ẦMMMMMMMM!!!
Bầu trời Thần giới rung chuyển.
Ở phía tây Hồ Thủy Nguyên.
Từng dãy núi liên tiếp sụp đổ.
Một luồng ma khí đen kịt xé toạc tầng mây.
Giữa chiến trường.
Ngưu Thần lặng lẽ đứng đó.
Những đường vân màu đen phủ kín cơ thể hắn.
Khí tức hắc ám và thần lực hòa làm một.
Mỗi hơi thở.
Đều khiến không gian méo mó.
Hắn nhìn bốn người.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Hắn đưa tay phải ra.
ẦMMMMMMMM!!
Ma khí hội tụ.
Bao phủ Côn Sơn thần chùy
Thân chùy đen như vực thẳm.
Những đường vân thần văn năm xưa giờ đã bị ma khí nhuộm thành màu tím sẫm.
Đầu chùy phủ đầy gai nhọn.
Mỗi chiếc gai đều quấn quanh từng tia hắc lôi.
Khi thần chùy xuất hiện.
Không gian xung quanh lập tức nứt vỡ.
Hầu Thần khẽ nghiến răng.
"Côn Sơn Thần Chùy..."
Ngư Thần khẽ nhắm mắt.
"Ngay cả thần khí..."
"...cũng bị hắn tha hóa."
Ngưu Thần vuốt nhẹ thân chùy.
Ánh mắt đầy si mê.
"Thần khí..."
"Chỉ phát huy hết sức mạnh..."
"...khi đi theo kẻ mạnh."
Hắn chậm rãi nhấc thần chùy lên.
ẦMMMM!!
Chỉ riêng sức nặng.
Đã khiến mặt đất bên dưới lún xuống hàng chục mét.
...
"Đừng để hắn vung chùy!"
Mộc Thụ quát lớn.
Ngay lập tức.
Xà Thần kết ấn.
"Mộc Hải!"
Hàng ngàn thần thụ đồng loạt quấn lấy cánh tay Ngưu Thần.
Ngư Thần triệu hồi chín Thủy Long.
Hầu Thần hóa thành hỏa quang.
Ba người đồng loạt lao tới.
...
Ngưu Thần chỉ cười.
"Bóng Tối..."
"...Thôn Phệ."
VÙUUUUUU!!
Đầu thần chùy bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen.
Ngay khi dây leo chạm vào.
Linh lực trong thần thụ lập tức bị hút cạn.
Lá cây héo úa.
Thân cây hóa thành tro.
Chín Thủy Long vừa cắn lên đầu chùy.
Toàn bộ nước bắt đầu xoay tròn.
Rồi bị hút sạch vào vòng xoáy.
Ngay cả hỏa diễm của Hầu Thần cũng không ngoại lệ.
Lửa đỏ dần biến thành ma hỏa tím sẫm.
Hầu Thần lập tức lùi lại.
Sắc mặt trở nên nặng nề.
"Hắn..."
"Đang dùng thần chùy làm trung tâm để thôn phệ nguyên tố."
Mộc Thụ gật đầu.
"Không được để bất kỳ nguyên tố nào chạm vào đầu chùy."
"Đánh cận chiến!"
...
"Muộn rồi."
Ngưu Thần cười lạnh.
Hai tay nắm chặt chuôi chùy.
Rồi...
Giáng xuống.
"PHÁ THIÊN."
ẦMMMMMMMMMMMM!!
Khoảnh khắc thần chùy chạm đất.
Không có vụ nổ.
Mà là...
Một vòng sóng xung kích màu đen.
Nó nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
Rừng thần.
Biển nước.
Biển lửa.
Toàn bộ đều bị xóa sạch.
Mặt đất nứt thành một vực sâu dài hàng nghìn mét.
Xà Thần bị đánh bật.
Ngư Thần phun máu.
Hầu Thần cắm côn xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững.
Ngay cả trận pháp của Mộc Thụ cũng xuất hiện vô số vết nứt.
...
Ngưu Thần chống thần chùy xuống đất.
Khí tức còn mạnh hơn trước.
Hắn bật cười.
"Các ngươi biết không..."
"Mỗi nguyên tố bị thần chùy hấp thu..."
