Chuyến hành trình đến Thiên Trụy Cốc đưa hai anh em qua nhiều vùng đất mới lạ ở phía tây Đại Hoang, khác biệt hoàn toàn so với những nơi họ từng đặt chân đến trong các chuyến phiêu lưu trước đây — những dãy núi đá vôi kỳ vĩ xen kẽ với các hẻm núi sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi có thể chiếu rọi xuống tận đáy.
Sau mười hai ngày bay liên tục, vượt qua nhiều địa hình hiểm trở cùng vài cuộc chạm trán nhỏ với các loài dị thú bản địa, cuối cùng họ cũng đến được rìa ngoài của Thiên Trụy Cốc — một thung lũng rộng lớn hình tròn hoàn hảo đến kỳ lạ, như thể được tạo ra bởi một vụ va chạm khổng lồ từ trên trời rơi xuống trong quá khứ xa xôi nào đó.
"Đây quả thực là một địa hình kỳ lạ." Thạch Hạo nhận xét khi cả hai đứng trên rìa thung lũng, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới — mặt đất tại trung tâm thung lũng có màu đen bóng khác thường, không giống với bất kỳ loại đá nào họ từng thấy trước đây.
Khi hạ cánh xuống gần trung tâm thung lũng, Thạch Thiên cảm nhận được một điều kỳ lạ — dòng năng lượng hoang dã trong huyết mạch chàng bỗng nhiên trở nên xao động mạnh mẽ hơn hẳn bình thường, như thể đang phản ứng với một điều gì đó đặc biệt tại chính nơi này.
"Ca ca có sao không?" Thạch Hạo hỏi, nhận thấy vẻ mặt khác thường của anh họ.
"Ta cảm nhận được một sự cộng hưởng kỳ lạ." Thạch Thiên đáp, cẩn thận tiến đến gần khu vực trung tâm có mặt đất màu đen bóng. "Như thể huyết mạch trong người ta đang nhận ra một điều gì đó quen thuộc tại chính nơi này."