Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua khe đá. Thấm thoắt Thạch Thiên đã tròn một tuổi.
So với những đứa trẻ khác trong thôn, nó có phần trầm tĩnh lạ thường. Không phải nó không nghịch — trái lại, cũng bò lê bò càng, cũng gào khóc đòi ăn như bất kỳ hài nhi nào — nhưng thỉnh thoảng, giữa lúc chơi đùa, ánh mắt đen láy của nó lại thoáng qua một tia trầm mặc không hợp với tuổi tác, như thể đang suy tính điều gì đó rất xa xôi.
Thạch Vân Sơn không để ý nhiều, chỉ nghĩ con trai mình có phần khôn trước tuổi. Nhưng có một chuyện khiến cả nhà không thể không kinh ngạc.
Hôm ấy, Thạch Thiên đang tập bò trong sân, vô tình va phải một tảng đá kê chân cối xay nặng gần trăm cân. Tảng đá đổ nghiêng, lẽ ra sẽ đè trúng bàn tay bé nhỏ của nó. Mẹ nó — Lam thị — hét lên hoảng loạn, lao tới nhưng không kịp.
"Cạch!"
Tảng đá rơi xuống, nhưng thay vì tiếng xương vỡ, chỉ có một tiếng động trầm đục vang lên. Lam thị run rẩy bới đá ra, thấy con trai mình vẫn ngồi đó, bàn tay nhỏ xíu tì lên mặt đá, mặt mày nhăn nhó vì đau nhưng không hề gãy dập, chỉ hơi bầm tím.
"Trời ơi... Thiên nhi, con không sao chứ?" Lam thị ôm chặt con vào lòng, nước mắt giàn giụa.
Thạch Vân Sơn đứng bên cạnh, mặt biến sắc, cúi xuống xem xét tảng đá. Hắn từng chứng kiến người trưởng thành trong thôn bị vật nặng tương tự đè phải, kết quả xương gãy nát. Vậy mà con trai hắn, một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, chỉ bị bầm nhẹ.
"Thể chất của thằng bé này..." Hắn lẩm bẩm, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Đêm đó, sau khi vợ con đã ngủ say, Thạch Vân Sơn lặng lẽ đến gặp một vị bô lão trong thôn — người duy nhất còn nhớ chút ít về cốt văn cổ mà tộc trưởng Thạch Vân Phong từng nghiên cứu.
"Thể chất cứng cáp là chuyện tốt, không cần lo lắng." Bô lão vuốt râu, ánh mắt lóe lên tia hiếu kỳ. "Nhưng nếu đúng như ngươi nói, đứa trẻ này khi bị thương lại có phần... khôi phục nhanh hơn bình thường, vậy thì đáng để chú ý. Ta nghe nói ở những vùng đất xa xôi, có vài chủng tộc cổ xưa mang thể chất cải tử hoàn sinh, càng đau càng mạnh. Nếu con trai ngươi thật sự có phúc phận ấy, e rằng tương lai bất khả hạn lượng."
Thạch Vân Sơn nghe xong, trong lòng vừa chấn động vừa tự hào, nhưng cũng không dám hé môi thêm với ai, chỉ âm thầm để ý, chăm sóc con trai kỹ lưỡng hơn.
Còn Thạch Thiên, nằm trong nôi giả vờ ngủ say, thực ra tai vẫn dựng lên nghe trọn câu chuyện. Trong lòng chàng bật cười khổ.
Cải tử hoàn sinh à... các ngươi còn chưa biết một phần vạn sự thật đâu.
Từ hôm đó, chàng bắt đầu âm thầm "luyện tập" theo cách riêng của mình — không phải vận khí theo Đại Chu Thiên quyết đã mất, mà là học cách cảm nhận dòng năng lượng hoang dã ẩn trong huyết mạch, cố gắng dẫn động nó dù chỉ một chút, dù tốc độ chậm như rùa bò vì thân thể còn quá non nớt.