"Đều trở thành sức mạnh của ta."
Hắn từ từ ngẩng đầu.
Trong mắt chỉ còn sự điên cuồng.
"Đánh càng lâu..."
"Ta..."
"...càng mạnh."
Chiến trường...
Rơi vào im lặng.
Bốn người đều hiểu.
Nếu không tìm được cách vô hiệu hóa Côn Sơn Thần Chùy, trận chiến này sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
...
Đúng lúc ấy.
Ngưu Thần đạp mạnh xuống đất.
ẦMMMM!!
Thân ảnh hắn biến mất.
Nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
Mộc Thụ biến sắc.
"Ở phía sau!"
Ông vừa xoay người.
Đã thấy Ngưu Thần xuất hiện ngay trước mặt.
Hai tay giơ cao thần chùy.
Đầu chùy lúc này không còn là màu đen.
Mà đang xoáy tròn bốn luồng sức mạnh.
Mộc.
Thủy.
Hỏa.
Ma khí.
Bốn loại lực lượng hòa làm một.
Không gian quanh đầu chùy liên tục sụp đổ.
Ngưu Thần lạnh lùng nhìn Mộc Thụ.
"Mười sáu năm trước..."
"Ngươi đáng lẽ nên chết."
Thần chùy...
Giáng xuống.
ẦMMMMMMMMMMMM!!
Một tiếng nổ vang vọng ở phía xa.
Ông chỉ khẽ mỉm cười.
Bởi ông vừa cảm nhận được...
Khí tức của Lưu Thủy.
Đã hoàn toàn khác trước.
"Con... cuối cùng cũng đến rất gần lời tiên tri..."
Thần chùy xé toạc bầu trời.
Không gian dưới đầu chùy liên tục sụp đổ.
Một đòn này...
Đủ để nghiền nát cả một ngọn thần sơn.
Mộc Thụ đứng lặng.
Ông không né.
Không phải vì không muốn.
Mà vì...
Không còn kịp nữa.
Ông chỉ khẽ nhìn về phía xa.
Nơi cột nguyệt quang vẫn đang bừng sáng.
Khóe môi nở một nụ cười rất nhẹ.
"Con đã làm được..."
"Lưu Thủy..."
"Phần còn lại..."
"Giao cho các con..."
...
Đúng lúc ấy.
Một bóng người màu lam lao đến.
Nhanh như dòng nước.
ẦMMMMMMMM!!
Ngưu Thần chợt biến sắc.
"Ngươi?"
KENGGGGGGG!!
Thần chùy không giáng xuống Mộc Thụ.
Mà bị một thanh thần kích màu xanh ngăn lại.
Thương Hải Thần Quân.
...
ẦMMMM!!
Chỉ một khoảnh khắc.
Hai chân nàng đã lún sâu xuống mặt đất.
Đá vụn liên tục văng tung tóe.
Máu chảy dọc theo hai cánh tay.
Nhưng...
Nàng vẫn không lùi.
Ngưu Thần lạnh lùng nhìn nàng.
"Ngươi đỡ nổi sao?"
Hắn gầm lên.
Hai tay đồng thời ép mạnh thần chùy xuống.
ẦMMMMMMMM!!
Thần lực và ma khí đồng thời nổ tung.
Thanh thần kích bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Một.
Hai.
Rồi...
KENG!!
Thanh thần kích gãy làm đôi.
Đầu thần chùy tiếp tục giáng xuống.
PHỤT!!
Máu xanh của thần linh bắn tung trời.
Đầu thần chùy xuyên qua bả vai Ngư Thần.
Nàng bị đánh quỳ xuống.
Toàn bộ mặt đất dưới chân lõm thành một hố sâu khổng lồ.
...
"NGƯ THẦN!!"
Hầu Thần và Xà Thần đồng thời lao tới.
Nhưng...
Đã quá muộn.
Ngưu Thần rút thần chùy ra.
Máu thần từng giọt rơi xuống.
Thân thể Ngư Thần bắt đầu run lên.
...
Mộc Thụ kinh ngạc.
"Vì sao..."
"Vì sao lại cứu ta?"
Ngư Thần quay đầu.
Mỉm cười.
