Khi ba tháng chuẩn bị dần kết thúc, toàn bộ lực lượng liên minh bắt đầu tập trung tại một địa điểm gần khu rừng bị nguyền rủa nơi Thất Tinh Các tọa lạc, chuẩn bị cho trận chiến quyết định sẽ diễn ra vào đêm trăng tròn đầu tiên của mùa đông đang đến gần.
Đây là lần tập hợp lực lượng đông đảo nhất mà liên minh từng thực hiện — không chỉ có sự tham gia của Tuyệt Phong, Lôi Kiếm Môn, Đan Dược Cốc, Bách Thú Bộ, mà còn có thêm sự hỗ trợ từ Sơn Nhân Tộc, cùng vài bộ lạc nhỏ khác đã gia nhập liên minh trong thời gian gần đây, tạo thành một lực lượng tổng hợp hùng hậu chưa từng có.
"Đây sẽ là trận chiến quan trọng nhất mà chúng ta từng phải đối mặt." Cô Vân lão nhân phát biểu trước toàn bộ lực lượng tập hợp trong đêm trước ngày lên đường cuối cùng. "Không chỉ vì đối thủ của chúng ta là Huyết Đế đích thân xuất hiện, mà còn vì đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta thực sự chấm dứt mối đe dọa mà Ám Huyết Giáo đã gây ra cho toàn bộ Đại Hoang trong suốt nhiều thế hệ."
Thạch Thiên đứng nhìn toàn bộ lực lượng đông đảo đang tập hợp trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp — vừa tự hào về những gì họ đã xây dựng được từ con số không, vừa lo lắng về những rủi ro và hy sinh có thể phải đối mặt trong trận chiến sắp tới.
"Ca ca có sợ không?" Thạch Hạo hỏi khi đứng cạnh anh họ, ánh mắt cũng đầy sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Có, nhưng nỗi sợ đó không làm ca ca chùn bước." Thạch Thiên đáp thành thật. "Ca ca sợ sẽ không đủ mạnh để bảo vệ những người quan trọng, sợ sẽ phải chứng kiến thêm những mất mát không đáng có. Nhưng chính nỗi sợ đó cũng là động lực để ca ca cố gắng hết sức mình, không để bất kỳ điều gì cản trở quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà chúng ta đã theo đuổi suốt thời gian qua."
Dưới bầu trời đêm trong vắt điểm xuyết ánh sao lấp lánh, toàn bộ lực lượng liên minh cùng nhau chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi tiến vào khu rừng bị nguyền rủa, hướng đến Thất Tinh Các, nơi số phận của cả một vùng đất rộng lớn có thể sẽ được định đoạt trong đêm trăng tròn sắp tới.
(Hết chương 165 — còn tiếp)