Buổi học hôm đó bắt đầu muộn hơn thường lệ.
Khi Bắc bước vào, ông Lâm đã đứng bên bàn giáo viên từ lúc nào. Trên bàn là một tập tài liệu mỏng, vài tờ giấy đã được rút ra đặt riêng sang một bên. Những người khác lần lượt đến, chẳng ai nói chuyện lớn tiếng như mấy ngày đầu. Có lẽ vì hôm qua ông Lâm đã nhắc trước về nội dung buổi học.
Đúng tám giờ, ông Lâm cầm viên phấn lên.
Hai chữ hiện ra trên bảng.
TU LUYỆN.
Ông đặt viên phấn xuống, quay lại nhìn cả lớp.
"Quỷ dị các cậu đã học qua. Hôm nay học về thứ dùng để đối phó với chúng."
Một người ngồi dãy trên hỏi:
"Là tu luyện ạ?"
"Ừ."
Ông Lâm gật đầu.
"Các cậu biết cảnh giới của mình, nhưng biết cảnh giới thôi chưa đủ. Cùng một cảnh giới, thực lực có thể khác nhau rất nhiều."
Ông viết thêm bốn chữ lên bảng, ngăn cách bằng những đường gạch ngang.
CẢNH GIỚI — CÔNG PHÁP — THUẬT PHÁP — QUỶ KHÍ.
"Cảnh giới là nền tảng. Công pháp quyết định cách tu luyện. Thuật pháp dùng để chiến đấu. Quỷ khí là công cụ hỗ trợ. Bốn thứ này tạo nên một người tu luyện."
Ông gõ nhẹ đầu phấn vào bảng.
"Hôm nay nói về công pháp."
Hoàng Văn Minh giơ tay.
"Thầy, công pháp có phải là thứ quyết định tốc độ tăng cảnh giới không?"
"Đúng một phần. Muốn tu luyện, trước tiên phải có công pháp. Không có công pháp thì không thể dẫn khí, không thể hấp thụ âm khí, không thể tích lũy linh lực. Cảnh giới sẽ đứng yên."
Ánh mắt ông chuyển sang Bắc.
"Bắc."
"Dạ?"
"Cậu có công pháp chưa?"
"Chưa."
"Trước đây có tu luyện không?"
Bắc lắc đầu.
"Không."
"Vậy cảnh giới Thông Linh Trung Kỳ của cậu từ đâu ra?"
Bắc im lặng một chút rồi trả lời thật.
"Đánh nhau."
Mấy người phía dưới bật cười. Ông Lâm không cười theo mọi người, ông chỉ gật đầu như thể đã đoán trước được câu trả lời.
"Đúng. Cậu mạnh lên nhờ những thứ khác, chứ chưa từng tu luyện theo phương pháp thông thường."
Bắc không phản bác.
Ông Lâm quay lại bảng.
"Công pháp là phương pháp dẫn khí. Là cách hấp thụ âm khí từ môi trường xung quanh, chuyển hóa thành linh lực rồi tích lũy trong cơ thể. Các cậu muốn tăng cảnh giới bằng con đường tu luyện thông thường thì không thể thiếu công pháp."
Bắc nhìn dòng chữ trên bảng.
Đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Trước giờ, mỗi lần sức mạnh tăng lên, cậu chỉ nghĩ đó là do chiến đấu, do những lần sống chết ép bản thân vượt qua giới hạn và tích lũy điểm công đức của hệ thống, sau đó nâng cao cảnh giới. Còn tu luyện thật sự là một chuyện hoàn toàn khác.
Ông Lâm tiếp tục:
"Công pháp có phẩm giai."
Ông viết xuống bảng bảy cái tên, xếp thành một cột dọc.
PHÀM GIAI
LINH GIAI
HUYỀN GIAI
ĐỊA GIAI
THIÊN GIAI
TIÊN GIAI
THẦN GIAI
"Từ thấp đến cao. Phẩm giai càng cao, hiệu quả tu luyện càng tốt. Tốc độ hấp thụ và chuyển hóa linh lực cũng khác nhau. Hầu hết người tu luyện bình thường sử dụng công pháp từ Linh Giai trở xuống. Huyền Giai đã không nhiều. Địa Giai trở lên càng hiếm."
Hoàng Văn Minh giơ tay.
"Thầy, công pháp gia truyền của em là Linh Giai Hạ Phẩm."
Ông Lâm gật đầu.
"Không tệ. Với một công pháp Linh Giai, nếu căn cơ ổn, tu luyện đến Trấn Linh hoặc Phong Linh không phải chuyện không thể."
Minh gật gù, không hỏi thêm. Ông Lâm lại viết lên bảng.
ĐỘ THUẦN THỤC.
"Công pháp còn có độ thuần thục."
Ông viết bốn mức, ngăn cách bằng dấu gạch ngang.
