"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NÓ!!!"
Tiếng gầm không phải của một đứa trẻ vang lên, chấn động cả bầu trời. Thạch Thiên đã lao tới, đứng chắn ngay trước mặt Thạch Hạo, hứng trọn luồng khí đen ngòm từ cây trượng.
"Ực..." Chàng bật ho ra máu, cơ thể bị đẩy lùi mấy bước, nhưng vẫn đứng vững, không hề lùi thêm.
"Ồ?" Gã đàn ông áo đen nhướng mày, lần đầu tiên lộ ra chút hứng thú thật sự. "Ngươi chịu được một đòn của ta mà không chết ngay, thú vị đấy. Vậy thì, hãy chết cho triệt để hơn một chút."
Gã vung trượng lần nữa, lần này luồng sức mạnh phóng ra còn mạnh mẽ và tàn khốc hơn trước gấp bội, đủ sức nghiền nát cả một tảng đá lớn thành cát bụi.
Trong khoảnh khắc cái chết cận kề lần thứ tư trong đời — lần này với quy mô và mức độ nguy hiểm vượt xa tất cả những lần trước cộng lại — dòng năng lượng hoang dã trong huyết mạch Thạch Thiên bùng nổ dữ dội chưa từng có. Cánh cửa được "nới lỏng" từ lễ Tẩy Thể nửa năm trước, giờ đây bị đẩy bật tung hoàn toàn.
"GIAAAAA!!!"
Một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa bùng lên bao trùm toàn thân Thạch Thiên. Mái tóc đen của chàng, trong khoảnh khắc ấy, dựng đứng lên và chuyển thành màu vàng rực, đôi mắt đen láy hóa thành màu xanh lục sâu thẳm như biển cả, tỏa ra một áp lực vô hình nhưng mãnh liệt đến mức khiến cả gã đàn ông áo đen cũng phải khựng lại, lùi về sau nửa bước.
Đây không phải là Super Saiyan hoàn chỉnh — chỉ là một tia sáng thoáng qua, một khoảnh khắc bùng nổ ngắn ngủi vượt xa khả năng kiểm soát của cơ thể năm tuổi — nhưng chỉ cần chừng đó cũng đủ để luồng khí đen ngòm kia, khi chạm vào vầng hào quang vàng kim, tan biến thành hư không như chưa từng tồn tại.
"Cái... cái gì?!" Gã đàn ông áo đen lần đầu tiên để lộ vẻ kinh hãi thực sự, lùi liền mấy bước, ánh mắt không dám tin vào những gì vừa chứng kiến.
Cả chiến trường chìm vào im lặng tuyệt đối. Người của Thạch Thôn, Hắc Thạch Thôn, thậm chí cả những kẻ còn lại của Huyết Nha Bộ, tất cả đều trân trân nhìn cậu bé năm tuổi đang đứng giữa đống đổ nát, toàn thân tỏa ánh sáng vàng kim thần thánh, như một vị chiến thần bước ra từ truyền thuyết.
Chỉ vài giây sau, ánh sáng vụt tắt, Thạch Thiên ngã quỵ xuống, kiệt sức hoàn toàn, nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Cuối cùng... ta cũng đã chạm được một chút vào giới hạn ấy. Dù chỉ là một tia sáng thoáng qua, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Thạch Hạo lao tới ôm lấy anh họ, hét lớn gọi tên, nước mắt giàn giụa. Gã đàn ông áo đen, sau một hồi kinh hãi, cuối cùng gằn giọng: "Thế lực nào nuôi dưỡng ra quái vật này... Đại Nhân sẽ muốn biết chuyện này." Nói xong, hắn ta xoay người rút lui cùng đám thuộc hạ còn sót lại, không dám nán lại thêm.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm khắp đống đổ nát của Hắc Thạch Thôn, một chương mới của câu chuyện đã chính thức mở ra — không chỉ là câu chuyện về hai anh em Thạch Thôn, mà còn là khởi đầu cho một hành trình lớn lao hơn nhiều, nơi bí mật về nguồn gốc thật sự của Thạch Thiên, cùng thế lực bí ẩn mang tên Huyết Nha Bộ, sẽ dần dần được hé lộ.
(Hết chương 20 — còn tiếp)