Chiếc xe cảnh sát dừng lại trước căn nhà bỏ hoang. Vương Đào vừa bước xuống xe đã vội vã chạy vào hiện trường, nơi xảy ra vụ án của nữ diễn viên Nhã Linh.
Mới sáng sớm, anh đã nhận được tin báo có án mạng. Chưa kịp tỉnh táo sau giấc ngủ, Vương Đào đã phải lập tức chạy đến đây.
Bên trong, đội trưởng Kiến Hoa cùng các thành viên trong đội cảnh sát hình sự đã đứng chờ sẵn. Tất cả đều đeo khẩu trang dày, gương mặt ai nấy cũng nhăn nhó, khó chịu như vừa cắn phải ruồi.
Vương Đào vừa bước vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một mùi hôi thối kinh khủng từ thi thể đã lập tức xộc thẳng vào mũi. Anh quay phắt sang một bên, cúi người nôn khan liên tục. May mà sáng nay anh chưa kịp ăn gì, nếu không chắc đã nôn sạch bữa sáng.
Đội trưởng Kiến Hoa thấy vậy liền bước tới, đưa cho anh một chiếc khẩu trang.
"Đeo vào đi. Cậu phải biết trước điều này rồi chứ ."
Vương Đào đeo khẩu trang, hít một hơi thật sâu rồi bước về phía Kiến Hoa. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, anh biết vụ án lần này e rằng không hề đơn giản.
"Đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kiến Hoa im lặng vài giây rồi mới lên tiếng :
"Nạn nhân là Nhã Linh, hai mươi sáu tuổi, nữ diễn viên mất tích cách đây hơn hai tuần. Cậu còn nhớ chứ? Lần trước, sau khi nhận được tin báo, chúng ta đã tập hợp toàn bộ lực lượng, huy động hàng trăm người dân cùng cảnh sát lục tung cả thành phố nhưng vẫn không tìm được tung tích của cô ta. Vậy mà bây giờ, cô ta lại được tìm thấy trong cái giếng ở giữa căn nhà kia. Chúng tôi đã cho người vớt thi thể lên rồi."
Nói xong, Kiến Hoa chỉ tay về phía chiếc giếng nằm ở giữa sân. Bên cạnh là một thi thể đã được phủ lớp vải trắng Vương Đào không dám mở ra bên trong sẽ kinh khủng như thế nào, anh đã làm việc được 3 năm sợ nhất là các vụ án thi thể bị ngâm dưới nước trong nhiều ngày.
Vương Đào há hốc miệng.
"Cô ta ở trong giếng sao? Vậy tại sao bây giờ mới phát hiện ra? Ai là người đầu tiên tìm thấy cô ấy?"
Một viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh bước lên, nhanh chóng báo cáo:
"Ngày 1 tháng 12, thứ Bảy, khoảng hai giờ sáng, một nhóm thanh niên hiếu kỳ đến căn nhà hoang này để quay video thử thách lòng can đảm. Một trong số họ tò mò nhìn xuống giếng và phát hiện thi thể của Nhã Linh. Người đó hét lên khiến cả nhóm sợ mất mật, chạy tán loạn. Ai đó về nhà nấy. Mãi đến khoảng sáu giờ sáng, sau khi bình tĩnh lại, họ mới gọi điện báo cảnh sát."
Sau khi viên cảnh sát trẻ báo cáo xong, một điều tra viên bất ngờ chạy vội tới. Trên tay anh ta ôm một thứ gì đó được bọc kín. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, anh đứng trước mặt Kiến Hoa, giọng nói run rẩy:
"Đội trưởng... tôi vừa phát hiện một thứ rất đáng ngờ. Tôi... tôi đã lục tung đống rác ở các phòng trong căn nhà và tìm thấy thứ này..."
Nói xong, anh cẩn thận đưa thứ trên tay lên cho mọi người cùng xem.
Đó là một bức tranh chân dung của Nhã Linh. Bức tranh được bọc trong một chiếc túi nhựa trong suốt, bên ngoài còn có một hộp carton vừa khít với kích thước khung tranh nhưng đã bị điều tra viên xé toạc ra .
Trong tranh, Nhã Linh xuất hiện với mái tóc rối bời, từng sợi tóc như bị vò nát. Gương mặt cô méo mó vì sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Hai tay cô chắp trước ngực, giống như đang tuyệt vọng cầu xin một thứ gì đó.
Nhưng thứ khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng lại nằm ở góc phải bức tranh.
Một dòng chữ màu đỏ được ký bằng nét chữ sắc lạnh "The Artist."
Khoảnh khắc nhìn thấy chữ ký ấy, đồng tử Kiến Hoa lập tức co rút lại. Sắc mặt ông thay đổi, đôi mắt mở lớn, toàn thân như cứng đờ trong vài giây.
"Không thể nào..."
Ông bước nhanh tới, giật lấy bức tranh từ tay điều tra viên rồi nhìn chằm chằm vào nó. Vẻ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất. Nghiến răng nói:
" Khốn khiếp! Lại là hắn ta.....Lại là sản phẩm của tên nghệ sĩ thần kinh đó!"
Ông quay phắt người, cơn giận dữ không có chỗ trút xuống khiến ông bước tới bức tường bên cạnh rồi đá mạnh liên tiếp mấy chục cái. Rầm! Rầm! Bức tường vô tội, chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ của vị đội trưởng.
Kiến Hoa gầm lên, giọng vang vọng khắp căn nhà hoang rộng lớn ra lệnh:
"Giải tán! Giải tán hết cho tôi!"
Mọi người lập tức im bặt, rồi chạy toán loạn thu xếp dụng cụ.
"Thu thập toàn bộ mẫu vật quan trọng! Hình ảnh, dấu vết, mọi thứ ở hiện trường đều phải được đưa về đồn. Không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào!"
Ông siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh xuống.
"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tất cả lập tức trở về đồn, mở cuộc điều tra ngay lập tức !"