"Sư phụ, con nghĩ quyết định này nên do chính người đưa ra." Thạch Thiên đáp sau một hồi suy nghĩ. "Đây là mối thù của người, con sẽ tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào mà người cho là đúng đắn nhất."
Cô Vân lão nhân trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt nhìn Huyết Ma Tôn đang nằm bất lực trước mặt, rồi lại nhìn sang những nạn nhân vừa được Thạch Hạo giải thoát, hiện đang run rẩy nhưng an toàn ở một góc hang động.
"Năm mươi năm qua, ta đã sống trong bóng tối của hận thù, mong chờ ngày được tự tay trả thù cho những người đã khuất." Ông nói, giọng điệu dần trở nên bình thản hơn. "Nhưng giờ đây, khi thời khắc đó đã đến, ta nhận ra rằng, việc giết chết hắn trong cơn giận dữ sẽ không thể mang những người ta yêu thương trở lại, và cũng không giúp ích gì nhiều cho cuộc chiến lớn hơn mà chúng ta đang theo đuổi."
Ông quay sang nhìn Huyết Ma Tôn, ánh mắt giờ đây không còn thuần túy là hận thù, mà xen lẫn một sự bình thản kỳ lạ: "Ta sẽ giữ hắn lại để thẩm vấn, khai thác mọi thông tin có thể về Huyết Đế cùng Huyết Ảnh Sứ. Đây mới chính là cách trả thù ý nghĩa nhất — không phải bằng máu, mà bằng việc góp phần chấm dứt hoàn toàn tội ác mà tổ chức của hắn đã gây ra."
Quyết định này khiến Thạch Thiên không khỏi cảm phục sự trưởng thành và trí tuệ của vị sư phụ, nhận ra rằng công lý thực sự không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự trả thù bằng bạo lực, mà đôi khi là việc lựa chọn con đường khó khăn hơn nhưng mang lại lợi ích lâu dài hơn cho nhiều người.
Huyết Ma Tôn, dù bị trói chặt và tước đoạt hoàn toàn khả năng phản kháng, cũng không khỏi kinh ngạc trước quyết định này, có lẽ lần đầu tiên trong suốt cuộc đời tà ác của mình, hắn cảm nhận được một điều gì đó gần giống với sự tôn trọng dành cho đối thủ đã đánh bại mình.