"Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc, cuộc đời mình có thể đã hoàn toàn khác nếu không bị Ám Huyết Giáo nhặt về từ nhỏ không?" Thạch Thiên tiếp tục hỏi, cố gắng khơi gợi những cảm xúc bị chôn giấu sâu bên trong con người này.
Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt giữ, một tia cảm xúc thoáng qua trong ánh mắt Huyết Ảnh Sứ — không hoàn toàn là sự yếu đuối, mà là một nỗi hoài nghi sâu sắc dường như đã tồn tại từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội được bộc lộ.
"Ta không được phép nghĩ về những điều như vậy." Hắn đáp, giọng điệu vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng đã có phần lung lay. "Từ nhỏ, ta đã được dạy rằng, cảm xúc là điểm yếu, chỉ có sự trung thành tuyệt đối với tổ chức mới đảm bảo sự tồn tại và giá trị của bản thân."
"Nhưng ngươi vẫn đang nghĩ về nó ngay lúc này, phải không?" Thạch Thiên nhẹ nhàng chỉ ra, không hề gây áp lực mà chỉ đơn thuần quan sát và phản hồi một cách chân thành.
Huyết Ảnh Sứ im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài — một hành động rất con người mà có lẽ hắn đã kìm nén từ rất lâu: "Ta đã chứng kiến quá nhiều đau khổ mà tổ chức gây ra cho những người vô tội trong suốt sự nghiệp của mình. Có những đêm, ta tự hỏi liệu bản thân có còn xứng đáng được gọi là con người hay không, khi đã trở thành công cụ gây ra biết bao tội ác."
Đây chính là vết nứt đầu tiên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Huyết Ảnh Sứ đã xây dựng suốt cả cuộc đời, và Thạch Thiên nhận ra, đây có thể chính là cơ hội để thực sự tiếp cận và thuyết phục hắn hợp tác, không phải thông qua đe dọa hay áp lực, mà thông qua sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn chân thành.