🔥 SAGA 3 — ARC 4
CHƯƠNG 21: NHỮNG KẺ ĐÃ CHẾT
BẮC CỰC — HOÀNG HÔN
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Ánh sáng cuối cùng nhuộm bầu trời thành một màu đỏ sẫm.
Nhưng vẻ đẹp ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một cơn bão tuyết dữ dội.
Gió rít qua vùng đất trắng xóa.
Tầm nhìn chỉ còn vài mét.
Giữa màn tuyết...
Sukuna và Kars đứng trước một trạm nghiên cứu bỏ hoang.
Sukuna khoanh tay.
Kars nhìn về phía biển.
Một âm thanh trầm thấp vọng qua bão tuyết.
ÙÙÙÙÙÙÙ—
Một con tàu chậm rãi phá lớp băng tiến vào bờ.
Kars nheo mắt.
Kars:
“Có khách.”
Sukuna nhếch mép.
Sukuna:
“Cuối cùng.”
Con tàu dừng lại.
Cửa mở.
Một người đàn ông bước xuống.
Hắn mặc một bộ vest lịch lãm, hoàn toàn không phù hợp với thời tiết khắc nghiệt nơi này.
Gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.
Theo sau hắn là một người đàn ông cao lớn.
Khí tức tỏa ra từ người này hoàn toàn khác người bình thường.
Kars nhìn hai người.
Kars:
“...”
Sukuna:
“Lại thêm người.”
Người đàn ông mặc vest bước tới.
Muzan:
“Đã lâu không gặp.”
Kars nhìn hắn từ đầu đến chân.
Kars:
“Chúng ta từng gặp nhau?”
Muzan:
“Chưa.”
Kars nhướng mày.
Kars:
“Vậy câu mở đầu vừa rồi khá kỳ quặc.”
Muzan không đáp.
Kars quay người.
Kars:
“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì quay về đi.”
Akaza bước lên phía trước.
Akaza:
“Ngươi nên giữ thái độ đó với Muzan-sama.”
Kars liếc hắn.
Kars:
“Ồ?”
Chỉ trong khoảnh khắc—
Kars biến mất.
VỤT!
Một cú đấm lao thẳng về phía Muzan.
ẦM!
Nhưng trước khi nắm đấm chạm đến mục tiêu—
Akaza đã xuất hiện.
Hắn giơ tay chặn cú đấm.
Mặt đất dưới chân hai người nứt toác.
Tuyết bị thổi tung thành một vòng tròn.
Kars nhìn Akaza.
Rồi nhìn cánh tay đang đỡ đòn của hắn.
Kars:
“Khá nhanh.”
Akaza nghiến răng.
Akaza:
“Còn sức mạnh của ngươi cũng không tệ.”
Kars nở một nụ cười.
Kars:
“Vậy thử xem ai sẽ nằm xuống trước.”
Kars siết nắm tay.
Akaza hạ thấp trọng tâm.
Muzan:
“Đủ rồi.”
Hai người lập tức dừng lại.
Kars quay sang Muzan.
Kars:
“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện.”
Muzan:
“Ta không đến đây để giao chiến.”
Kars:
“Thế ngươi đến để làm gì?”
Muzan nhìn sang Sukuna.
Muzan:
“Bởi vì tôi biết lý do chúng ta xuất hiện ở thế giới này.”
Không khí lập tức thay đổi.
Kars im lặng.
Sukuna cũng quay đầu lại.
Kars:
“Ngươi biết?”
Muzan:
“Khoảng một năm trước, tôi và Akaza đã xuyên đến thế giới này.”
Akaza nhìn xuống bàn tay mình.
Akaza:
“Sau khi chúng tôi chết.”
Kars nhíu mày.
Kars:
“Chết?”
Muzan:
“Phải.”
Kars bật cười khẽ.
Kars:
“Thú vị thật.”
Hắn chỉ vào mình.
Kars:
“Nhưng tôi chưa từng chết.”
Muzan:
“Ta biết.”
Kars:
“Vậy tại sao ngươi lại cho rằng tôi có liên quan?”
Muzan nhìn thẳng vào hắn.
Muzan:
“Bởi vì một lời tiên tri.”
Sukuna khoanh tay.
Sukuna:
“Lời tiên tri?”
Muzan:
“Một ông lão đã nói với tôi.”
