Khi tiến sâu hơn vào trung tâm thung lũng, cả hai phát hiện ra một cấu trúc bán chìm dưới lớp đất đen — những mảnh vỡ kim loại kỳ lạ, có bề mặt nhẵn bóng khác hẳn với bất kỳ loại vật liệu nào mà nền văn minh trong thế giới này có thể chế tạo ra, với những đường nét thiết kế mang tính công nghệ cao mà Thạch Thiên, với ký ức mơ hồ từ kiếp trước, có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
"Đây không phải là vật phẩm bình thường của thế giới này." Chàng nói, cẩn thận chạm vào một mảnh kim loại, cảm nhận một luồng năng lượng yếu ớt nhưng vẫn còn hoạt động vọng lại từ bên trong. "Có cảm giác giống như... một phần của một con tàu, hay một loại phương tiện di chuyển nào đó."
Đào bới thêm một chút, họ phát hiện ra một khoang nhỏ được bảo quản tốt đến kỳ lạ dù đã trải qua thời gian dài vùi lấp, bên trong là một tấm bảng khắc đầy những ký hiệu hoàn toàn xa lạ, không giống với bất kỳ loại chữ viết nào Thạch Thiên từng thấy ở thế giới này, nhưng lại có một sự quen thuộc mơ hồ nào đó gợi nhớ đến những mảnh ký ức rời rạc về nguồn gốc Saiyan mà chàng mang theo từ khi chuyển sinh.
"Ca ca có đọc được những ký hiệu này không?" Thạch Hạo hỏi, tò mò quan sát tấm bảng kỳ lạ.
"Không hoàn toàn, nhưng ta cảm nhận được một phần ý nghĩa mơ hồ." Thạch Thiên đáp, tập trung toàn bộ tâm trí để cố gắng giải mã. "Dường như đây là một loại nhật ký hay bản ghi chép, nhắc đến việc 'một chiến binh duy nhất sống sót', 'nhiệm vụ trinh sát thất bại', và... một cụm từ mà ta nghĩ có nghĩa là 'hạt giống sẽ nảy mầm lại trong tương lai'."
Phát hiện này mở ra một khả năng chấn động — có lẽ, hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn năm trước, một chiến binh Saiyan thực sự đã từng rơi xuống thế giới này trong một nhiệm vụ nào đó, và những gì còn sót lại tại Thiên Trụy Cốc chính là tàn tích của sự kiện đó, một mảnh ghép quan trọng có thể giải thích tại sao huyết mạch này lại tồn tại và chờ đợi để "nảy mầm" một lần nữa trong chính cơ thể của Thạch Thiên.
(Hết chương 183 — còn tiếp)