Nụ cười vẫn dịu dàng như mặt hồ năm nào.
"Mộc Thụ..."
"Ta nợ ông..."
Mộc Thụ vội đỡ lấy nàng.
"Đừng nói nữa."
"Ta sẽ chữa cho bà."
Ngư Thần khẽ lắc đầu.
Bàn tay nhuốm máu nhẹ nhàng đặt lên vai ông.
"Một nghìn năm trước..."
"Ta đã từng nói."
"Nếu có người phản bội..."
"Ta sẽ là người đầu tiên giết hắn."
Nàng cười.
Nhưng nước mắt đã lăn xuống.
"Mười sáu năm trước..."
"Ta đã tin..."
"Người phản bội là ông."
"Ta chưa từng nghe ông giải thích."
"Ta chưa từng..."
"...tin ông."
Mộc Thụ cúi đầu.
Đôi bàn tay run rẩy.
"Đừng nói nữa..."
Ngư Thần nhìn ông.
Ánh mắt rất dịu dàng.
"Hơn trăm năm."
"Ông một mình mang lời tiên tri."
"Một mình gánh tất cả."
"Một mình..."
"Bị cả Thần giới căm hận."
Nàng bật cười.
"Vậy mà..."
"Ta còn trách ông."
...
Mộc Thụ nhắm chặt mắt.
Ở phía trước.
Ngưu Thần chống thần chùy xuống đất.
Lạnh lùng nhìn cảnh ấy.
"Xong chưa?"
"Nếu xong rồi..."
"Ta sẽ tiễn cả hai."
Hắn nhấc thần chùy lên.
Ma khí lại cuồn cuộn hội tụ.
...
Ngư Thần nhìn Mộc Thụ.
Khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn ông..."
"Vì suốt hơn năm trăm năm."
"Ông chưa từng từ bỏ Lưu Thủy."
"Cũng chưa từng từ bỏ..."
"...Thần giới."
Nàng chậm rãi tháo viên ngọc nước trên cổ tay.
Đặt vào tay Mộc Thụ.
"Nếu..."
"Nếu gặp Lưu Thủy."
"Hãy nói với cậu ấy."
"Đừng sống..."
"...vì báo thù."
"Hãy sống..."
"...vì những người còn ở lại."
...
Ánh mắt nàng dần mờ đi.
Xa xa...
Một luồng nguyệt quang khổng lồ đột nhiên bùng sáng.
Ngư Thần khẽ ngẩng đầu.
Khóe môi nở nụ cười thanh thản.
"Lưu Thủy..."
"Con..."
"Cuối cùng cũng..."
"...làm được rồi."
...
Đúng lúc ấy.
ẦMMMMMMMM!!
Một luồng kiếm ý khủng bố từ phương xa xuyên thẳng lên trời.
Ngay cả Ngưu Thần cũng vô thức quay đầu.
Đồng tử hắn khẽ co lại.
Khí tức của Lưu Thủy...
Đã hoàn toàn thay đổi.
Mộc Thụ cũng cảm nhận được.
Ông siết chặt viên ngọc nước.
Nước mắt cuối cùng rơi xuống.
"Thấy rồi..."
"Bà thấy rồi."
"Lời tiên tri..."
"Đã thành sự thật."
Ngư Thần khẽ gật đầu.
Nụ cười vẫn còn trên môi.
"Vậy thì..."
"Ta..."
"...không còn tiếc nuối."
Thân thể nàng dần hóa thành vô số hạt sáng màu lam.
Không tan vào bầu trời.
Mà hóa thành một cơn mưa nhẹ.
Rơi khắp chiến trường.
Nơi nào giọt mưa chạm tới.
Cây cối hồi sinh.
Đất đá dịu lại.
Vết thương của Hầu Thần và Xà Thần chậm rãi khép miệng.
Đó là...
Món quà cuối cùng của Thương Hải Thần Quân.
Một vị thần sinh ra từ nước.
Và cũng trở về với nước.
...
Mộc Thụ quỳ lặng giữa cơn mưa.
Hai tay ôm lấy khoảng không.
Rất lâu.
Ông mới từ từ đứng dậy.
Nhặt nửa thanh thần kích đã gãy của Ngư Thần.
