Vân Du lão nhân quyết định ở lại Thạch Thôn một thời gian để chỉ điểm cho Thạch Thiên, đổi lại chỉ xin một chỗ ở đơn giản và vài bữa cơm đạm bạc — điều này càng khiến Thạch Vân Phong thêm phần tin tưởng, bởi một cao nhân thực sự thường không màng đến vật chất tầm thường.
"Tiểu tử, sức mạnh trong huyết mạch ngươi giống như một con dã thú hoang dã bị nhốt trong lồng. Mỗi lần ngươi cận kề tử vong, con dã thú ấy sẽ vùng vẫy phá lồng mà ra, mạnh hơn nhưng cũng khó kiểm soát hơn. Nếu ngươi muốn thực sự làm chủ nó, thay vì để nó chỉ bộc phát trong tuyệt cảnh, ngươi cần xây dựng một nền tảng vững chắc trước." Vân Du lão nhân giảng giải, ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân nhà Thạch Vân Sơn.
"Nền tảng đó là gì, tiền bối?" Thạch Thiên hỏi, vô cùng chăm chú lắng nghe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, chàng gặp được một người có thể chỉ điểm về con đường tu luyện một cách hệ thống.
"Là thân thể, là khí huyết, là tâm cảnh." Vân Du lão nhân giơ ba ngón tay. "Thân thể ngươi tuy đã được Tẩy Thể Lễ tôi luyện, nhưng vẫn còn quá non nớt so với sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Nếu ví con dã thú kia là một ngọn núi lửa, thì thân thể ngươi hiện giờ chỉ là một cái miệng núi nhỏ bé — núi lửa phun trào quá mạnh sẽ tự phá hủy chính miệng núi đó."
Thạch Thiên gật đầu, trong lòng thầm so sánh với khái niệm "kinh mạch" và "đan điền" ở kiếp trước. Nguyên lý tuy khác biệt về hình thức nhưng tinh thần cốt lõi lại tương đồng đến kỳ lạ.
"Vậy nên," Vân Du lão nhân tiếp tục, "trước tiên ngươi cần luyện thân, mở rộng 'miệng núi lửa' ấy ra, để nó có thể chứa đựng sức mạnh lớn hơn mà không tự hủy hoại bản thân. Đây gọi là Bàn Huyết Cảnh — rèn luyện thân thể, thay máu, cường gân tráng cốt, là cảnh giới nền tảng nhất mà bất kỳ ai bước trên con đường cường giả cũng phải trải qua. Sau khi viên mãn Bàn Huyết Cảnh, ngươi sẽ có cơ duyên bước vào Động Thiên Cảnh, khai mở động thiên trong cơ thể để dung nạp linh khí trời đất. Từ đó trở đi còn có Hóa Linh Cảnh, Minh Văn Cảnh, Liệt Trận Cảnh, Tôn Giả Cảnh... con đường còn dài, nhưng mỗi một bước đột phá đều là một lần lột xác."
Ông ta bắt đầu truyền thụ cho Thạch Thiên một bộ phương pháp luyện thân cổ xưa mà bản thân đã học được từ những chuyến phiêu du khắp Đại Hoang, kết hợp cùng những nguyên lý dẫn khí mà Thạch Thiên đã tự mình mò mẫm suốt mấy năm qua.
"Ta thấy ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng cách vận khí có phần già dặn, giống như đã luyện tập từ rất lâu rồi vậy." Vân Du lão nhân đột nhiên nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Thạch Thiên như muốn xuyên thấu tâm can.
Thạch Thiên khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Có lẽ là bẩm sinh đã như vậy, tiền bối."
Vân Du lão nhân cười nhẹ, không truy hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng qua một tia hiểu ý khó dò.