Cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong khí tức của Thạch Thiên, Huyết Ma Tôn lập tức chuyển hướng sự chú ý, tạm thời rời khỏi Cô Vân lão nhân để đối phó với mối đe dọa mới mà hắn nhận ra đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Sức mạnh này..." Hắn nhíu mày, lần đầu tiên để lộ sự lo lắng thực sự. "Không thể nào, một thiếu niên trẻ tuổi như ngươi sao có thể tích lũy được lượng khí tức khủng khiếp đến vậy?"
Thạch Thiên không đáp lời, toàn bộ tâm trí chàng lúc này chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất — bảo vệ sư phụ, bảo vệ những người đồng hành, và chấm dứt tội ác của Huyết Ma Tôn một lần và mãi mãi. Chàng lao thẳng về phía trước với tốc độ vượt xa mọi giới hạn trước đây, mỗi bước chân đều để lại một vết nứt trên nền đá cứng.
"Ầm!!!"
Quyền đầu tiên giáng xuống, Huyết Ma Tôn dù đã kịp thời chống đỡ nhưng vẫn bị đẩy lùi hàng chục mét, đâm sầm vào vách hang động khiến đá vụn rơi lả tả. Hắn gầm lên đau đớn, lần đầu tiên trong suốt trận chiến để lộ vết thương thực sự trên cơ thể.
"Không thể nào... một đòn tấn công của phàm nhân sao có thể gây tổn thương cho ta đến mức này?!" Hắn gào lên trong sự kinh hãi lẫn phẫn nộ tột độ.
Tận dụng khoảnh khắc đối phương còn đang choáng váng, Thạch Thiên tiếp tục dồn dập tấn công, mỗi đòn đánh đều mang theo toàn bộ ý chí và sức mạnh mà chàng đã tích lũy suốt cả hành trình dài — từ những ngày thơ ấu ở Thạch Thôn, những lần Zenkai bộc phát trong tuyệt vọng, những bài học quý giá từ Vân Du lão nhân và Cô Vân lão nhân, cho đến từng trận chiến sinh tử đã trải qua để bảo vệ những người vô tội.
Huyết Ma Tôn, dù cố gắng phản kháng quyết liệt, nhưng dần rơi vào thế hoàn toàn bị động, không còn khả năng tổ chức một cuộc phản công có ý nghĩa nào trước sức mạnh áp đảo đang tuôn trào không ngừng nghỉ từ đối thủ trẻ tuổi.