Rồi quay sang nhìn Ngưu Thần.
Đôi mắt già nua.
Không còn chút do dự.
Chỉ còn một quyết tâm duy nhất.
"Ngưu Thần..."
"Hôm nay."
"Dù phải chết."
"Ta cũng sẽ không để ngươi..."
"...bước qua nơi này."
…
Cơn mưa của Ngư Thần vẫn còn rơi.
Từng giọt nước xanh lam lặng lẽ tan vào mặt đất.
Mộc Thụ đứng giữa chiến trường.
Trong tay ông là nửa thanh thần kích đã gãy.
Phía đối diện.
Ngưu Thần chống Côn Sơn Thần Chùy xuống đất.
Hắc khí quanh thân chậm rãi cuộn lên.
Không còn Ngư Thần.
Nhưng trước mặt hắn...
Vẫn còn ba người.
Xà Thần.
Hầu Thần.
Và Mộc Thụ.
Không ai nói thêm lời nào.
Xà Thần siết chặt hai tay.
Hầu Thần hạ thấp trọng tâm.
Mộc Thụ nâng nửa thanh thần kích.
Ba người đồng thời lao lên.
ẦM!
Xà Thần là người đầu tiên xuất thủ.
Mặt đất dưới chân ông lập tức nứt ra.
Từ những khe nứt.
Hàng trăm dây leo thần mộc phóng lên.
Không tấn công Ngưu Thần.
Mà quấn thẳng lấy Côn Sơn Thần Chùy.
Một vòng.
Hai vòng.
Hàng chục vòng.
Trong nháy mắt.
Toàn bộ thân chùy bị bao phủ bởi những rễ cây xanh sẫm.
Xà Thần lập tức siết tay.
> "Khóa."
ẦMMMM!
Thần lực Mộc hệ bùng nổ.
Những dây leo co lại.
Côn Sơn Thần Chùy bị kéo lệch xuống.
Ngay khoảnh khắc đó.
Hầu Thần lao tới.
Toàn thân hóa thành một vệt hỏa quang.
Cây côn trong tay ông quét ngang.
ẦM!
Đập thẳng vào cổ tay Ngưu Thần.
Hắn buộc phải buông một tay khỏi chuôi chùy.
Nhưng...
Một nụ cười lạnh hiện lên.
Ngưu Thần dùng chính sức kéo của những dây leo.
Xoay người.
Cả thân thể hắn kéo theo Côn Sơn Thần Chùy quay một vòng.
ẦMMMM!
Hàng trăm dây leo bị nghiền nát.
Xà Thần bị kéo theo.
Ông lập tức hóa thành một luồng mộc quang.
Nhưng Ngưu Thần đã xuất hiện trước mặt.
Một quyền.
ẦM!
Xà Thần bay ngược.
Máu phun ra.
Mộc Thụ xuất hiện.
Cổ Mộc Trượng giáng xuống.
Không đánh vào Ngưu Thần.
Mà đánh thẳng xuống mặt đất.
ẦMMMM!
Một đại trận Mộc hệ mở ra.
Hàng nghìn rễ cây từ dưới lòng đất xuyên lên.
Chúng không ngừng quấn quanh Côn Sơn Thần Chùy.
Tầng này nối tiếp tầng khác.
Mỗi lớp đều được gia cố bằng thần lực.
Côn Sơn Thần Chùy bắt đầu rung lên.
Hắc khí bị ép lại.
Ngưu Thần nhíu mày.
Cây chùy của hắn thật sự bị hạn chế.
Mộc Thụ nhìn Hầu Thần.
Chỉ một ánh mắt.
Hầu Thần hiểu.
Ông lập tức lao lên.
Hỏa diễm bùng cháy quanh người.
Không phải để đốt Ngưu Thần.
Mà để thiêu cháy toàn bộ hắc khí đang bao phủ thần chùy.
ẦMMMM!
Ngọn lửa đỏ phủ kín Côn Sơn Thần Chùy.
Hắc khí và thần hỏa va chạm.
Xèo——!
Từng mảng ma khí bị thiêu tan.
Cây chùy bắt đầu lộ ra những đường thần văn màu vàng vốn có.
Ngưu Thần gầm lên.
> "Các ngươi..."