SƠ CẤP — TRUNG CẤP — CAO CẤP — VIÊN MÃN.
"Cùng một công pháp, người mới học và người đã luyện nhiều năm đương nhiên không thể giống nhau. Sơ Cấp phát huy khoảng năm mươi phần trăm hiệu quả cơ bản. Trung Cấp khoảng bảy mươi lăm phần trăm. Cao Cấp đạt hiệu quả cơ bản. Viên Mãn có thể vượt qua hiệu quả cơ bản."
Một người hỏi:
"Vậy công pháp Huyền Giai nhưng mới luyện, còn Linh Giai đã luyện đến Viên Mãn thì sao?"
"Tùy trường hợp."
Ông Lâm đặt viên phấn xuống.
"Phẩm giai quyết định tiềm lực của công pháp. Độ thuần thục quyết định các cậu khai thác được bao nhiêu phần tiềm lực đó. Cho nên không phải cứ có công pháp tốt là mạnh. Đã chọn một công pháp thì phải luyện cho tốt."
Bắc ghi lại mấy dòng vào vở. Đúng lúc đó, ông Lâm mở tập tài liệu trên bàn.
"Còn một thứ các cậu sẽ thường xuyên gặp trong nhiệm vụ."
Ông nói chậm lại.
"Quỷ Đan."
Bắc ngẩng đầu.
"Quỷ Đan là gì?"
"Quỷ dị sau khi chết có khả năng rơi ra. Từ Lệ Quỷ trở lên mới có."
Một người trong lớp hỏi ngay:
"Con nào cũng có sao?"
"Không. Có khả năng rơi ra, không có nghĩa con nào cũng sẽ rơi."
Bắc nhớ lại công trường. Ngày hôm đó, sau khi Lệ Quỷ bị tiêu diệt, cậu từng nhìn thấy một thứ giống như viên đá đen rơi xuống. Người của Cục đã nhặt nó. Khi đó cậu không biết đó là gì. Bây giờ cậu đã biết.
Đó là Quỷ Đan.
Một người khác hỏi tiếp:
"Quỷ Đan dùng làm gì?"
"Có thể dùng để tu luyện. Nhưng trước hết phải nói rõ một chuyện."
Ông Lâm nhìn cả lớp.
"Quỷ Đan là vấn đề quyền sở hữu. Nếu là vật phẩm thuộc quyền sở hữu của các cậu thì các cậu có thể giữ lại, sử dụng hoặc xử lý theo quy định. Nhưng nếu tham gia nhiệm vụ với tư cách thành viên của Cục, tài nguyên thu được trong nhiệm vụ phải nộp theo quy định."
Ông viết hai chữ lên bảng.
ĐIỂM CỐNG HIẾN.
"Đổi lại, người tham gia sẽ được điểm cống hiến. Hoàn thành nhiệm vụ cũng được tính điểm cống hiến. Điểm cống hiến dùng để đổi tài nguyên trong Cục."
Bắc ngẩng lên.
"Bao gồm Quỷ Đan?"
"Không chỉ Quỷ Đan. Công pháp, tài nguyên tu luyện, vật phẩm, quyền hạn... Cụ thể đổi được gì thì tùy cấp bậc và quyền hạn của các cậu."
Bắc gật đầu. Ông Lâm đóng tập tài liệu lại.
"Hôm nay đến đây thôi. Riêng cậu ở lại."
Những người khác lần lượt rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau, căn phòng chỉ còn Bắc và ông Lâm.
Ông Lâm lấy từ trong cặp ra một cuốn sách.
"Cục có chuẩn bị một số công pháp cơ bản cho người không có truyền thừa."
Ông đặt cuốn sách trước mặt Bắc.
"Gia tộc hay sư phụ của những người khác đã chuẩn bị công pháp cho họ. Cậu thì không có."
Bắc cúi xuống nhìn cuốn sách.
"Đây là công pháp của Cục?"
"Ừ."
Ông Lâm đưa cuốn sách cho cậu xem.
Trên trang bìa có bốn chữ. THÔNG LINH QUYẾT. Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn: PHÀM GIAI TRUNG PHẨM.
Bắc đọc đi đọc lại cái tên đó.
Ông Lâm nói tiếp:
"Không phải công pháp tốt. Nhưng là công pháp ổn định nhất trong số những thứ Cục có thể đưa cho tân binh. Không yêu cầu căn cơ đặc biệt. Không có điều kiện khó luyện. Người bình thường cũng có thể tu luyện."
"Đổi lại là gì ạ?"
"Tốc độ chậm."
Bắc gật đầu.
"Em hiểu."
Ông Lâm đẩy cuốn sách về phía cậu.
"Giữ lấy đi."
Bắc gật đầu cảm ơn và nhận lấy. Lần đầu tiên trong đời, cậu có một thứ gọi là công pháp.
