"Có ai không? Cứu tôi với! Mở cửa cho tôi! Lạnh quá..."
Tiếng khóc thút thít cùng những lời cầu cứu của một người phụ nữ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vân Tuyết. Anh đang ngồi bên bàn làm việc, từ từ quay người lại nhìn.
Nửa đêm nửa hôm tự nhiên vang lên tiếng kêu cứu khiến anh rợn cả người. Mặc dù vậy, anh vẫn cho rằng đây chỉ là trò đùa của mấy thằng ranh con hàng xóm, giả ma giả quỷ để đi dọa người mà thôi. Căn phòng không bật đèn, bên ngoài trời tối đen như mực. Vân Tuyết bật đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng từ điện thoại đối với căn phòng này thật yếu ớt.
Anh cẩn thận quan sát xung quanh, rồi chợt phát hiện tiếng động dường như phát ra từ chiếc tủ lạnh. Chứng tỏ anh đã lầm đây không phải là một trò đùa của lũ trẻ
Phát hiện này khiến Vân Tuyết cảm thấy bất an. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ dần bao trùm lấy anh.
Anh thầm nghĩ:
"Quái lạ... Tại sao lại là chiếc tủ lạnh? Đừng nói là... thứ đó..."
Vân Tuyết do dự đưa bàn tay run rẩy về phía tay nắm tủ lạnh. Ngón tay anh chỉ còn cách tay nắm khoảng hai centimet thì.
"Bíp! Bíp! Bíp!"
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên ầm ĩ, đánh thức tôi trở về thực tại. Tôi bật dậy như một cái lò xo.
Đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra như tắm, đầu thì đau như búa bổ.
Bình thường, tôi rất ghét phải nghe tiếng chuông báo thức cứ réo inh ỏi mỗi buổi sáng, cứ như muốn đòi mạng người ta vậy. Nhưng "ơn trời", đây là lần đầu tiên tôi thật sự biết ơn cái thứ mà bình thường mình ghét cay ghét đắng đó.
Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng nếu lúc nãy tôi thật sự mở chiếc tủ lạnh đó ra. Không biết bên trong sẽ có thứ gì? Lỡ đâu một con sinh vật lạ kinh tởm nhảy ra vồ lấy tôi thì sao?
Tôi thầm nghĩ:
"Thôi, lần sau trước khi đi ngủ không dám lướt mấy video ngắn kinh dị trên mạng nữa. Làm mình mơ lung tung, sợ chết đi được."
Tôi mở điện thoại ra xem giờ. Bây giờ đã là 9 giờ 46 phút, Chủ nhật. Đập vào mắt tôi là một bản tin đang chiếm trọn vị trí đầu trang, được đăng cách đây hai giờ.
Nữ diễn viên mới nổi Nhã Linh mất tích hơn một tuần đã được tìm thấy trong một căn nhà bỏ hoang. Thi thể bị biến dạng, không còn nguyên vẹn.
Bên dưới còn có đoạn video phỏng vấn cha mẹ của Nhã Linh. Họ ôm di ảnh con gái, khóc lóc đến xé ruột xé gan.
"Chúng tôi tưởng con bé chỉ giận dỗi nên không về nhà. Ai mà ngờ sự việc lại thành ra thế này..."
Gia đình nạn nhân nghẹn ngào nói.
"Đúng là một cô gái xấu số, thật đáng thương. Cô ấy có đáng phải chịu như vậy không? Kẻ đã làm chuyện đó với cô ấy đúng là không bằng loại cầm thú."
Tôi nhận xét khi xem xong.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, chuẩn bị mặc quần áo để đi làm.
Căn nhà trọ nhỏ bé và trống trải đến mức đáng thương, bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc bàn làm việc được đặt cạnh cửa sổ. Ở giữa phòng là chiếc giường tôi vừa nằm. Gọi là "giường" vậy thôi chứ thật ra nó chẳng phải một chiếc giường đúng nghĩa. Nói cách khác, đó chỉ là một đống chăn bông được gấp lại rồi chồng lên nhau mà thôi.
Ở góc trái căn phòng là chiếc tủ lạnh do nhà trọ cấp sẵn. Nó không phải của tôi, chứ nếu là của tôi thì vừa nãy tôi đã thật sự ném nó ra khỏi nhà rồi. Trước giờ tôi chỉ toàn mua đồ ăn bên ngoài để lót dạ. Trong căn phòng này cũng chẳng có bếp núc gì cả, nên chiếc tủ lạnh gần như hoàn toàn vô dụng đối với tôi. Đã thế, sau cơn ác mộng vừa rồi, tôi càng muốn vứt cái của nợ này đi cho xong.
Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, không nhất thiết phải sắm sửa đồ nội thất gì cho rách việc . Đằng nào tôi cũng chẳng có tiền mà mua, để đóng tiền học thôi cũng đã đủ chết rồi.
Thú thật, lúc đầu mới đến đây, tôi không nghĩ nơi này thực sự là một căn nhà dành cho người ở. Nếu nói nó giống một cái chuồng lợn rách nát thì cũng không quá đáng đâu . Nhưng tôi cũng chẳng thể đòi hỏi gì nhiều với cái giá 600 tệ một tháng.
Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong xuôi, tôi ba chân bốn cẳng chạy như bay đến chỗ làm. Tôi trễ giờ làm mất rồi!
Trong lúc chạy, tôi lại nhớ đến nữ minh tinh bị sát hại trên bản tin. Tiếng khóc đau đớn, như muốn oán hận cả đất trời của cha mẹ cô ấy khiến tim tôi đau nhói.
Tôi hiểu cảm giác này....Cái cảm giác mất đi người thân mà mình yêu thương.
"Ước gì mình có thể chết thay cho cô ấy... Giá như người chết là mình thì sẽ hay biết mấy..."