Phòng họp im phăng phắc, không một tiếng bàn luận, cũng chẳng có lấy một lời thì thầm dù lớn hay nhỏ mà chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu và tiếng thở gấp gáp của mấy vị cảnh sát.
Các thành viên trong đội cảnh sát hình sự ngồi ngay ngắn, im lặng như những học sinh đang hồi hộp chờ cô giáo gọi tên lên trả bài.
Cũng phải thôi. Chỉ trong một buổi sáng, bọn họ đã phải chạy đi chạy lại qua không biết bao nhiêu nơi. Ai mà chẳng mệt, hơi đâu còn sức mà nói chuyện.
Đúng lúc ấy, Kiến Hoa bước vào phòng họp. Ông là người đến cuối cùng, gương mặt hầm hầm sát khí làm cho tâm trạng mọi người càng như ngồi trên đống lửa. Ông sải bước đến chiếc ghế ở giữa bàn họp, trên tay là một tập hồ sơ dày cộp.
Bốp!
Tập hồ sơ bị ông đập mạnh xuống bàn, phá tan bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng, ngột ngạt. Ai nấy đều giật mình, đồng loạt quay mặt về phía ông, chăm chú hướng sự chú ý vào vị đội trưởng. Có lẽ chỉ mỗi ông là còn chút năng lượng giữa cái đám người ể oải, quần áo xộc xệch này.
"Không lòng vòng gì hết, anh Minh. Bắt đầu đi, báo cáo vụ án cho tôi."
Sau khi Kiến Hoa dứt lời, một điều tra viên lập tức đứng bật dậy, đáp:
"Nạn nhân là cô Hạ Nhã Linh, sinh ngày 5 tháng 9 năm 2000, nghề nghiệp hiện tại là diễn viên. Cô ấy được cho là đã mất tích tổng cộng mười sáu ngày trước khi được tìm thấy tại một căn nhà hoang ở khu vực ngoại ô phía tây
Thi thể được phát hiện bên trong một chiếc giếng nằm trong khuôn viên căn nhà. Chiếc giếng sâu khoảng chín mét.
Về căn nhà hoang này, trước đây nó từng là biệt thự của ông Trương Kiến Minh. Khoảng hơn ba mươi năm trước, nơi đây từng xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của mười hai người, trong đó có cả con gái của ông Kiến Minh.
Sau vụ cháy, nơi này dần trở thành một địa điểm gắn với không ít lời đồn ma quỷ và những câu chuyện tâm linh do giới trẻ thêu dệt. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến nhóm thanh niên kia tìm đến căn nhà, thực hiện thử thách."
"Vậy nơi đó thường xuyên có người lui tới không?" Vương Đào thắc mắc.
"Không. Bình thường chẳng ai dám lui tới đây cả, trừ đám thanh niên rảnh rỗi kia. Có thể nói, nếu họ không tới đây để quay mấy thử thách câu view thì Nhã Linh mãi mãi sẽ không được tìm thấy.
Nhưng vấn đề là sáng nay, chúng tôi đã đi tra hỏi những người dân sống gần đó. Họ nói rằng vào ngày đầu tiên nghe tin Nhã Linh mất tích, một nhóm đàn ông trung niên sống gần khu vực này đã tới đây để tìm người. Họ lục lọi khắp căn nhà hoang, thậm chí có người còn mở nắp giếng xem, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì. Rất nhiều người dân đã đứng ra làm chứng và xác nhận lời nói của họ. Một trong những người từng tham gia tìm kiếm vào ngày hôm đó cho biết ông đã để quên chiếc xẻng của mình tại hiện trường và vẫn chưa quay lại lấy. Quả đúng như lời ông nói, một chiếc xẻng thực sự được tìm thấy đang dựng bên tường.
"Vậy có nghĩa là lúc đầu cô ấy đã bị giam giữ ở đâu đó một khoảng thời gian, rồi mới bị đưa đến đây sao?"
Vương Đào vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía pháp y Trần. Cảm nhận được ánh mắt của đám đông, anh vội vã lau mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi lên tiếng:
"Đúng vậy. Nạn nhân được xác định là tử vong vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 19 tháng 11. Điều đó có nghĩa là kể từ khi mất tích, phải đến tận 4 ngày sau cô ấy mới chết. Tuy thi thể đã bị ngâm trong nước nhiều ngày và biến dạng hoàn toàn, nhưng theo kết quả giám định của tôi, trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương. Nặng nhất là một vết chém ở tay trái, sâu khoảng 0,7 cm và dài đến 14 cm, làm đứt động mạch khiến nạn nhân mất máu quá nhiều."
