Thượng Hải mấy ngày nay lạnh đến cắt da cắt thịt. Bình thường, đường phố lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt, vậy mà giờ đây chỉ còn lác đác vài người qua lại. Dường như ai cũng chỉ muốn ở nhà, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình với cái thời tiết oái oăm này chẳng ai dại gì mà đi ra ngoài đường cả.
Giang Kỳ vừa tan làm sau một ca đêm dài. Cô chậm rãi đi bộ về nhà. Có vẻ hôm nay có chuyện gì đó khiến tâm trạng cô rất vui, cô vừa đi vừa ngân nga một bài hát.
Bầu trời hôm nay đầy sao thật đẹp biết bao, ánh trăng dịu dàng rọi xuống con đường phía trước như thể nó đang chỉ đường cho cô về nhà.
Niềm vui trong lòng khiến Giang Kỳ gần như quên mất cái lạnh. Cô đang nghĩ về tương lai: sau này sẽ cưới chồng như thế nào?, sẽ xây nhà ở đâu? Và sẽ học gì, làm gì?,..... Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến khoé môi cô cong lên. Cô hài lòng với tất cả mọi thứ mà mình đang có sắc đẹp và tài năng. Cuộc sống dường như đang mỉm cười với cô.
Nhưng không ai biết được rằng những tháng ngày hạnh phúc này sẽ còn kéo dài được bao lâu đây?
Giang kỳ đi ngang qua công viên Hạnh Phúc, đây là một nơi đã quá đỗi quen thuộc với cô. Gần như sáng nào, cô cũng đến đây chạy bộ để giữ dáng.
Công viên nằm trong khu rừng nhỏ, bên trong là những lối mòn quanh co, nối liền với nhau như một mê cung. Dọc theo con đường là những chiếc ghế dài bằng gỗ. Tán cây ngô đồng không biết từ lúc nào đã che khuất mặt trăng của cô, thứ ánh sáng duy nhất lúc này là từ mấy chiếc đèn đường được lắp cạnh ghế gỗ, chúng toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo trông rất thơ.
Vào ban ngày, nơi đây chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh ấy lại mang đến cảm giác khác. Nếu đến đây để hẹn hò với bạn trai thì còn gì bằng. Ôi!, thật lãng mạng làm sao.
Bỗng nhiên, một cơn đau đầu dữ dội khiến cô nhíu mày. Cô đưa tay lên đầu sờ thử, cố gắng đứng vững.
" Đau quá ....." Cô nói
Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ ánh đèn vàng nhạt kéo dài thành những vệt sáng méo mó. Những hàng cây trước mặt dường như đang chao đảo, còn tiếng gió bên tai cũng dần trở nên ù ù. Cô như bị ai đó thôi miên.
Giang kỳ muốn quay đầu lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đã quá muộn rồi cơ thể không còn nghe theo cô nữa. Sau đó, trước mắt cô tối sầm lại hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.