🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Giới Hai Ta

Ch.5: Nụ cười

~6 phút đọc · 1111 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nghe thế, cô y tá cũng không hỏi thêm. Cô đứng dậy, lục tìm một vài dụng cụ cần thiết. Tôi đẩy Tùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Máu trên đầu nó đã ngừng chảy, vài lọn tóc dính máu rủ xuống mắt. Lưng tôi cũng đẫm máu vì nó tựa vào, mùi máu tanh lan tỏa cả phòng khám. Cô y tá đeo găng tay vào, tôi kéo chiếc ghế bên cạnh cho cô ngồi. Cô đổ oxy già lên vết thương để sát trùng. Tôi biết nó đau, dù vậy nó vẫn chẳng kêu tiếng nào. Tiếp đến cô dùng kẹp, gắp một miếng bông tẩm povidine, chấm nhè nhẹ trên vết rách. Mùi thuốc sát trùng xộc lên át đi mùi máu tanh.

Xong bước sát khuẩn, cô rút ra một mũi kim cong cong đã được luồn chỉ, nói:

- Vết rách thế này khâu 3 mũi đấy.

Tùng khẽ gật đầu, tôi vẫn nhìn nó không dời. Nó vừa gật đầu là cô bắt đầu khâu vết thương lại. Từng mũi kim xuyên qua da kéo theo đó là sự đau đớn của nó và sự căng thẳng không ngớt của tôi. Tay nó nắm chặt lấy cánh tay tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khâu có 3 mũi nên rất nhanh, chỉ một loáng đã xong. Đến giờ phút này tôi mới có thể an tâm hoàn toàn. Tùng đã bỏ tay tôi ra từ khi nào. Cô dán miếng băng vào cho nó. Xong việc cô khẽ dặn dò:

- Vết thương chưa khỏi, đừng để dính nước, khoảng 3 ngày nữa đến cắt chỉ. Còn vết bầm kia chườm đá là tan không cần cầu kì. Nhìn hai đứa thế này cô lấy trăm rưỡi thôi nhé?

Thằng Tùng rút trong túi ra tờ hai trăm nghìn đưa cho cô. Cô y tá nhận lấy, đưa lại cho nó năm mươi nghìn. Nó đứng lên cảm ơn và cúi đầu chào cô. Tôi cũng chào tạm biệt cô rồi mới dắt nó ra về. Cô ấy khẽ gật đầu mỉm cười nhìn chúng tôi bước ra ngoài.

Bước ra ngoài trạm xá đã là tám rưỡi. Tôi đi dắt xe, nó bên cạnh không chịu an phận mà cứ nhăm nhe khoác cái áo lên người tôi. Không làm ngơ nổi nữa, tôi trừng mắt với nó. Lúc này nó mới thôi cái ý định đó. Tôi vừa leo lên xe thì nó ngăn lại:

- Mình đi bộ đi, tớ muốn ở với cậu lâu hơn.

Nhìn cái dáng vẻ người bệnh yếu đuối của nó khiến tôi bất lực chiều theo. Tôi với nó sóng vai đi cạnh nhau. Chợt tôi nhớ ra, với cái tính của nó thể nào cũng đòi đưa tôi về bằng được rồi mới tự đạp xe ra về. Nhưng nó như này làm sao tôi an tâm đây? Nghĩ vậy, tôi hỏi nó:

- Tí nữa mày định về kiểu gì?

- Hmm… Tớ không muốn về nhà đâu Lam.

- Tại sao?

- Bố tớ vẫn còn ở nhà mà.

Tôi quên mất, thứ khó xử lí nhất không phải bản tính của thằng Tùng mà là bố của nó. Qua mấy lời kể của nó, bố nó đúng chất là người ưa bạo lực, trước kia là mẹ nó rồi đến anh nó bây giờ là chính thằng Tùng. Bình thường hình như ông ta không hay ở nhà vậy mà nay định ở qua đêm à? Do dự mãi, tôi mới đưa ra quyết định:

- Nay sang nhà tao một hôm nhé?

Nếu tôi nhìn không nhầm thì ngay sau khi nghe xong câu đó mặt nó trông sáng bừng lên, lại còn… nhếch môi cười? Ngay sau đó lại như bình thường, khẽ hỏi tôi:

- Tớ vào được thật hả?

- Ừ.

“Lỡ mồm đồng ý cho nó vào nhà rồi, làm sao giờ?” Nghĩ thế nhưng bây giờ nó không sang nhà tôi thì ngủ gầm cầu mất. Nhà tôi bây giờ ngoài mùi thuốc lá ra thì cũng khá gọn gàng vì tôi đã dọn một lượt trước đó rồi. Giờ chỉ còn vướng hai chuyện: chỗ ngủ và mẹ tôi. Tôi quay sang hỏi nó:

- Nhà tao nhỏ lắm, chịu khó nằm đất nhé?

- Có chỗ ngủ là được rồi, tớ không đòi hỏi gì nhiều đâu.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy chỉ còn mẹ tôi thôi nhỉ, giờ chỉ còn cách cầu cho bà ấy đã ngủ say.

Trước khi về nhà, hai đứa đi mua ít đá để chườm vết bầm to đùng trên mặt nó. Chắc chúng tôi đã dùng hết may mắn ngày hôm nay thế nên đi 3 tiệm mà chẳng có lấy một tiệm mở cửa. Tôi lấy điện thoại xem giờ, đã là 9 giờ rồi. Tôi nhìn Tùng, nó cũng vừa nhìn vào điện thoại tôi. Nó ngước mắt lên nhìn tôi nói:

- Mai rồi mua cũng được, giờ muộn rồi mình về nhà cậu đi.

- Được.

Đến trước ngõ nhà tôi, cảm giác căng thẳng lại ùa về. Liếc sang Tùng, nó chẳng có vẻ gì là căng thẳng như đã vào nhà tôi chục lần. Nó còn đi tìm túi đồ mà tôi đánh rơi lúc mới chạy ra. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, tôi cố gắng bình tĩnh lại, kéo thằng Tùng bước tiếp.

Chuẩn bị đẩy cửa vào nhà, tôi không quên dặn Tùng im lặng. Nó gật đầu rồi hai đứa mới bước vào nhà. Mẹ tôi vẫn đang nằm gục trên bàn khiến tôi có thể thả lỏng. Tùng ôm chặt túi đồ tôi làm rơi, lẽo đẽo theo tôi về phòng. Bước vào phòng tôi, nó nhìn ngó xung quanh, đến lúc tôi bảo nó ngồi xuống ghế nó mới chịu thôi. Tôi lục trong tủ tìm chăn chiếu cho nó. Trải chiếu bên cạnh tấm đệm của mình, tôi ngẩng mặt hỏi:

- Nằm đây được không?

Thấy nó cười cười gật đầu tôi mới đi ra ngoài. Tôi bước đến chỗ mẹ nằm, đắp chiếc chăn mỏng bên cạnh lên cho bà ấy rồi dọn bát đũa mang đi rửa. Đang rửa, bỗng có tiếng động ngoài phòng khách. Ngó ra ngoài, thì mẹ tôi đã dậy. Đầu tóc vẫn bù xù, gương mặt mệt mỏi. Thấy là mẹ, tôi quay lại rửa tiếp. Từ đằng sau, mẹ chợt cất lời làm tôi giật mình:

- Làm gì cũng được nhưng đừng để giống tao đấy.

Tôi rót cho bà ấy cốc nước, khẽ đáp:

- Vâng.

💬 Bình luận (0)