Sau khi đảm bảo Huyết Ma Tôn đã hoàn toàn mất khả năng gây nguy hiểm, cả nhóm tập trung vào việc giải cứu và chăm sóc cho những nạn nhân bị giam giữ trong hang động — tổng cộng gần ba mươi người, phần lớn đến từ các bộ tộc bản địa xung quanh khu vực, đã bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt suốt nhiều tháng, thậm chí có người đã ở đây hơn một năm trời.
Tuyết Nhi, dù không tham gia trực tiếp vào chuyến đi này, nhưng đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn dược liệu cứu thương gửi kèm theo đoàn, phát huy tác dụng to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân trước khi họ có thể được đưa trở về với gia đình và bộ tộc của mình.
Thạch Nham cùng các chiến binh Sơn Nhân Tộc, khi nghe tin chiến thắng, đã nhanh chóng cử người đến hỗ trợ vận chuyển các nạn nhân, đồng thời tổ chức một buổi lễ tạ ơn trọng thể dành cho đoàn người đã giúp họ thoát khỏi nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều thế hệ.
"Các vị đã làm được điều mà cả bộ tộc chúng tôi không dám mơ tới." Thạch Nham nói, cúi đầu cảm tạ chân thành. "Từ nay, Sơn Nhân Tộc sẽ luôn coi liên minh của các vị là bằng hữu thân thiết nhất."
Đây chính là một liên minh mới, tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, được hình thành từ chính hành động giải cứu và công lý mà nhóm đã thực hiện, minh chứng cho việc sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu, mà còn ở việc tạo dựng niềm tin và tình đoàn kết giữa những người cùng chung mục tiêu chống lại cái ác.
Trên đường trở về phía bắc, mang theo Huyết Ma Tôn bị giam giữ cẩn mật cùng những thông tin quý giá sắp được khai thác, Cô Vân lão nhân, dù thân thể vẫn còn mệt mỏi sau trận chiến khốc liệt, nhưng gương mặt đã ánh lên một sự thanh thản mà Thạch Thiên chưa từng thấy trước đây kể từ ngày quen biết ông.
"Cảm ơn con, Tiểu Thiên." Ông nói khi cả hai ngồi cạnh nhau trên lưng Tử Vân trong chuyến bay dài trở về. "Nếu không có con, có lẽ ta đã không thể sống sót để chứng kiến ngày hôm nay, và cũng không thể tìm ra được cách giải quyết đúng đắn nhất cho mối thù đã đeo bám cả cuộc đời mình."
"Sư phụ đã dạy cho con quá nhiều điều quý giá, đây là điều nhỏ bé nhất con có thể làm để đáp lại." Thạch Thiên đáp, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả khi biết mình đã góp phần mang lại sự giải thoát thực sự cho người thầy mà chàng vô cùng kính trọng.
(Hết chương 145 — còn tiếp)