Hắn kéo mạnh.
Không được.
Rễ cây giữ chặt.
Hắn lại kéo.
ẦMMMM!
Mặt đất sụp xuống.
Nhưng Côn Sơn Thần Chùy vẫn bị khóa.
Xà Thần đứng dậy.
Máu chảy dọc theo khóe miệng.
Ông đưa tay.
Một thân cây khổng lồ mọc lên phía sau.
Thân cây nhanh chóng hóa thành một con cự xà bằng gỗ.
Nó há miệng.
Cắn thẳng vào cánh tay Ngưu Thần.
ẦM!
Ngưu Thần bị ép lùi.
Hầu Thần lập tức xuất hiện phía sau.
Côn bay xuống.
Keng!
Đánh trúng cổ tay.
Côn Sơn Thần Chùy rung mạnh.
Ngưu Thần mất thăng bằng.
Mộc Thụ không bỏ lỡ.
Ông lao tới.
Nửa thanh thần kích trong tay xoay một vòng.
Không còn thần khí hoàn chỉnh.
Nhưng mỗi đòn đều mang theo toàn bộ thần lực còn lại.
Phập!
Mũi kích xuyên qua vai Ngưu Thần.
Máu bắn ra.
Ngưu Thần cúi đầu nhìn vết thương.
Rồi...
Cười.
Một nụ cười khiến cả ba người lạnh sống lưng.
ẦMMMMMMMM!
Hắc khí đột nhiên bùng nổ.
Côn Sơn Thần Chùy rung lên.
Những dây leo bắt đầu hóa đen.
Mộc Thụ lập tức biến sắc.
> "Lùi!"
Quá muộn.
Hắc khí truyền ngược qua từng sợi rễ.
Từ Côn Sơn Thần Chùy...
Lan thẳng vào đại trận.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Toàn bộ dây leo đồng loạt héo úa.
Xà Thần phun máu.
Ông lập tức cắt đứt liên kết thần lực.
Nhưng Ngưu Thần đã vung chùy.
Không cần đánh trực tiếp.
Chỉ một vòng quét.
ẦMMMM!
Không gian bị nghiền nát.
Hầu Thần giơ côn chắn trước người.
KENG!
Hai chân ông cày xuống đất.
Lực lượng khủng khiếp ép ông trượt dài hàng chục trượng.
Mộc Thụ lập tức dựng tường cây.
ẦM!
Tường cây vỡ.
Tầng thứ hai.
Vỡ.
Tầng thứ ba.
Vỡ.
Mộc Thụ bị đánh bật.
Thân thể đập vào một thân cây cổ thụ.
Rắc!
Cây cổ thụ gãy đôi.
Ông quỳ xuống.
Máu chảy từ khóe miệng.
Nhưng Xà Thần lại xuất hiện.
Hai tay ông kết ấn.
Mặt đất dưới Côn Sơn Thần Chùy đột nhiên biến thành một vùng rễ cây khổng lồ.
Hàng vạn rễ cây cuộn lên.
Khóa chân Ngưu Thần.
Đồng thời.
Một thân cây mọc xuyên qua chuôi chùy.
Cố định nó xuống đất.
Hầu Thần hiểu ý.
Ông dốc toàn bộ thần lực.
Hỏa diễm bùng lên.
Cây côn trong tay hóa thành một cột lửa khổng lồ.
Ông đập xuống.
ẦMMMM!
Chuôi chùy bị ép sâu vào mặt đất.
Côn Sơn Thần Chùy...
bị khóa hoàn toàn.
Ngưu Thần không thể nhấc nó lên.
Ba người nhìn nhau.
Không cần lời nói.
Họ đã thành công.
Nhưng chỉ trong vài nhịp thở.
Ngưu Thần cúi đầu.
Hai bàn tay từ từ siết lại.
Hắc khí quanh người hắn...
Không còn chảy vào thần chùy.
Mà bắt đầu hội tụ vào chính cơ thể.
Những đường vân đen trên da hắn sáng lên.
Một luồng thần lực khủng khiếp bùng nổ.
ẦMMMMMMMM!
Mặt đất dưới chân Ngưu Thần sụp xuống.
Những rễ cây khóa hắn...
