Phải công nhận một điều rằng anh ấy cười lên rất đẹp. Thế nhưng theo cảm nhận của tôi, nụ cười ấy mang đầy vẻ mị hoặc. Chẳng có từ nào giải thích được suy nghĩ ấy của tôi, mà chỉ là tôi cảm thấy vậy.
Ra khỏi quán mì đã là 6 giờ rưỡi. Thời tiết ngày một trở lạnh nhưng có vẻ không ai trong chúng tôi muốn ra về. Cái Diệu đang lèo nhèo rủ mọi người sang nhà nó chơi, có vẻ hiện tại nhà nó đang không có ai. Tôi cũng không muốn về nhà nhưng lại sợ mẹ tôi nghi thần nghi quỷ nên đành thôi. Vừa định từ chối thì mẹ tôi gọi đến. Thấy là mẹ tôi, ba đứa kia đồng loạt im lặng tránh ra xa. Tôi vừa kịp nhấc máy, chưa kịp nói lời nào mẹ tôi đã cất lời:
-Tao còn bận việc, mày ở nhà tự lo cơm nước đi. Bận quá nên giờ tao mới gọi được đấy.
Chưa kịp đáp lời mẹ tôi đã cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc, lòng tôi trào lên cảm giác vui sướng, nôn nao. Bỏ chiếc điện thoại vào túi, tôi vẫy vẫy ra hiệu bọn nó. Lúc này chúng nó mới tiến tới, tiếp tục bàn chuyện đi chơi. Diệu ngập ngừng tiến lại hỏi tôi:
-Mẹ mày gọi cái gì thế? Có vào nhà tao chơi tiếp được không?
-Không có gì, chỉ là nhắc nhở chút thôi. Còn sang nhà mày thì tao vẫn đi được.
Cái Diệu bấy giờ mới thở phào dựa vào người tôi, thằng Tùng có hơi bất ngờ. Nó cười cười bảo:
-Lam đi thì tớ cũng đi.
Được thế Diệu lại càng vui, nó cười mãi không thôi. Bên kia Quân cũng đang gọi điện xin bố mẹ, vậy là tối nay chúng tôi có thể ở với nhau cả đêm. Hôm nay vui đến mức tôi có thể lấy đây làm ngày sinh nhật luôn. Chúng tôi tạm chia tay nhau về thay quần áo, cất đồ rồi mới đi.
Trên đường đi với Tùng, tôi thấy không khí hôm nay có hơi khác. Bình thường, mỗi lúc chúng tôi bên nhau đều cảm thấy yên bình, ấy vậy hôm nay sự yên bình ấy còn vương một chút náo nhiệt của hai đứa kia. Phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, Tùng hỏi:
-Cậu quen cái anh cao lều nghều ở quán mì cay à?
Tôi có chút bối rối. ‘Cái anh nào cao lều nghều vậy?’. Nghĩ một lúc tôi mới ngộ ra cái người cao “lều nghều” ấy là anh chàng nhân viên mới. Tôi đáp lời nó:
-Không quen đâu, tao mới gặp lần đầu đấy.
-Tại tớ cảm giác anh ấy cứ cười với cậu.
-Làm gì có?
Nhận được lời khẳng định của tôi Tùng mới thôi hỏi. Nghĩ lại cũng buồn cười, nó cao những 178cm còn anh chàng kia chỉ cao hơn nó có nửa cái đầu mà nó gọi người ta là cao “lều nghều”. Chưa kể nó còn có thể phát triển thêm chiều cao nữa kìa. Đang tủm tỉm một mình thì Tùng đằng trước lại cất lời:
-Anh nhân viên ấy tên là Vĩ, anh tớ có kể qua vài lần rồi. Hình như là giúp đỡ anh tớ khá nhiều.
-Nếu là người quen sao không chào hỏi?
-Không thân lắm, tớ hơi không thích con người anh ấy.
-Tao nhớ không nhầm anh mày tên Dương nhỉ?
-Đúng rồi, hình như tháng tới được nghỉ học, chắc anh ấy sẽ về đây.