"Vết thương đó là nguyên nhân khiến cô ấy tử vong sao? Sau khi cô ấy chết, hung thủ đã đem thi thể đến cái giếng hoang đó để thủ tiêu?"
Pháp y Trần lắc đầu ngán ngẩm:
"Tôi cũng hy vọng là sẽ đúng như những gì anh nói. Nhưng rất tiếc, cô ấy không chết vì vết thương đó mà là chết đuối. Tôi đã tìm trong kẽ móng tay và phát hiện không ít đất cát và rong rêu, điều đó có nghĩa là cô ấy đã giãy giụa, cào cấu cố gắng bám vào thành giếng. Hơn nữa, bao tử của cô ấy chứa một lượng lớn nước giếng cặn, chứng tỏ cô ấy đã uống vào không ít trong lúc ngạt nước. Trên bàn tay trái của nạn nhân xuất hiện những vết thương dập nát nghiêm trọng. Rất có thể trong khoảnh khắc bị ném xuống giếng, Nhã Linh đã tuyệt vọng bám vào miệng giếng để thoát thân. Nhưng hung thủ đã lạnh lùng dùng chân giẫm mạnh lên các ngón tay của cô, cơn đau tột cùng buộc cô phải buông tay và ngã xuống."
Nghe đến đây, Vương Đào không khỏi cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát. Anh thật sự không ngờ giữa thời buổi hiện đại ngày nay, vẫn có người phải trải qua một khoảnh khắc kinh hoàng đến vậy. thủ đoạn ấy thậm chí còn tàn độc hơn cả những gì Từ Hy Thái hậu đã làm với nàng Trân Phi.
"Hiện trường có thu thập được manh mối quan trọng nào không?" Kiến Hoa nghiêm nghị hỏi.
Chuyên gia dấu vết khẽ lắc đầu, thở dài tiếc nuối:
" Cái xác đó đã nằm dưới giếng suốt mười hai ngày rồi, đó là chưa kể trong mười hai ngày ấy, mưa gió khá nhiều, nên chúng tôi hoàn toàn không thu thập được dấu vân tay nào cả.
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm thấy một số thứ. Ở rìa miệng giếng có vài vết xước sâu kéo dài theo hướng xuống lòng giếng. Ngay cạnh đó, tôi còn thu được mấy mảnh móng tay bị gãy và vài viên đá trang trí móng bị bong tróc, rơi lại trên nền đất.
Theo những gì tôi tìm hiểu phụ nữ thường để móng dài và chăm chút rất kỹ. Hơn nữa, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Nhã Linh chính là hình ảnh cô ấy đã khoe bộ móng của mình. Bộ móng đính đá đó hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi tìm thấy tại hiện trường. Những manh mối này cho thấy nạn nhân đã cố cào cấu, bám víu vào miệng giếng, hoàn toàn phù hợp với suy đoán của bác sĩ pháp y Trần."
Khi chuyên gia dấu vết vừa dứt lời, Kiến Hoa liền đưa tay xoa xoa thái dương. Đây không phải là cuộc họp đầu tiên của họ về tên sát nhân "The Artist" kia. Vụ án đầu tiên của hắn là vào hai năm trước, tất cả những vụ án trước đó đều khiến cảnh sát rơi vào cảnh điều tra trong vô vọng, hết lần này đến lần khác. Và lần này, có lẽ cũng sẽ lại là một vụ án không có lời giải.
Các thành viên trong đội đều tỏ ra ngán ngẩm, chẳng còn có chút hứng thú gì. Bởi trong mắt họ, vụ án của cô diễn viên này cũng sẽ như mấy nạn nhân trước cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng nếu ai cũng mang tâm lý chán nản, buông xuôi như vậy thì cho dù có thêm mười mấy kiếp người, bọn họ cũng chưa chắc có thể tóm cổ được hắn ta mất.
" bây giờ cũng muộn rồi , hôm nay tạm thời đến đây thôi. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có đủ manh mối để xác định danh tính hung thủ. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra tiếp, nếu ai tìm được manh mối gì đặc biệt phải lập tức nói cho mọi người biết , dù thế nào đi chăng nữa chúng ta nhất định phải bắt được kẻ sát nhân kia trả lại sự yên bình cho thành phố. "
Nói xong, ông khép tập hồ sơ lại, đứng dậy khỏi ghế, rồi đưa tay ra lệnh.
