Nhận ra lối chiến đấu thông thường khó có thể áp đảo được một sát thủ chuyên về ẩn thân như Huyết Ảnh Sứ, Thạch Thiên quyết định thay đổi chiến thuật, tận dụng khả năng cảm nhận khí tức đặc biệt của bản thân — thứ không hoàn toàn phụ thuộc vào thị giác thông thường — để dò tìm và bám sát vị trí thực sự của đối phương dù hắn có ẩn mình khéo léo đến đâu.
"Ta có thể cảm nhận được ngươi, dù ngươi có trốn ở đâu đi nữa." Chàng nói, nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào giác quan tinh tế được rèn luyện qua nhiều năm để xác định chính xác vị trí của Huyết Ảnh Sứ đang lẩn khuất trong một góc tối gần đó.
Huyết Ảnh Sứ, nhận ra chiến thuật thông thường của mình không còn hiệu quả trước đối thủ đặc biệt này, buộc phải thay đổi phương án, cố gắng sử dụng một chiêu thức ẩn thân cấp cao hơn để hoàn toàn triệt tiêu mọi dấu vết khí tức của bản thân — nhưng đây cũng chính là sơ hở mà Thạch Thiên đang chờ đợi.
"Ngay bây giờ!" Chàng hét lớn, lao thẳng đến vị trí chính xác nơi Huyết Ảnh Sứ đang cố gắng ẩn mình, tung ra một đòn tấn công quyết định trước khi hắn kịp hoàn thành việc triệt tiêu hoàn toàn dấu vết của mình.
Cú đánh trúng đích, Huyết Ảnh Sứ bật ra khỏi bóng tối, lộ diện hoàn toàn trước ánh sáng của vài viên Linh Thạch phát quang mà cả nhóm mang theo — một người đàn ông có vóc dáng trung bình, gương mặt hoàn toàn bình thường đến mức khó có thể ghi nhớ, đúng như đặc trưng của một sát thủ chuyên nghiệp cần sự vô hình trong đám đông.
Với sự phối hợp nhanh chóng của toàn bộ lực lượng mai phục, Huyết Ảnh Sứ nhanh chóng bị khống chế hoàn toàn, không còn cơ hội để tận dụng bóng tối hay sự hỗn loạn nhằm tẩu thoát như hắn đã quen làm trong suốt sự nghiệp sát thủ của mình.
"Cuối cùng cũng bắt được ngươi." Cô Vân lão nhân nói, giọng điệu đầy sự nhẹ nhõm xen lẫn niềm vui chiến thắng. "Giờ đây, bí mật về Huyết Đế Chi Ấn cùng thân phận thực sự của Huyết Đế hiện tại, chắc chắn sẽ không còn có thể tiếp tục được che giấu thêm nữa."
(Hết chương 155 — còn tiếp)