Một tháng trôi qua, dưới sự chỉ dạy của Vân Du lão nhân, Thạch Thiên đã tu luyện tinh tấn không ngừng trong Bàn Huyết Cảnh, cơ thể ngày càng cường tráng, đồng thời cũng học được cách "lắng nghe" và giao tiếp với dòng năng lượng hoang dã trong huyết mạch một cách chủ động hơn, thay vì chỉ bị động chờ đợi nó bộc phát trong nguy cấp.
Vào một đêm trước ngày rời đi, Vân Du lão nhân gọi riêng Thạch Thiên ra một góc yên tĩnh, thần sắc trở nên nghiêm trọng khác hẳn thường ngày.
"Tiểu tử, có một chuyện lão phu cần cảnh báo ngươi." Ông nói, giọng trầm thấp. "Cái đêm ở Hắc Thạch Thôn, kẻ áo đen mà ngươi gặp phải, thuộc về một thế lực gọi là Huyết Nha Bộ — lão phu đã nghe qua danh tiếng này ở những vùng đất xa xôi hơn nhiều so với Thương Mãng sơn mạch. Chúng là tay sai của một thế lực tà ác lớn hơn, chuyên đi thu thập những kẻ có huyết mạch đặc biệt, dùng làm vật hiến tế cho một loại tà thuật cổ xưa."
Tim Thạch Thiên hơi thắt lại: "Ý tiền bối là..."
"Ngươi đã lọt vào mắt xanh của chúng rồi, tiểu tử." Vân Du lão nhân nhìn thẳng vào mắt chàng. "Huyết mạch kỳ dị như của ngươi, tuyệt đối sẽ khiến chúng không cam lòng bỏ qua. Chúng sẽ quay lại, có thể không phải ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ đến."
"Vậy con phải làm sao?" Thạch Thiên hỏi, trong lòng đã có phần chuẩn bị tinh thần, dù sao ở kiếp trước chàng cũng đã quen với việc đối mặt hiểm nguy.
"Mạnh lên, thật nhanh, thật vững chắc." Vân Du lão nhân đáp. "Lão phu không thể ở lại đây mãi, nhưng sẽ để lại cho ngươi một bộ khẩu quyết luyện thân hoàn chỉnh hơn, cùng vài đầu mối về những vùng đất mà may ra ngươi có thể tìm được câu trả lời về nguồn gốc huyết mạch của mình."
Ông ta đưa cho Thạch Thiên một mảnh da thú cũ kỹ, trên đó khắc đầy những ký hiệu cổ xưa phức tạp.
"Còn về Huyết Nha Bộ, dù chúng có quay lại, ngươi cũng đừng quá lo sợ. Trong nguy có cơ, đó chính là dòng dã thú trong huyết mạch ngươi — nó sinh ra để chiến đấu, để đối mặt tuyệt cảnh mà trưởng thành. Chỉ cần ngươi không đơn độc," Vân Du lão nhân liếc nhìn về phía căn nhà nơi Thạch Hạo đang say giấc cùng ba con Thanh Lân Ưng, "ngươi sẽ tìm ra con đường của riêng mình."
Sáng hôm sau, khi cả thôn thức dậy, Vân Du lão nhân đã không còn ở đó nữa, chỉ để lại một mảnh da thú và những lời dặn dò còn vang vọng trong tâm trí Thạch Thiên.
Đứng trước cổng thôn, nhìn về phía chân trời xa xăm nơi mặt trời vừa ló dạng, Thạch Thiên nắm chặt mảnh da thú trong tay, ánh mắt kiên định.
Huyết Nha Bộ, dù các ngươi có quay lại, ta cũng sẽ không còn là đứa trẻ yếu đuối như lần trước nữa. Đại Hoang này, cùng những người ta trân trọng nơi đây, sẽ do chính tay ta bảo vệ.
(Hết chương 25 — còn tiếp)