Ba ngày sau trận chiến ở Hắc Thạch Thôn, Thạch Thiên vẫn nằm mê man trên giường bệnh tại Thạch Thôn. Cơ thể năm tuổi của chàng đã phải trả một cái giá quá đắt cho khoảnh khắc bùng nổ ngắn ngủi ấy — kinh mạch tổn thương nặng nề, khí huyết hỗn loạn, có lúc sốt cao mê sảng suốt nhiều canh giờ liền.
"Tộc trưởng, tình trạng của Tiểu Thiên rốt cuộc thế nào rồi?" Thạch Vân Sơn đứng ngồi không yên bên giường con trai, gương mặt hốc hác vì lo lắng mất ngủ suốt mấy ngày.
Thạch Vân Phong đặt tay lên trán Thạch Thiên, cảm nhận dòng khí huyết đang cuộn chảy hỗn loạn bên trong, không khỏi thở dài: "Ta chưa từng thấy loại thương thế nào giống thế này. Không phải ngoại thương, cũng không phải trúng độc, mà giống như... cơ thể nó đang tự đấu tranh với một sức mạnh quá lớn so với những gì nó có thể chứa đựng."
"Vậy phải làm sao?" Lam thị nắm chặt tay con, nước mắt lưng tròng.
"Chỉ có thể chờ đợi và bồi bổ thêm chân huyết, hy vọng cơ thể nó tự điều hòa được." Tộc trưởng đáp, trong lòng thầm nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng mà cũng đầy chấn động khi chứng kiến ánh sáng vàng kim bao trùm lấy đứa cháu năm tuổi ấy.
Sức mạnh đó, tuyệt đối không phải là loại cốt văn hay bảo phù bình thường nào ta từng biết. Nó giống như... một huyết thống hoàn toàn xa lạ, không thuộc về bất kỳ ghi chép nào trong cổ thư của tộc ta.
Bên ngoài phòng, Thạch Hạo ngồi thu lu trước cửa, ba con Thanh Lân Ưng quây quần bên cạnh, thỉnh thoảng lại dụi đầu an ủi cậu bé đang buồn bã.
"Ca ca nhất định sẽ tỉnh lại thôi, đúng không Tiểu Tử?" Thạch Hạo thì thầm với Tử Vân, đôi mắt to đỏ hoe vì đã khóc không biết bao nhiêu lần.
"Chiếp chiếp..." Tử Vân kêu lên khe khẽ, như đang cố an ủi cậu chủ nhỏ.
Suốt ba ngày ấy, Thạch Hạo gần như không rời nửa bước khỏi cửa phòng, nhất quyết không chịu đi ăn uống đàng hoàng, khiến cả nhà càng thêm lo lắng.