Sau một hồi giao chiến dữ dội mà mỗi khoảnh khắc đều mang theo sự căng thẳng tột độ, cuối cùng Thạch Thiên cũng tìm được cơ hội quyết định. Một quyền cuối cùng, dồn toàn bộ khí tức còn lại, giáng thẳng vào ngực Huyết Ma Tôn, tạo ra một tiếng nổ lớn chấn động toàn bộ hang động, khiến trần đá bắt đầu rung lắc và có dấu hiệu sụp đổ từng mảng.
Huyết Ma Tôn ngã quỵ xuống đất, thân thể đầy thương tích, đôi mắt đỏ thẫm giờ đây đã mất đi phần lớn ánh sáng đe dọa ban đầu, chỉ còn lại sự kinh hãi và bất lực thực sự.
"Không... không thể nào ta lại thua dưới tay một đứa trẻ..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt dần.
Cô Vân lão nhân, dù thân thể đã kiệt sức, vẫn gắng gượng bước đến gần, đứng nhìn kẻ thù đã theo đuổi suốt năm mươi năm giờ đây nằm bất lực dưới chân mình. Trong khoảnh khắc ấy, biết bao cảm xúc dồn nén suốt nửa thế kỷ — đau khổ, hận thù, cả sự dằn vặt vì đã không thể bảo vệ được những người thân thiết — đều ùa về cùng một lúc.
"Muội muội ta, cùng tất cả các sư huynh đệ đã ngã xuống vì tay ngươi, hôm nay cuối cùng cũng có thể an nghỉ." Ông nói, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự giải thoát.
Nhưng thay vì tự tay kết liễu kẻ thù như những gì ông đã tưởng tượng suốt bao năm qua, Cô Vân lão nhân lại dừng lại, quay sang nhìn Thạch Thiên với ánh mắt phức tạp: "Tiểu Thiên, con nghĩ chúng ta nên làm gì với hắn? Giết chết ngay tại đây để trả thù, hay giữ lại để thẩm vấn, tìm thêm manh mối về Huyết Đế?"
Câu hỏi này đặt Thạch Thiên vào một tình huống khó xử về mặt đạo đức, giữa việc tôn trọng mong muốn trả thù chính đáng của sư phụ và lợi ích chung của toàn bộ cuộc chiến chống lại Ám Huyết Giáo.