Con Lục Túc Nham Long, sau cơn giãy giụa cuối cùng, đã tắt thở, thân hình khổng lồ đổ sập xuống, tạo ra một tiếng động chấn động cả khu rừng. Cả hai bên đều đứng lặng, không ai còn tâm trí tranh giành nữa.
Thạch Vân Phong bước tới, chắp tay hướng về phía tộc trưởng Hắc Thạch Thôn vừa vội vàng chạy đến sau khi nghe tin: "Việc hôm nay, coi như một dấu hiệu trời cao không muốn hai tộc ta đổ máu vì tranh giành. Xác của Cổ Chủng này, chi bằng chia đôi, mỗi bên một nửa, các vị thấy sao?"
Tộc trưởng Hắc Thạch Thôn nhìn con trai mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lại nhìn Thạch Thiên đứng lặng lẽ một bên, trong lòng cảm khái vô hạn, cuối cùng gật đầu: "Được. Từ nay về sau, mong hai tộc có thể giảm bớt xung đột, cùng nhau sinh tồn trong Đại Hoang này."
Hắc Dục đứng dậy, phủi bụi, bước tới trước mặt Thạch Thiên, cúi đầu thi lễ — một hành động hiếm có đối với kẻ kiêu ngạo như cậu ta.
"Thạch Thiên, đúng không? Ta ghi nhớ ơn cứu mạng này. Có ngày ta sẽ báo đáp."
Thạch Thiên khẽ gật đầu, không nói nhiều lời khoa trương: "Không cần báo đáp gì cả. Chỉ mong sau này ngươi đối xử với sinh mạng, dù là người hay thú, bớt phần tàn nhẫn hơn."
Hắc Dục sững người, sau đó khẽ cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc xuất hiện: "Ta sẽ ghi nhớ lời này."
Trên đường về Thạch Thôn, Thạch Hạo — vẫn còn hơi đau vì cú va chạm lúc nãy — chạy lon ton bên cạnh anh họ, ngước mắt hỏi: "Ca ca, sao ca ca lại cứu hắn? Hắn là người xấu mà!"
Thạch Thiên nhìn bầu trời chiều đang dần chuyển màu cam đỏ, khẽ mỉm cười: "Không phải ai làm chuyện xấu cũng là người xấu triệt để, đệ à. Đôi khi họ chỉ là chưa gặp được ai cho họ thấy một con đường khác mà thôi. Nhớ lấy, sức mạnh không phải để đe dọa hay hủy diệt, mà để bảo vệ những gì đáng được bảo vệ — kể cả khi đó là mạng sống của một kẻ vừa mới là địch nhân."
Thạch Hạo gãi đầu, không hiểu hết nhưng lại cảm thấy câu nói ấy có gì đó rất đúng, liền cất vào lòng, gật gù ra vẻ đã thấu hiểu tất cả.
Xa xa, dưới ánh chiều tà, gốc liễu già của Thạch Thôn vẫn lặng lẽ tỏa ánh sáng nhu hòa, như đang chứng kiến và ghi nhận thêm một câu chuyện nữa vào dòng chảy dài của Đại Hoang.
(Hết chương 15 — còn tiếp)