Sukuna:
“Ông lão nào?”
Muzan lắc đầu.
Muzan:
“Tôi không biết tên.”
Hắn nhìn về phía màn tuyết.
Muzan:
“Ông ta xuất hiện trước mặt tôi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.”
“Rồi nói rằng ở thế giới này...”
Muzan nhìn Kars.
Sau đó nhìn Sukuna.
Muzan:
“... tôi sẽ gặp hai kẻ.”
“Một kẻ đến từ ngoài không gian.”
“Và một kẻ sẽ trở về từ cái chết.”
Kars im lặng.
Sukuna cũng không nói gì.
Muzan:
“Lúc đó tôi không hiểu những lời ấy có nghĩa gì.”
Hắn nhìn Kars.
Muzan:
“Cho đến khi nghe về anh.”
KARS
Kars đứng bất động.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Một ký ức xa xôi dần trở lại.
Không gian vô tận.
Không trọng lực.
Không âm thanh.
Chỉ có bóng tối và những vì sao.
Hắn đã trôi dạt giữa vũ trụ.
Không thể chết.
Không thể trở về.
Nhưng rồi...
Một ngày nọ.
Kars cảm nhận được một thứ.
Một nguồn năng lượng kỳ lạ.
Nó không giống bất cứ thứ gì hắn từng biết.
Kars mở mắt.
Kars:
“...”
Muzan nhìn hắn.
Muzan:
“Anh nhớ ra rồi?”
Kars không nhìn Muzan.
Kars:
“Có một thứ.”
Sukuna:
“Thứ gì?”
Kars:
“Khi tôi còn trôi dạt ngoài không gian...”
Hắn siết nhẹ bàn tay.
Kars:
“Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng.”
Sukuna nhíu mày.
Sukuna:
“Năng lượng?”
Kars:
“Rất khác thường.”
“Không giống sinh lực.”
“Không giống bất kỳ dạng năng lượng nào tôi từng biết.”
Kars mở mắt.
Kars:
“Rồi sau đó... tôi xuất hiện ở thế giới này.”
Muzan:
“Vậy anh không chết.”
Kars nhìn hắn.
Kars:
“Chưa từng.”
Muzan:
“Anh bị kéo đến đây.”
Kars suy nghĩ vài giây.
Kars:
“Có lẽ.”
Sukuna đứng bên cạnh, im lặng từ đầu đến giờ.
Muzan quay sang hắn.
Muzan:
“Còn cậu?”
Sukuna không trả lời.
Ánh mắt hắn tối lại.
Một ký ức hiện lên.
KÝ ỨC CỦA SUKUNA
Một trận chiến.
Gió rít qua chiến trường.
Yuji Itadori.
Sukuna nhìn hắn với vẻ khó chịu.
Sukuna:
“Mẹ kiếp...”
Hắn nghiến răng.
Sukuna:
“Thằng nhóc đó rốt cuộc là cái quái gì vậy?!”
Một cuộc chiến dữ dội.
Những đòn tấn công nối tiếp nhau.
Những khoảnh khắc cuối cùng.
Sau đó...
Bóng tối.
Sukuna mở mắt.
Một nơi xa lạ.
Một thế giới xa lạ.
Hắn nhìn xung quanh.
Sukuna:
“...”
Sukuna nhìn bàn tay mình.
Sukuna:
“Không lẽ... mình chết rồi?”
Muzan nhìn hắn.
Muzan:
“Có vẻ vậy.”
Sukuna quay phắt sang.
Sukuna:
“Ngươi biết nhiều quá đấy.”
Muzan:
“Tôi đã trải qua chuyện tương tự.”
Sukuna nheo mắt.
Sukuna:
“Ngươi cũng chết?”
Muzan:
“Phải.”
Sukuna:
“Rồi vẫn sống lại?”
Muzan:
“Như ngươi.”
Sukuna im lặng.
Kars đột nhiên bật cười.
Kars:
“Thật thú vị.”
Sukuna quay sang.
Sukuna:
“Cười cái gì?”
Kars:
“Chúng ta đều bị ném vào thế giới này.”
Sukuna lập tức phản bác.
Sukuna:
“Đừng nói như thể tôi bị ai đó xách cổ rồi quăng sang đây.”