Tôi khá mừng vì anh nó về. Bởi nó sẽ không một mình trong căn nhà đó nữa. Tôi chưa gặp anh nó lần nào nhưng tôi khá chắc anh ấy là người tốt.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở đầu ngõ. Dạo bước đi vào căn nhà tối tăm, lòng tôi không vương lấy một chút cô đơn, thay vào đó là sự tự do. Dù đã muộn, trong nhà cũng chẳng còn nước nóng nhưng tôi vẫn muốn gội đầu. Tôi muốn bản thân thật chỉn chu, sạch sẽ trong buổi tối quan trọng này. Nói là vậy nhưng nước lạnh quá tôi không cố được, đành phải chờ đun nước sôi mới tắm.
Tắm rửa xong bước ra, chiếc điện thoại tôi để trên bàn đang đổ chuông. Là Tùng gọi, chắc nó đến rồi nên gọi giục tôi ra, dù sao thì tôi tắm cũng 30 phút rồi. Dẫu tóc chưa khô, tôi vẫn nói nó chờ chút rồi chạy đi lấy áo khoác.
Tôi ra đến nơi, thấy nó đang đứng đợi. Dưới ánh đèn mờ, nó thấy tóc tôi còn nhỏ nước thì nhíu mày. Tùng gạt chân chống xe rồi bước về phía tôi:
-Trời thì lạnh mà cậu gội đầu không cả sấy tóc hả?
Tôi có chút ngại ngùng, mân mê lọn tóc đáp:
-Tại vội quá có kịp sấy đâu.
Tùng quay trở lại xe, lấy từ giỏ xe ra một chiếc áo khoác. Nó trùm lên đầu tôi, làm tôi thấy hơi khó hiểu. Còn nó chỉ cười bảo làm vậy da đầu sẽ không lạnh. Cái áo của Tùng chỉ làm đỡ phần nào, còn lại da đầu tôi vẫn truyền đến cảm giác tê cóng vì lạnh. Chắc tí nữa tôi phải mượn máy sấy tóc của Diệu thôi.
Diệu và Quân đã chờ sẵn chúng tôi ngoài cổng. Nhà cái Diệu không to cũng chẳng nhỏ nhưng ngập tràn những đồ dễ thương. Nhà nó còn nuôi cả mèo nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm con mèo đó là giống mèo ba tư. Nó có bộ lông dài màu trắng, Diệu còn gắn thêm nơ cho nó nữa. Nhỏ bảo con mèo tên “Ốp la”. Ốp la hơi ngại người lạ, thấy chúng tôi là nó chạy.
Đang ngắm mèo thì Diệu chạy đến kéo tôi vào phòng nhỏ, để lại hai đứa kia ngồi phòng khách. Phòng Diệu khá gọn gàng, duy chỉ có chiếc giường là chất đầy gấu bông. Nhỏ mở tủ quần áo, ngắm nghía một lúc rồi lôi ra 4 bộ đồ ngủ bông xù. Tôi cũng phải giật mình với 4 bộ đồ đủ màu sắc, bộ nào cũng có tai thỏ. Nó nhìn tôi một lúc rồi đưa tôi bộ màu đen:
-Có mỗi màu hồng với màu đen là nhỏ hơn thôi, mày mặc màu đen nhé.
Tôi chả thừa biết Diệu thích màu hồng, mà cũng may tôi không phải mặc cái bộ màu hồng đó. Chỉ còn lại màu vàng và màu trắng, cái này sẽ để cho hai đứa kia quyết định. Lúc tôi và Diệu thay xong đồ đi ra, Tùng với Quân đứa nào cũng trợn tròn mắt. Dù mặc lên thoải mái nhưng tôi vẫn có chút ngại ngùng. Diệu đưa đồ cho hai đứa chúng nó, Tùng nhanh tay giật lấy bộ màu trắng, Quân chỉ cười nhận lấy bộ còn lại.
Bốn con thỏ chúng tôi sẽ có một buổi tối vui vẻ bên nhau.