Điều đáng chú ý nhất xảy ra khi ba yếu tố cùng xuất hiện.
Tác giả đưa một phiên bản của mình vào câu chuyện.
Phiên bản ấy được trao những đặc quyền mà một nhân vật bình thường khó có được.
Sau đó, toàn bộ cốt truyện được tổ chức để liên tục xác nhận những đặc quyền ấy.
Có thể hình dung cấu trúc ấy như ba vòng tròn giao nhau:
Self-Insert - cái tôi được đưa vào tác phẩm.
Mary Sue/Gary Stu - cái tôi được trao đặc quyền.
YY - thế giới được vận hành để những đặc quyền ấy tạo ra sự thỏa mãn.
Ví dụ
Hãy tưởng tượng một tác giả xây dựng nhân vật Nam dựa rất sát trên chính mình.
Nam có cùng tuổi, cùng sở thích, cùng quan điểm và cùng những bất mãn với đời sống thực.
Trong truyện, Nam đồng thời là một thiên tài hiếm có. Anh ta nhanh chóng trở thành người mạnh nhất, giàu nhất và có ảnh hưởng nhất. Những nhân vật từng phản đối anh lần lượt phải thừa nhận rằng mình đã sai. Những người từng coi thường anh phải hối hận. Những nhân vật nữ quan trọng đều bị cuốn hút bởi anh.
Quan trọng hơn, mọi thất bại của Nam đều chỉ là bước đệm cho một chiến thắng lớn hơn.
Nếu Nam thất bại trong một cuộc đấu, anh phát hiện ra sức mạnh mới. Nếu Nam bị phản bội, kẻ phản bội cuối cùng phải quay lại cầu xin tha thứ. Nếu Nam đưa ra một quyết định gây tranh cãi, câu chuyện cuối cùng cũng chứng minh anh đã nhìn xa hơn tất cả.
Lúc này, Self-Insert, đặc quyền kiểu Mary Sue/Gary Stu và cơ chế YY đã gặp nhau.
Nguy cơ lớn nhất không phải là Nam quá mạnh. Mà là thế giới không còn khả năng phản biện Nam. Mọi nhân vật khác đều có thể sai để Nam đúng. Mọi quy tắc đều có thể bị phá vỡ khi cần bảo vệ Nam. Mọi thất bại đều có thể được sửa lại. Mọi tổn thương cuối cùng đều có thể trở thành bằng chứng cho sự đặc biệt của anh.
Và từ lúc ấy, câu chuyện không còn thật sự đặt nhân vật vào thế giới. Nó bắt đầu đặt thế giới vào trong nhân vật.