Đêm đó, Bắc ngồi một mình trong phòng. Công pháp Thông Linh Quyết đặt trên bàn, bên cạnh là quyển vở ghi chép. Cậu đọc từng phần một. Dẫn khí. Hấp thụ âm khí. Chuyển hóa thành linh lực. Tích lũy. Đột phá.
Những thứ trước đây nghe hoàn toàn xa lạ, giờ đã xuất hiện ngay trước mắt. Bắc đọc đến giữa trang thì trong đầu vang lên một tiếng quen thuộc.
Đinh!
Cậu dừng lại, để mặc cho bảng thông báo hiện ra trước mắt.
[ Phát hiện công pháp: Thông Linh Quyết — Phàm Giai Trung Phẩm. ]
[ Trạng thái: Chưa ghi nhận. ]
[ Ký chủ có muốn ghi nhận không? ]
Bắc nhìn bảng thông báo một lúc. Cậu không ngờ đến cả công pháp cũng được hệ thống ghi nhận.
"Ghi nhận."
Đinh!
[ Đã ghi nhận công pháp: Thông Linh Quyết. ]
[ Độ thuần thục hiện tại: Sơ Cấp — 0/100. ]
[ Có thể dùng Công Đức để tăng độ thuần thục. ]
Bắc mở bảng hệ thống.
Công Đức: 187.
Bên dưới là thông tin công pháp. Thông Linh Quyết đang ở Sơ Cấp, tiến độ 0/100. Muốn tăng lên Trung Cấp cần 100 Công Đức.
Bắc nhìn con số đó. Một trăm Công Đức. Nếu dùng, độ thuần thục sẽ lập tức tăng. Nhưng hệ thống chưa dừng lại. Một dòng thông báo mới xuất hiện.
Đinh!
[ Mở khóa: Tiến Độ Cảnh Giới. ]
[ Tiến độ hiện tại: 0/400. ]
[ Có thể tăng tiến độ bằng cách tự tu luyện hoặc dùng Công Đức. ]
Bắc hơi khựng lại. Cậu đọc tiếp phần mô tả.
Số điểm tiến độ cần thiết để lên tiểu cảnh giới tiếp theo bằng đúng mốc công đức của tiểu cảnh giới đó. Bắc đang ở Thông Linh Trung Kỳ. Muốn lên Hậu Kỳ cần 400 công đức. Vậy tiến độ cần là 400 điểm.
Có hai cách tăng tiến độ.
Một là tự tu luyện. Mỗi ngày vận hành Thông Linh Quyết, tiến độ sẽ tăng lên một chút. Tốc độ phụ thuộc vào phẩm giai công pháp và độ thuần thục.
Hai là dùng Công Đức. Mỗi điểm Công Đức đổi được một điểm tiến độ. Dùng bao nhiêu cũng được, miễn là có đủ.
Bắc nhìn con số 187 trên bảng hệ thống. Nếu dùng toàn bộ để tăng tiến độ, cậu được 187/400. Còn thiếu 213. Nếu lấy 100 Công Đức nâng Thông Linh Quyết lên Trung Cấp, cậu chỉ còn 87. Khi độ thuần thục cao hơn, tốc độ tu luyện cũng sẽ tốt hơn.
Bắc chống cằm, suy nghĩ một lúc.
Công Đức của cậu không phải vô hạn. Cậu phải cân nhắc giữa việc nâng cấp cảnh giới, nâng cấp công pháp, và nâng cấp quỷ khí.
Rồi cậu nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn.
Người tu luyện bình thường có thể gặp bình cảnh. Có người bị kẹt vì công pháp. Có người bị giới hạn bởi căn cơ. Có người tu luyện đến một mức nhất định rồi không thể tiến thêm nếu không tìm được cơ duyên hoặc phương pháp đột phá phù hợp.
Nhưng Bắc thì khác.
Công Đức có thể trực tiếp đẩy tiến độ cảnh giới. Chỉ cần có đủ Công Đức, cậu có thể tiếp tục tăng tiến độ. Không cần chờ bình cảnh tự biến mất. Không cần phải mất nhiều năm chỉ để chờ một bước đột phá.
Bắc không có bình cảnh.
Đó là lợi thế lớn nhất của cậu so với người khác.
Bắc tắt bảng hệ thống.
Cuốn Thông Linh Quyết vẫn nằm trên bàn. Phàm Giai Trung Phẩm. Một công pháp chẳng có gì nổi bật. Nhưng đối với Bắc, đây là thứ mà cậu đã thiếu từ trước đến giờ.
Cậu nhìn lại con số Công Đức một lần nữa rồi gấp cuốn sách lại, cất vào ngăn kéo bàn.
Từ hôm nay, cậu đã có con đường để tự mình tu luyện.
— Hết chương 11 —