"Cuộc họp kết thúc, giải tán hết cho tôi ai về nhà lấy !"
Nghe kiến hoa nhắc nhở xong mọi người đồng thanh đáp
" Rõ thưa đội trưởng "
Ai lấy đều đứng lên thu dọn đồ đạc , lần lượt lần lượt đi ra khỏi phòng họp chỉ trong vài phút ngắn ngủi căn phòng giờ chẳng còn ai
Vương Đào trở về nhà sau nhiều giờ căng thẳng trong cuộc họp. Anh nằm trên chiếc giường êm ái, nhưng trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt được. Hình ảnh nữ diễn viên được phát hiện dưới giếng cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến anh không tài nào ngủ được cứ thế mà suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi.
Điện thoại bỗng vang lên một tiếng ting, báo hiệu có tin nhắn mới.
Vương Đào với tay cầm lấy điện thoại, mở WeChat rồi nhấn vào nhóm chat có tên "Đội cảnh sát hình sự". Vừa vào nhóm, anh liền nhìn thấy một tin nhắn mới được gửi đến.
"Nhóm thanh niên kia đã giao nộp toàn bộ đoạn video mà họ quay được cho chúng ta. Họ cũng khai rằng mình chỉ đến căn nhà hoang đó để quay phim, ngoài ra không làm gì khác. Mọi người xem thử đoạn video này đi."
Vừa nhìn thấy đoạn video được gửi đến, Vương Đào lập tức bấm vào xem.
Trên màn hình, có thể thấy nhóm người trong video gồm tổng cộng mười người, trong đó có tám nam và hai nữ. Phía sau lưng họ là màn đêm đen kịt, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn pin chiếu lên gương mặt tươi cười của mọi người. Cả nhóm còn vui vẻ vẫy tay chào ống kính, trông chẳng có chút sợ hãi nào.
Một chàng trai mặc áo đỏ đứng giữa nhóm có vẻ là chủ kênh, hào hứng lên tiếng:
"Chào mấy ní, lại là Bảo Bảo Vlog đây! Ở clip trước, tụi tui đã thử thách sống một đêm trong bệnh viện bỏ hoang và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Nhiều bạn còn yêu cầu tụi tui làm tiếp series này nữa, nên hôm nay tụi tui chiều theo ý mọi người luôn nha! Đây đã là tập thứ năm rồi đó. Nhớ like và subscribe để tụi tui có thêm động lực ra những tập mới nha!
"Địa điểm mà tụi tui lựa chọn hôm nay phải nói là cực kỳ đáng sợ luôn nha! Nghe đồn rằng cứ mỗi đêm, người ta lại nghe thấy tiếng kêu cứu trong căn nhà, thậm chí còn có bóng dáng một người phụ nữ mặc áo trắng lảng vảng quanh đó nữa. Không biết những lời đồn này có thật hay không, để tui kiểm chứng cho mọi người xem nha! Thôi, để tui vừa đi vừa kể chi tiết hơn cho mấy ní nghe, nào bắt đầu di chuyển đi nào các chị em của tui. "
Thanh niên áo đỏ nói xong đưa tay ra hiệu cho những người đằng sau đi theo mình.
Vương Đào nhận ra cái tên Bảo Bảo Vlog. Đây là một tài khoản khá có tiếng trên Bilibili, chuyên thực hiện những trò chơi và thử thách liên quan đến tâm linh, chẳng hạn như triệu hồi ma đói, ma trơi, ma lồng đèn các kiểu,.... Tuy nhiên, phần lớn nội dung của tài khoản này chỉ là những trò dàn dựng, ghép thêm hình ảnh ma quỷ để hù dọa trẻ con mà thôi, nhưng điều mà họ không ngờ rằng lần này chẳng cần phải mất công ghép thêm cái gì cả vẫn có thứ để hù chính họ phải sợ chạy mất dép.
Nhóm thanh niên đã bắt đầu lối đuôi nhau bước vào căn nhà hoang vừa đi họ vừa vui đùa có người còn trêu chọc cả nhóm:
" Ai mà bỏ chạy về nhà trước khi trời sáng là tự nhận mình là kẻ hèn nhát và phải chịu hình phạt đó nha!"