Kars:
“Vậy ngươi giải thích chuyện đó thế nào?”
Sukuna:
“Tôi chết.”
Kars:
“Sau đó?”
Sukuna:
“Tỉnh lại ở đây.”
Kars nhún vai.
Kars:
“Vậy chẳng phải chính là bị đưa đến đây sao?”
Sukuna nhìn hắn.
Sukuna:
“...”
Một khoảng im lặng.
Sukuna:
“Im đi.”
Akaza nhìn cả ba người.
Akaza:
“Vậy có nghĩa tất cả chúng ta đều liên quan đến sự kiện nhiễu loạn không gian?”
Muzan:
“Khả năng rất cao.”
Kars:
“Nhưng tại sao?”
Muzan:
“Chưa có câu trả lời.”
Kars:
“Còn lời tiên tri?”
Muzan im lặng.
Gió tuyết thổi qua.
Một lúc sau, Muzan mới lên tiếng.
Muzan:
“Ông ta còn nói một chuyện.”
Kars nhìn hắn.
Muzan:
“Những kẻ bị đưa đến thế giới này...”
Muzan dừng lại.
Muzan:
“... sẽ không phải những kẻ duy nhất.”
Sukuna:
“Còn ai nữa?”
Muzan nhìn về phía đường chân trời.
Muzan:
“Rất nhiều.”
Kars:
“Bao nhiêu?”
Muzan:
“Không biết.”
Muzan nhìn bầu trời.
Muzan:
“Nhưng sự kiện này...”
Hắn hơi nheo mắt.
Muzan:
“... mới chỉ bắt đầu.”
Đột nhiên—
ẦM!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía xa.
Tuyết bắn tung lên trời.
Cả bốn người đồng loạt quay đầu.
Sukuna:
“Cái gì vậy?”
Kars:
“Lại là thứ đó?”
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa màn bão tuyết.
Những sợi hắc tuyến vươn lên bầu trời.
Không khí xung quanh méo mó.
Muzan nhìn sinh vật kia.
Sắc mặt hắn thay đổi.
Muzan:
“Không.”
Kars:
“Ngươi biết nó?”
Muzan:
“Không.”
Kars:
“Vậy vẻ mặt đó là sao?”
Muzan nhìn sinh vật khổng lồ.
Muzan:
“Nhưng tôi biết...”
Sukuna:
“Gì?”
Muzan:
“Thứ đó không phải một trong những kẻ được đưa đến đây.”
Kars nhìn hắn.
Kars:
“Ý ngươi là?”
Muzan nhìn lên bầu trời.
Những đám mây đen đang xoáy thành một vòng tròn khổng lồ.
Muzan:
“Có lẽ...”
Hắn nhìn lại sinh vật.
Muzan:
“... nó là thứ đã đưa chúng ta đến đây.”
Không ai nói gì.
Sukuna nhìn sinh vật kia.
Rồi nở một nụ cười.
Sukuna:
“Cuối cùng cũng có thứ đáng để giết.”
Kars:
“Ngươi định tấn công nó ngay bây giờ?”
Sukuna:
“Chẳng lẽ đứng đây ngắm tuyết?”
Kars:
“Chúng ta còn chưa biết nó là thứ gì?”
Sukuna:
“Vậy thì vừa đánh vừa tìm hiểu.”
Muzan:
“Đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Sukuna dừng bước.
Hắn quay đầu lại.
Sukuna:
“Ngươi đang ra lệnh cho tôi?”
Muzan bình thản đáp:
Muzan:
“Không.”
Sukuna:
“Vậy đừng cản.”
Hắn tiếp tục bước đi.
Akaza siết chặt nắm tay.
Kars nhìn theo Sukuna.
Muzan im lặng.
Giữa cơn bão tuyết...
Một kẻ đã chết.
Một con quỷ bất tử.
Một sinh vật tối thượng.
Và một kẻ được sinh ra từ những lời nguyền.
Tất cả cùng đứng trước một thứ có thể chính là nguồn gốc của sự kiện đã xé toạc ranh giới giữa các thế giới.
Sukuna dừng lại.
Nụ cười trên môi hắn càng rõ hơn.
Sukuna:
“Đến đây nào.”
Bóng đen khổng lồ gầm lên.
Cả Bắc Cực rung chuyển.
— HẾT CHƯƠNG 21 —