Trận chiến giữa Cô Vân lão nhân và Huyết Ma Tôn diễn ra ngày càng ác liệt, mỗi đòn tấn công của vị lão nhân đều mang theo sức nặng của năm mươi năm chờ đợi, của nỗi đau mất đi những người thân thiết nhất, khiến ngay cả Huyết Ma Tôn cũng phải kinh ngạc trước sự bền bỉ và quyết tâm phi thường ấy.
"Ngươi thực sự đã thay đổi nhiều so với năm xưa." Huyết Ma Tôn thừa nhận, dù giọng điệu vẫn đầy vẻ ngạo mạn, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự cẩn trọng thực sự. "Nhưng oán hận, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bù đắp hoàn toàn cho khoảng cách thực lực."
Đúng như lời hắn nói, dù Cô Vân lão nhân đã dồn hết tâm huyết và sức mạnh, nhưng tuổi tác cùng những vết thương cũ tích tụ qua năm tháng vẫn là một giới hạn không thể vượt qua hoàn toàn. Sau một hồi giao chiến dữ dội, ông bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, những vết thương nhỏ bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể.
"Sư phụ!" Tô Hàng hét lớn, lo lắng muốn xông vào hỗ trợ ngay lập tức.
"Không cần lo cho ta, hãy tập trung hỗ trợ Tiểu Thiên!" Cô Vân lão nhân hét lớn, dù thân thể đã thấm mệt nhưng ý chí vẫn không hề lay chuyển, tiếp tục dồn ép Huyết Ma Tôn bằng những chiêu thức cuối cùng mà ông còn có thể thi triển.
Thạch Thiên, nhận thấy tình hình của sư phụ, trong lòng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt chưa từng có. Chàng nhớ lại tất cả những gì Cô Vân lão nhân đã dạy dỗ, đã hy sinh, đã tin tưởng trao gửi cho chàng suốt thời gian qua, và trong khoảnh khắc ấy, một sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa ý chí bảo vệ người mình kính trọng cùng huyết mạch Saiyan trong người chàng bắt đầu trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết.
"Không được để sư phụ phải hy sinh vì chúng ta!" Chàng gầm lên, khí tức vàng kim bùng lên mạnh mẽ đến mức khiến cả hang động rung chuyển, những tia sáng nhỏ xẹt quanh cơ thể chàng giờ đây đã trở nên dày đặc và ổn định hơn hẳn, báo hiệu một sự đột phá tiềm ẩn đang chực chờ bùng nổ.