Tin tức về một Cổ Chủng sắp chết ngay tại khe đá tranh chấp lập tức khiến cả hai bên quên hết mâu thuẫn trước mắt. Một Cổ Chủng dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, thi thể của nó vẫn là kho báu vô giá — xương cốt có thể luyện thành binh khí thượng phẩm, máu huyết là dược liệu tuyệt hảo, thậm chí có thể ẩn chứa cả một loại thần thông cổ xưa.
"Không ai được động vào, đây là con mồi của tộc ta phát hiện trước!" Hắc Dục hét lớn, vung trường thương lao tới.
"Hoang đường! Khu vực này vốn là đất của Thạch Thôn!" Thạch Lâm Hổ cũng không nhịn được, xông lên nghênh chiến.
Hai đội người lập tức giao chiến ngay bên cạnh con Lục Túc Nham Long đang hấp hối, tiếng binh khí chạm nhau vang lên chan chát. Nhưng con dị thú cũng không cam chịu để người ta tùy tiện tranh giành xác mình khi chưa chết hẳn — nó gầm lên một tiếng đau đớn lẫn phẫn nộ, sáu chân khổng lồ giẫm đạp loạn xạ, đuôi quét ngang khiến cả một mảng rừng gãy đổ.
"Cẩn thận!!!" Thạch Vân Phong hét lớn khi thấy cái đuôi khổng lồ quét thẳng về phía đám đông đang hỗn chiến, trong đó có cả Hắc Dục lẫn vài người của Thạch Thôn đang đứng quá gần.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Hạo — bất chấp lời dặn phải đứng yên — đã lao vút lên, dùng toàn lực đẩy văng ba người đang đứng gần nhất ra xa, bản thân thì bị cái đuôi quét trúng, bắn văng ra hơn chục mét, đập vào một tảng đá lớn.
"Hạo nhi!!!" Thạch Vân Phong hoảng hốt.
Thạch Thiên đứng gần đó, tim đập thình thịch. Chàng lao tới kiểm tra, thấy đứa em họ tuy đau đớn nhưng may mắn chỉ bị thương ngoài da nhờ thân thể phi phàm, liền thở phào. Nhưng ngay khi ấy, chàng ngẩng đầu lên, thấy con Lục Túc Nham Long đang vùng vẫy điên cuồng hơn, một chân khổng lồ sắp giẫm thẳng xuống chỗ Hắc Dục — kẻ vừa ngã lăn ra đất vì bị chính đồng đội mình xô ngã trong lúc hỗn loạn, không kịp tránh.
Dù Hắc Dục là kẻ thù, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thạch Thiên không hề do dự.