Trong căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, Giang Kỳ bị vứt lăn lóc vào một góc, chân tay cô đã bị trói chặt, trông chẳng khác nào một con búp bê bị hư hỏng. Lúc này, cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Ở một phía khác, một kẻ kỳ dị đang lựa chọn "dụng cụ" của hắn. Trên một giá đỡ bằng gỗ có đủ loại vũ khí như: dao, cưa, súng,... với đủ kích thước khác nhau, trông chẳng khác nào thứ thường xuất hiện trong những bộ phim đồ tể kinh dị.
Cuối cùng, hắn chọn cho mình một con dao bếp bình thường.Có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng với độ sắc của con dao. Hắn lấy một thanh sắt hình chữ nhật từ chiếc hộp dụng cụ bên cạnh rồi bắt đầu mài lại lưỡi dao.
Tiếng mài dao vang lên trong căn phòng, giống như một bài ca tử thần rợn người.
Cọc... kẹt... cọc... kẹt...
Mỗi một âm thanh vang lên như đang đếm ngược từng giây ít ỏi còn lại của cô gái xấu số đang nằm trong góc phòng.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Sau khi đã đạt được độ sắc bén nhất định, hắn bước tới, ngồi xổm trước mặt Giang Kỳ rồi vung dao chém một nhát vào đùi cô.
Một tiếng "A!" bật ra. Cơn đau buốt tận xương tủy ép cô phải tỉnh dậy, đối mặt với hiện thực phũ phàng.
Giang Kỳ chưa kịp hoàn hồn đã nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, không rõ là đâu. Trước mặt cô là một kẻ không rõ được giới tính là nam hay nữ, bởi hắn mặc kín mít từ đầu đến chân, toàn thân chỉ một màu đen. Hắn khoác một chiếc áo có mũ trùm kín đầu, không để lộ dù chỉ một cọng tóc.
Điều đặc biệt duy nhất chính là chiếc mặt nạ hắn đeo. Nó có màu trắng, hình oval, hai hốc mắt đen thui, còn miệng thì nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, như thể đang chế giễu hoàn cảnh hiện tại của cô.
Giang Kỳ liếc nhìn xung quanh. Căn phòng không được bật đèn, nhưng những chiếc đèn LED nhỏ li ti được gắn dọc theo mép tường vẫn đủ để giúp cô nhìn thấy mọi thứ. Ngoài mấy vận dụng như bàn ghế, thùng các tông, thùng gỗ,cọ,màu vẽ để rải rác ở phòng ra thì xung quanh đều là những bức tranh chân dung được treo gọn gàng trên tường
Có đâu đó khoảng hơn hai mươi bức tranh. Thú thật, chúng rất đẹp. Những lọn tóc được vẽ vô cùng tỉ mỉ, từng đường nét mềm mại và tự nhiên đến kỳ lạ, màu sắc u tối, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa quỷ dị.
Nhưng điểm chung của tất cả những bức tranh là trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ sợ hãi,lo lắng. Có người đang khóc, có người như đang hét lên trong tuyệt vọng... Chẳng một ai trông vui vẻ khi được xuất hiện trên những bức tranh . Vậy mà kỳ lạ thay, vẻ đẹp của họ vẫn được khắc họa một cách hoàn hảo.
Giang Kỳ giật mình nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Có nam ca sĩ trẻ Hạo Tử, người đã mất tích cách đây hơn một tháng; nữ minh tinh Nhã Linh, vừa mất tích cách đây mười ba ngày... Cho đến tận bây giờ, sự biến mất đột ngột của họ vẫn là một bí ẩn khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.
Giờ đây, cô đã biết chuyện gì thực sự xảy ra với họ. Biết họ đã đi đâu, về đâu. Nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi thời gian của cô không còn nhiều.
Cô nức nở cầu xin người trước mặt:
"Làm ơn tha cho tôi... Ư... hức... Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu. Tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Hức... Đúng rồi, tôi có tiền. Anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa. Làm ơn..."
Hình như hắn chẳng hề để tâm đến những lời van xin của cô gái tội nghiệp. Hắn chậm rãi bước đến một góc phòng, nơi có thứ gì đó đang được phủ kín bởi một tấm màn trắng. Hắn đưa tay kéo tấm màn xuống.
Bên dưới là một người phụ nữ đang mặc chiếc đầm mullet đỏ như máu.
Phải nói rằng, đó là người phụ nữ "hoàn hảo" nhất mà Giang Kỳ từng thấy, dù có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng nổi một vẻ đẹp như vậy.
Cô ta cao khoảng một mét bảy lăm, thân hình mảnh mai, quyến rũ. Gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt xanh lấp lánh như chứa cả vũ trụ đầy sao. Chiếc đầm vừa vặn ôm lấy cơ thể, để lộ đôi chân trắng ngần, dài và thon thả.
Nhưng nếu không quan sát thật kỹ, chẳng ai có thể nhận ra trên cổ người phụ nữ ấy có một đường khâu mờ mờ.
Người đeo mặt nạ thản nhiên lên tiếng:
"Đây là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất đấy."
Hắn nói với giọng điệu như đang khoe khoang một món đồ quý giá, rồi chỉ vào cái đầu trọc lóc của người phụ nữ.
"Nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành xong đâu. Vẫn còn thiếu một nguyên liệu nữa."
Đến lúc này, Giang Kỳ mới để ý người phụ nữ ấy không có tóc.
Nghe hắn nói vậy, một cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng cô. Nếu không bị trói chặt, có lẽ cô đã lập tức ôm lấy mái tóc xoăn bồng bềnh của mình.
Vết thương chảy máu, nhuộm đỏ cả chân cô. Vốn dĩ cô đang ở độ tuổi đẹp nhất, vẫn còn rất nhiều thứ mà cô chưa làm, chưa thử. Cô vẫn chưa muốn chết.
Giang Kỳ giãy giụa kịch liệt trong vô vọng. Không biết từ lúc nào, người đeo mặt nạ đã đứng trước mặt cô. Tay trái hắn cầm một khung tranh, tay phải cầm cây cọ vẽ. Hắn dùng đầu cọ chọc vào vết thương của cô, ngoáy vài cái.
Cô hét lên thảm thiết. Cơn đau rát như xuyên thẳng lên tận óc. Máu từ vết thương chảy xuống sàn thành từng dòng. Hắn nhỏ một ít màu lên chỗ sàn có máu nhiều nhất xanh, tím, vàng... Và tất nhiên, không có màu đỏ, bởi máu của cô chính là nó rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu vẽ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, hắn lạnh lùng lên tiếng:
"Vô ích thôi. Nằm im đi. Tôi vẽ cô xấu thì ráng mà chịu."
Cơn đau khiến cô càng giãy giụa mạnh hơn. Đỉnh điểm là khi, không biết cố tình hay vô ý, cô đá chân còn lại chưa bị thương vào chỗ màu của hắn .Hành động đó dường như đã thành công chọc tức hắn.
Hắn vớ lấy từ đâu ra một sợi dây thừng rồi siết chặt quanh cổ cô. Khát khao được sống và nỗi sợ cái chết đã lấn át cả cơn đau đớn. Giang Kỳ vô thức cào cấu trong tuyệt vọng, mạnh đến mức bật cả móng tay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bàn tay cô đã dính đầy máu.Cô chẳng còn cảm thấy gì nữa.Cô tự hỏi, tại sao lại phải là mình? Cô vẫn còn cha mẹ. Cô muốn được sống.Thật sự... cô chưa muốn chết. Cô chưa muốn chết mà...