Việc quyết định thực hiện chuyến hành trình mới đến Thiên Trụy Cốc không hề đơn giản, đặc biệt khi cả hai vừa mới trở về đoàn tụ cùng gia đình sau một hành trình dài đầy gian nan. Nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng cha mẹ của cả hai đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc khám phá nguồn gốc thực sự, đặc biệt khi nó có thể liên quan trực tiếp đến tương lai và sự an toàn của chính Thạch Thiên.
"Nếu việc hiểu rõ nguồn gốc huyết mạch có thể giúp con kiểm soát sức mạnh tốt hơn, tránh những rủi ro không đáng có trong tương lai, ta nghĩ đây là một hành trình đáng để thực hiện." Thạch Vân Sơn nói với con trai, dù trong lòng vẫn không tránh khỏi sự lo lắng thường trực của một người cha.
Lam thị, dù mắt vẫn ngấn lệ mỗi khi phải chia tay con trai, cũng đã học được cách chấp nhận và ủng hộ con đường mà Thạch Thiên đã chọn: "Mẹ tin con đã đủ mạnh mẽ và khôn ngoan để tự bảo vệ bản thân. Chỉ cần con luôn nhớ đường về nhà, mẹ sẽ luôn ủng hộ bất kỳ quyết định nào con đưa ra."
Lần này, thay vì tổ chức thành một đoàn lớn như những chiến dịch trước đây, Thạch Thiên quyết định chỉ mang theo Thạch Hạo cùng ba con Thanh Lân Ưng, giữ cho chuyến đi gọn nhẹ và linh hoạt hơn, phù hợp với tính chất một chuyến khảo sát tìm hiểu thông tin hơn là một chiến dịch quân sự quy mô lớn.
Trước khi lên đường, cả hai ghé qua Tuyệt Phong để thông báo cho Cô Vân lão nhân về kế hoạch này, đồng thời xin thêm lời khuyên từ vị sư phụ giàu kinh nghiệm.
"Thiên Trụy Cốc..." Cô Vân lão nhân trầm ngâm khi nghe tên địa danh này. "Ta từng nghe nói đến nơi đó trong những chuyến phiêu du năm xưa, một vùng đất hoang vu và bí ẩn, ít người dám bén mảng đến vì địa hình hiểm trở cùng những truyền thuyết rùng rợn về các thế lực cổ xưa vẫn còn ẩn náu tại đó. Các con cần hết sức cẩn trọng."