Cứu hay không cứu?
Trong đầu chàng, lý trí của một Đế Giả từng trải trăm trận mách bảo: đây là kẻ địch, để nó chết đi thì mối uy hiếp từ Hắc Thạch Thôn coi như giảm bớt một nửa.
Nhưng có một tiếng nói khác, sâu hơn, vang lên từ chính linh hồn chàng — thứ đã từng vì bảo vệ học viện mà hy sinh cả tính mạng ở kiếp trước.
Nếu ta để một đứa trẻ chết trước mắt mình chỉ vì tính toán lợi hại, vậy ta với những kẻ tàn nhẫn kia có gì khác biệt?
"Không kịp nữa rồi!!!" Có người hét lên.
Thạch Thiên đã lao đi từ lúc nào không hay, tốc độ nhanh đến mức để lại một vệt mờ trong không khí. Chàng chỉ vừa kịp túm lấy cổ áo Hắc Dục, dùng hết sức bình sinh kéo cậu ta ra khỏi đường giẫm của cái chân khổng lồ, cả hai lăn tròn trên mặt đất đầy đá vụn.
"Ầm!!!"
Chân của Lục Túc Nham Long giáng xuống đúng chỗ Hắc Dục vừa nằm, tạo ra một hố sâu, đá văng tứ tung.
Cả hai bên chiến trường đều khựng lại, nhìn cảnh tượng vừa xảy ra mà không thể tin nổi.
Hắc Dục nằm ngửa trên mặt đất, thở hổn hển, đôi mắt sắc lạnh mọi khi giờ tràn đầy sự hoang mang. Cậu ta quay đầu nhìn Thạch Thiên — kẻ vừa cứu mạng mình, cũng chính là kẻ thuộc phe đối địch.
"Tại sao... ngươi lại cứu ta?" Hắc Dục hỏi, giọng khàn đặc.
Thạch Thiên đứng dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt điềm tĩnh nhìn xuống cậu ta: "Bởi vì lúc đó, ngươi chỉ là một đứa trẻ sắp chết trước mặt ta, không phải kẻ thù. Tranh chấp đất đai là chuyện của người lớn, mạng người thì không nên bị đánh đổi vì thứ đó."
Hắc Dục im lặng, trong lòng cậu ta dấy lên một cảm giác phức tạp chưa từng có.