Giữa những ngày tu luyện căng thẳng, một lá thư từ Thạch Thôn đã mang đến cho Thạch Thiên một niềm vui bất ngờ giữa bối cảnh căng thẳng của cuộc chiến đang diễn ra. Tộc trưởng Thạch Vân Phong viết rằng, nhờ vào hệ thống phòng thủ được củng cố cùng sự huấn luyện mà Thạch Thiên đã truyền lại trước đây, Thạch Thôn đã có thể tự mình đẩy lui một cuộc tấn công nhỏ lẻ của vài tín đồ Ám Huyết Giáo lang thang, không cần đến sự can thiệp từ bên ngoài.
"Con có thể tự hào về những gì mình đã dạy cho tộc nhân. Chính nhờ những kiến thức đó mà chúng ta đã có thể tự bảo vệ mình mà không phải chịu tổn thất nào đáng kể. Cả thôn đều rất nhớ con và Hạo nhi, mong chờ ngày các con có thể trở về thăm nhà, nhưng ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sứ mệnh mà các con đang theo đuổi."
Đọc những dòng chữ này, Thạch Thiên không khỏi cảm thấy một niềm tự hào lẫn xúc động sâu sắc. Chàng nhận ra, những nỗ lực của mình không chỉ mang lại ý nghĩa trong cuộc chiến lớn chống lại Ám Huyết Giáo, mà còn thực sự tạo ra sự thay đổi tích cực, bền vững cho chính quê hương mình, giúp Thạch Thôn trở nên tự cường hơn, không còn phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo hộ của riêng gốc liễu già Tế Linh như trước đây.
Chàng viết thư hồi âm, chia sẻ về tiến độ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, dù cẩn thận không tiết lộ quá nhiều chi tiết có thể gây lo lắng không cần thiết cho gia đình và tộc nhân, đồng thời gửi gắm lời hứa chắc chắn sẽ trở về thăm nhà ngay khi có cơ hội, bất kể kết quả của trận chiến sắp tới ra sao.
"Ca ca nhớ nhà lắm phải không?" Thạch Hạo hỏi khi tình cờ ghé thăm Tuyệt Phong để trao đổi thông tin giữa các nhóm chuẩn bị, nhận ra vẻ trầm tư trên gương mặt anh họ sau khi đọc thư.
"Rất nhớ." Thạch Thiên thừa nhận, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi. "Nhưng ca ca tin rằng, chính vì nhớ nhà, vì muốn bảo vệ những gì quý giá ở đó, mà ca ca mới có đủ động lực để tiếp tục cố gắng hết mình trong hành trình gian nan này."