Những hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí Thạch Thiên — một chiến binh mặc giáp lạ mắt, đứng giữa đống đổ nát của một con tàu vũ trụ, xung quanh là một vùng đất hoang vu chưa từng được khai phá, khác hẳn với bất kỳ nơi nào chàng từng biết đến ở cả hai thế giới mà chàng đã sống qua.
"Nhật ký nhiệm vụ, ngày thứ ba trăm hai mươi bảy kể từ khi rơi khỏi lộ trình." Một giọng nói trầm trầm vang lên trong tâm trí chàng, phát ra từ chính hình ảnh chiến binh kia. "Con tàu trinh sát đã bị hư hại nghiêm trọng do va chạm với một trường năng lượng không xác định khi đi qua khu vực này. Ta là chiến binh duy nhất sống sót trong đội trinh sát năm người. Hành tinh này có bầu khí quyển tương thích, nhưng nền văn minh bản địa còn ở trình độ rất sơ khai. Ta quyết định ẩn mình, chờ đợi cơ hội sửa chữa tàu hoặc tín hiệu cứu viện từ đồng đội."
Thạch Thiên cảm nhận được, đây chính là ký ức được lưu trữ lại từ một chiến binh Saiyan thực sự, người đã từng đến thế giới này từ rất lâu trước đây, có lẽ là hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn năm.
"Ngày thứ năm trăm..." Giọng nói tiếp tục, mang theo một nỗi cô đơn sâu sắc. "Tín hiệu cứu viện vẫn chưa có phản hồi. Ta bắt đầu nghi ngờ rằng, có lẽ toàn bộ hạm đội đã gặp phải thảm họa tương tự, hoặc đơn giản là họ đã từ bỏ việc tìm kiếm ta. Ta đã quyết định, thay vì tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, ta sẽ hòa nhập vào nền văn minh bản địa, tìm cách sinh tồn và có lẽ, để lại một dấu ấn nào đó cho thế hệ tương lai, phòng khi huyết mạch của chủng tộc ta có cơ hội một lần nữa xuất hiện trên hành tinh này."
Đoạn ký ức dần mờ nhạt, nhưng Thạch Thiên vẫn kịp nắm bắt được một chi tiết cuối cùng — vị chiến binh ấy đã quyết định kết hôn với một người phụ nữ bản địa, sinh ra hậu duệ, hy vọng rằng huyết mạch Saiyan sẽ được truyền lại qua nhiều thế hệ, dù bị pha loãng dần theo thời gian, cho đến khi một ngày nào đó, dưới những điều kiện đặc biệt, nó sẽ "nảy mầm" trở lại với đầy đủ sức mạnh nguyên bản.