Nửa tháng sau, khi Thạch Thiên đã hồi phục hoàn toàn, một vị khách lạ bất ngờ xuất hiện tại Thạch Thôn.
Đó là một lão nhân dáng vẻ gầy gò, mặc áo bào xám bạc màu, tóc bạc trắng buông dài, bước đi có phần khập khiễng như mang thương tích cũ, nhưng đôi mắt lại sáng như sao, ẩn chứa một sự thâm sâu khó lường. Ông ta tự xưng là Vân Du lão nhân, nói rằng mình đã lang thang khắp Đại Hoang nhiều năm, tình cờ nghe được tin đồn về "cậu bé mang ánh sáng vàng kim" nên tìm đến xem thử.
Ban đầu, Thạch Vân Phong cảnh giác cao độ, không cho phép người lạ tiếp cận Thạch Thiên. Nhưng sau một hồi trò chuyện, nhận thấy vị lão nhân này am hiểu sâu rộng về cổ thư, cốt văn, thậm chí còn biết cả những kiến thức về Đại Hoang mà ngay cả tộc trưởng cũng chưa từng nghe qua, ông dần thả lỏng cảnh giác.
"Tiểu tử, để lão phu xem thử huyết mạch của ngươi." Vân Du lão nhân nói, ánh mắt nhìn Thạch Thiên đầy vẻ dò xét.
Thạch Thiên cảm nhận được một luồng thần thức nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm sâu quét qua cơ thể mình, không khỏi giật mình.
Người này... tu vi thâm hậu đến đáng sợ, tuyệt đối không phải phàm nhân bình thường của Đại Hoang này.
"Thú vị, thú vị lắm." Vân Du lão nhân lẩm bẩm sau khi kiểm tra xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó che giấu. "Lão phu đã đi khắp bốn phương tám hướng, chứng kiến vô số kỳ tài dị bẩm, nhưng loại huyết mạch hoang dã, nguyên thủy đến mức này thì lần đầu tiên gặp phải. Nó không giống bất kỳ chủng tộc Thái Cổ nào từng ghi chép trong cổ thư của nhân loại."
"Tiền bối có biết nguồn gốc của nó không?" Thạch Thiên hỏi, trong lòng dấy lên hy vọng mong manh.
Vân Du lão nhân lắc đầu, nhưng rồi lại gật gù: "Nguồn gốc thì không rõ, nhưng lão phu có thể giúp ngươi một việc — dạy cho ngươi cách dẫn dắt và kiểm soát nó, thay vì để nó bộc phát hỗn loạn như lần trước, suýt nữa lấy đi mạng ngươi."
Đây chính là điều Thạch Thiên đang cần nhất.