Mọi người nghe thấy vậy càng cười to hơn, một người áo đen đáp lại:
" Tao mà bỏ về trước hứa làm con ki ki cho tụi mày luôn haha"
Bọn họ đi qua không biết bao nhiêu căn phòng lớn nhỏ để thăm quan lâu lâu còn dừng lại để review cho khán giả xem, thú thật video của họ cũng khá chất lượng đó chứ.
Cuối cùng cả nhóm dừng lại ở trong khuôn viên nhà hoang để nghỉ chân nơi này khá thoáng mát nên rất phù hợp ở giữa sân còn có chiếc giếng nước nữa, cậu thanh niên chủ kênh ngồi trên nắp giếng nói rằng
" Chắc không ít các bn đang xem đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy cái giếng xem nó như thế nào đúng ko cũng phải thôi thời buổi bây giờ ai mà sài giếng nữa để tui mở ra cho các bạn xem bên trong mở mang tầm mắt nha, không biết bên trong có con sinh vật kì dị gì không ta giống như mấy phim kinh dị hồn ma áo trắng bước ra giếng ấy, anh quay phim lại đây soi xuống giếng cho mọi người xem đi "
Nói xong cậu liền mở cái nắp giếng ra
Chiếc giếng khá sâu, phải dùng đèn pin soi xuống thì mới có thể nhìn rõ thứ bên trong. Ôi trời, phải nói rằng thà họ đừng nhìn thấy thì hơn! Bên dưới là một cái xác chết đen thui, da thịt trương phình lên như quả bóng, trông như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hai mắt lồi hẳn ra ngoài, còn miệng thì há to, trông vô cùng kinh dị.
Xem đến đây, Vương Đào nổi hết cả da gà. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, anh vẫn cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Vài phút sau, người quay phim đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh. Tiếp đó, chàng trai mặc áo đỏ vừa ngó xuống giếng cũng hoảng hốt kêu lên:
"Mẹ ơi, cứu con! Có ma... À không, có người chết! Có án mạng! Lỡ tên sát nhân vẫn còn ở đây thì sao? Tụi bay chạy mau đi!"
Nói xong, cậu ta lập tức co giò bỏ chạy, chẳng thèm chờ đợi những người còn lại. Thế nhưng, đám người kia chẳng những không làm theo mà còn cười cợt, trêu chọc cậu ta:
"Bảo Bảo, mày lừa ai đấy? Mày diễn cũng không tệ đâu nha, suýt chút nữa làm bọn tao tin thật đấy! Haha!"
Vừa nói, từng người một lại gần chiếc giếng, tò mò cúi đầu nhìn xuống. Nhưng ngay khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng bên dưới, cả đám mới nhận ra đây không phải trò đùa!
Trong nháy mắt, cả nhóm lập tức nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ. Mấy giây trước còn chị chị em em ngọt xớt, vậy mà bây giờ ai nấy đều trèo lên cổ lên đầu nhau mà bỏ chạy, thậm chí còn chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau chỉ để thoát thân nhanh hơn.
Phải nói rằng, địa điểm lần này đúng là không làm họ thất vọng mà.
Đoạn phim đến đây cũng kết thúc. Trùng hợp thay, đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
"Đinh đoong! Đinh đoong!"
Nhà của Vương Đào cách nhà thờ không xa. Vừa nghe thấy tiếng chuông, anh liền bật dậy khỏi giường, lao đến bên cửa sổ, hướng về phía nhà thờ rồi chắp tay cầu nguyện.
"Đã hai năm rồi... Suốt hai năm đó, ngài đã ở đâu? Nếu ngài thật sự tồn tại, vậy thì hãy làm gì đó đi chứ! Xin hãy giúp chúng con tìm ra sơ hở, trả lại công bằng cho các nạn nhân!"
Vương Đào nghiến chặt răng, trong lòng tràn ngập sự không cam tâm. Anh vẫn không thể hiểu được kẻ sát nhân kia rốt cuộc có mục đích gì, là vì muốn trả thù hay chỉ đơn giản coi việc g-iết người như một thú vui bệnh hoạn của hắn.
Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa ước mơ về một thành phố yên bình và an toàn của anh dường như đã không cánh mà bay từ lâu. Nơi mà những bông hoa đẹp đẽ, tỏa sáng nhất lại bị tàn nhẫn hái đi một cách đau đớn và tức tưởi.