Khác hẳn với Huyết Sứ hay Huyết Ma Tôn, những kẻ dù ngoan cố nhưng vẫn thể hiện cảm xúc rõ ràng trong quá trình bị giam giữ, Huyết Ảnh Sứ lại tỏ ra hoàn toàn trầm lặng, gần như không phản ứng trước bất kỳ câu hỏi hay áp lực nào mà liên minh đặt ra, khiến việc thẩm vấn trở nên khó khăn hơn hẳn dự tính ban đầu.
"Hắn không giống những kẻ khác." Bách Thảo Tiên Ông nhận định sau vài ngày quan sát. "Có lẽ, với đặc thù công việc là sát thủ chuyên nghiệp, hắn đã được huấn luyện để hoàn toàn kiểm soát cảm xúc, không để lộ bất kỳ sơ hở tâm lý nào có thể bị khai thác."
Thạch Thiên, sau khi chứng kiến nhiều lần thẩm vấn không mang lại kết quả, quyết định thử một cách tiếp cận khác — thay vì áp dụng áp lực hay đe dọa, chàng chọn cách trò chuyện trực tiếp, cố gắng tìm hiểu về con người thực sự đằng sau lớp vỏ bọc sát thủ lạnh lùng ấy.
"Ngươi đã làm công việc này bao lâu rồi?" Chàng hỏi trong một buổi gặp gỡ riêng, giọng điệu không hề mang tính chất thẩm vấn thông thường.
Huyết Ảnh Sứ im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, nhưng cuối cùng cũng khẽ đáp: "Từ khi ta còn là một đứa trẻ mồ côi được Ám Huyết Giáo nhặt về nuôi dưỡng, huấn luyện để trở thành công cụ phục vụ cho tổ chức. Ta không nhớ rõ mình đã sống bao nhiêu năm với danh tính thật của bản thân trước khi trở thành Huyết Ảnh Sứ."
Câu trả lời bất ngờ này khiến Thạch Thiên không khỏi cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc — hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc sát thủ tàn nhẫn, đây cũng chỉ là một nạn nhân khác của Ám Huyết Giáo, bị tước đoạt tuổi thơ và nhân tính từ khi còn rất nhỏ, không khác gì những nạn nhân mà họ đã từng giải cứu tại Huyết Vực hay hang động của Huyết Ma Tôn.