Khi Thạch Thiên tỉnh lại khỏi trạng thái xuất thần, chàng phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, Thạch Hạo đang lo lắng quỳ bên cạnh, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ.
"Ca ca, cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ca ca đã bất động cả nửa canh giờ, đệ sợ quá!" Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm, giọng vẫn còn run rẩy vì lo lắng.
"Ta không sao." Thạch Thiên trấn an, dù đầu óc vẫn còn choáng váng sau những gì vừa trải qua. Chàng từ từ ngồi dậy, kể lại toàn bộ những gì đã chứng kiến trong đoạn ký ức kỳ lạ ấy cho đứa em họ nghe.
"Vậy có nghĩa là... huyết mạch Saiyan trong người ca ca vốn đã tồn tại từ trước khi ca ca chuyển sinh vào thế giới này?" Thạch Hạo hỏi, cố gắng ghép nối lại toàn bộ thông tin phức tạp vừa nghe được.
"Đúng vậy, có lẽ đó chính là lý do tại sao khi linh hồn ta — vốn mang theo một phần bản chất từ thế giới Đại Thiên — chuyển sinh vào cơ thể hài nhi này, nó đã cộng hưởng với huyết mạch Saiyan tiềm ẩn đã được truyền lại qua nhiều thế hệ, tạo ra sự kết hợp đặc biệt mà cả hai chúng ta đã chứng kiến suốt thời gian qua." Thạch Thiên suy luận, dần dần ghép nối được bức tranh toàn cảnh về nguồn gốc thực sự của bản thân.
Điều này giải thích cho rất nhiều điều mà trước đây chàng vẫn luôn thắc mắc — tại sao huyết mạch này lại tồn tại trong một gia đình bình thường của Thạch tộc mà không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào được ghi nhận qua nhiều thế hệ trước đó, cho đến khi nó bất ngờ "nảy mầm" hoàn toàn trong chính cơ thể chàng.
"Điều này có nghĩa là, có thể còn có những hậu duệ khác của vị chiến binh Saiyan đó, rải rác đâu đó trên khắp Đại Hoang, mang trong mình huyết mạch tiềm ẩn tương tự?" Thạch Hạo đặt ra một giả thuyết thú vị.
"Rất có khả năng." Thạch Thiên gật đầu, trong lòng dấy lên một sự tò mò mới về việc liệu có còn ai khác, giống như chàng, đang mang trong mình một phần di sản của chủng tộc chiến binh xa xôi ấy hay không.