Đến đêm thứ tư, Thạch Thiên cuối cùng cũng mở mắt.
"Con... con tỉnh rồi!" Lam thị mừng rỡ đến bật khóc, ôm chầm lấy con trai.
Thạch Thiên còn cảm thấy toàn thân rã rời, nhưng đầu óc đã tỉnh táo trở lại. Chàng nhìn quanh, thấy cha mẹ, tộc trưởng, cùng Thạch Hạo đang đứng vây quanh giường, ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết.
"Con... đã ngủ bao lâu rồi?" Chàng khẽ hỏi, giọng còn yếu ớt.
"Ba ngày ba đêm, ca ca ngủ suốt ba ngày ba đêm! Đệ tưởng ca ca không tỉnh lại nữa rồi!" Thạch Hạo òa khóc, xông tới ôm chặt lấy anh họ, không còn giữ được vẻ mạnh mẽ thường ngày.
Thạch Thiên vỗ về đầu đứa em họ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ở kiếp trước, chàng từng là một Đế Giả cô độc, dồn hết tâm sức cho con đường tu luyện và trách nhiệm với học viện, ít khi có cơ hội trải nghiệm thứ tình cảm thân thuộc giản đơn như thế này.
Có lẽ... đây cũng là một loại phúc phận mà kiếp sống mới này ban tặng cho ta.
Sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, Thạch Vân Phong ngồi xuống bên giường, ánh mắt nghiêm túc: "Tiểu Thiên, con có thể cho ta biết, thứ sức mạnh vàng kim hôm đó rốt cuộc là gì không? Ta tra khắp cổ thư của tộc, không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào tương tự."
Thạch Thiên trầm ngâm một lúc lâu. Chàng biết, đây là thời điểm không thể tiếp tục giấu diếm mãi được nữa, nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ sự thật về việc mình là kẻ xuyên không từ một thế giới khác — điều đó quá khó tin, thậm chí có thể khiến người ta cho rằng chàng bị tà ma nhập xác.
"Tộc trưởng gia gia," Chàng chọn lời cẩn thận, "cháu cũng không biết rõ nguồn gốc chính xác. Chỉ là từ nhỏ, cháu đã cảm nhận được trong huyết mạch mình có một dòng sức mạnh xa lạ, hoang dã, khác hẳn với cốt văn hay chân huyết thông thường. Nó chỉ thức tỉnh khi cháu cận kề cái chết, mỗi lần như vậy cơ thể cháu lại mạnh hơn một bậc. Lần này ở Hắc Thạch Thôn là lần mạnh nhất, và cũng nguy hiểm nhất."
Đây là sự thật, chỉ là chàng lược bỏ đi phần ký ức kiếp trước.
Thạch Vân Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Dù nguồn gốc là gì, đây rõ ràng là một loại kỳ tài trời ban hiếm có. Nhưng con phải cẩn thận, thứ sức mạnh 'càng cận kề cái chết càng mạnh' này giống như con dao hai lưỡi — nếu không kiểm soát tốt, tổn thương cho chính con sẽ ngày càng lớn."