Vào tuần cuối cùng trước khi lên đường đến Thất Tinh Các, trong một buổi tu luyện đặc biệt căng thẳng, Thạch Thiên cuối cùng cũng đạt được một bước tiến quan trọng mà chàng đã nỗ lực suốt ba tháng qua — khả năng duy trì trạng thái sức mạnh vàng kim ổn định trong thời gian dài mà không còn cảm thấy kiệt sức nhanh chóng như trước.
"Đây chính là dấu hiệu của sự hòa hợp thực sự giữa ý chí và huyết mạch." Cô Vân lão nhân nhận định với vẻ mặt đầy hài lòng khi quan sát Thạch Thiên có thể duy trì trạng thái chiến đấu cao nhất suốt gần nửa canh giờ mà không có dấu hiệu suy yếu đáng kể, một sự tiến bộ vượt bậc so với chỉ vài phút ngắn ngủi mà chàng có thể đạt được trước đây.
Không chỉ vậy, trong quá trình tu luyện cường độ cao này, Thạch Thiên còn cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ đang manh nha xuất hiện — những tia sáng nhỏ xẹt quanh cơ thể trong trạng thái chiến đấu giờ đây đã bắt đầu có xu hướng tập trung và mạnh mẽ hơn, như thể đang báo hiệu một khả năng biến hóa cao hơn nữa vẫn còn ẩn giấu, chờ đợi được đánh thức trong tương lai.
"Có lẽ, đây chính là dấu hiệu cho một cảnh giới biến hóa cao hơn mà thể chất đặc biệt của con còn có thể đạt tới." Cô Vân lão nhân suy đoán, dù bản thân ông cũng không thể chắc chắn hoàn toàn về bản chất thực sự của huyết mạch kỳ lạ mà đệ tử của mình đang sở hữu. "Nhưng có lẽ, chúng ta sẽ cần thêm rất nhiều thời gian và trải nghiệm nữa để có thể khám phá trọn vẹn tiềm năng ấy."
Thạch Thiên gật đầu, trong lòng dâng lên một sự phấn khích xen lẫn thận trọng. Chàng hiểu rõ, con đường tu luyện huyết mạch Saiyan của mình vẫn còn rất dài, và trận chiến sắp tới tại Thất Tinh Các, dù quan trọng đến đâu, cũng chỉ là một chặng đường trong hành trình dài hơn nhiều mà chàng còn phải tiếp tục theo đuổi.