Trong những ngày tiếp theo, Thạch Thiên cùng Thạch Hạo dựng trại ngay tại Thiên Trụy Cốc, dành toàn bộ thời gian để khai quật và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về tàn tích bí ẩn mà họ đã phát hiện. Càng đào sâu, họ càng tìm thấy thêm nhiều mảnh vỡ kim loại khác, cùng với đó là một khoang chứa lớn hơn nằm sâu hơn dưới lòng đất, có vẻ như đã được thiết kế để chống chịu va chạm mạnh, dù vậy vẫn không tránh khỏi những hư hại nghiêm trọng sau khoảng thời gian dài không xác định đã trôi qua.
"Ta nghĩ, đây chính là phần lõi của con tàu, nơi có khả năng lưu trữ nhiều thông tin quan trọng hơn." Thạch Thiên nhận định sau khi quan sát kỹ cấu trúc phức tạp của khoang chứa, cẩn thận không chạm vào bất kỳ bộ phận nào có thể còn ẩn chứa năng lượng nguy hiểm.
Sau nhiều giờ làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng gỡ bỏ từng lớp đất đá và mảnh vỡ mà không làm hỏng thêm cấu trúc vốn đã mong manh, cuối cùng họ cũng tìm thấy một vật thể hình cầu nhỏ, bề mặt trong suốt như pha lê nhưng cứng cáp một cách kỳ lạ, bên trong dường như vẫn còn lưu giữ một dạng năng lượng yếu ớt nhấp nháy đều đặn.
"Đây có thể là một thiết bị lưu trữ thông tin nào đó." Thạch Thiên nói, cẩn thận nâng vật thể lên quan sát kỹ hơn. Khi chàng chạm tay vào bề mặt pha lê, một luồng cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể — không phải cơn đau, mà giống như một sự kết nối, một tiếng gọi mơ hồ từ sâu thẳm ký ức mà chàng chưa từng nhận ra mình đang mang theo.
"Ca ca?!" Thạch Hạo hoảng hốt khi thấy anh họ đột nhiên đứng bất động, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một trạng thái xuất thần kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu lướt qua tâm trí Thạch Thiên — không phải ký ức của Đế Giả từ thế giới Đại Thiên, cũng không phải ký ức của hài nhi Thạch Thiên nguyên bản, mà là một loại thông tin hoàn toàn mới, dường như được truyền tải trực tiếp từ chính vật thể pha lê kỳ lạ mà chàng đang nắm giữ.