Đứt từng đoạn.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Xà Thần biến sắc.
Mộc Thụ lập tức lao tới.
Nhưng Ngưu Thần đã nắm lấy một thân cây khổng lồ.
Quật ngang.
ẦM!
Mộc Thụ bị đánh bay.
Hầu Thần lao tới.
Ngưu Thần dùng khuỷu tay đỡ.
Keng!
Cây côn trong tay Hầu Thần nứt ra.
Ngưu Thần xoay người.
Một quyền đánh thẳng vào bụng ông.
ẦM!
Hầu Thần phun máu.
Cả người bay xuyên qua một vách đá.
Xà Thần gầm lên.
Toàn bộ thần lực Mộc hệ bùng nổ.
Hàng nghìn dây leo cuối cùng đồng loạt lao tới.
Ngưu Thần không né.
Hắn bước thẳng vào.
Hai tay nắm lấy những dây leo.
Kéo mạnh.
ẦMMMM!
Toàn bộ đại trận bị xé toạc.
Xà Thần bị kéo tới.
Một nắm đấm giáng xuống.
ẦM!
Ông bị đánh văng.
Thân thể đập xuống mặt đất.
Không thể lập tức đứng dậy.
Mộc Thụ lại đứng lên.
Một tay ôm ngực.
Một tay nắm chặt Cổ Mộc Trượng.
Ông nhìn Côn Sơn Thần Chùy vẫn còn bị khóa dưới mặt đất.
Rồi nhìn Ngưu Thần.
Ông hiểu.
Không thể đánh bại hắn bằng sức mạnh.
Nhưng chỉ cần...
Không cho hắn lấy lại thần chùy.
Vẫn còn cơ hội.
Mộc Thụ cắm Mộc Trượng xuống đất.
Một luồng Mộc lực cuối cùng lan ra.
Hàng trăm rễ cây lại mọc lên.
Khóa chặt Côn Sơn Thần Chùy.
Côn Sơn Thần Chùy bị cô lập.
Hàng vạn rễ cây quấn chặt thân chùy, xuyên qua mặt đất, khóa nó giữa một trận pháp Mộc hệ khổng lồ.
Hỏa diễm của Hầu Thần bao phủ xung quanh.
Từng lớp ma khí bị thiêu đốt.
Xà Thần đứng ở phía đối diện, hai tay vẫn duy trì trận pháp.
Mộc Thụ cắm Mộc Trượng xuống đất.
Ba người đồng thời dốc toàn lực.
Côn Sơn Thần Chùy...
Không thể nhúc nhích.
Ngưu Thần đứng cách nó mười mét.
Hai bàn tay trống không.
Máu từ vai và ngực vẫn chảy xuống.
Nhưng hắn không hề nhìn vết thương.
Chỉ nhìn cây thần chùy đang bị phong tỏa.
Một thoáng im lặng.
Rồi...
Hắn bật cười.
Rất khẽ.
> "Các ngươi nghĩ..."
Ngưu Thần từ từ quay đầu.
Đôi mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
> "...không có thần khí..."
> "...ta sẽ yếu đi sao?"
Mộc Thụ khẽ biến sắc.
Ông nhận ra điều gì đó.
> "Lùi lại!"
Đã muộn.
Ngưu Thần siết chặt hai bàn tay.
ẦM——!
Đại địa rung chuyển.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ sâu dưới lòng đất.
ẦMMMMMMMMMMMM!
Mặt đất dưới chân tất cả lập tức nứt toác.
Những đường nứt màu vàng sẫm lan ra bốn phương tám hướng.
Núi đá rung chuyển.
Rừng cây bật gốc.
Những tảng đá khổng lồ từ sườn núi rơi xuống như mưa.
Hầu Thần lập tức cắm cây côn xuống đất.
Xà Thần dựng lên hàng trăm thân cây.
Mộc Thụ vung Mộc Trượng.
Nhưng...
Đại địa vẫn tiếp tục rung chuyển.
Không phải Ngưu Thần đang phá hủy mặt đất.
Mà là...
hắn đang đánh thức nó.
ẦM!
Một cột đá khổng lồ đột nhiên xuyên lên từ dưới chân Hầu Thần.
Ông lập tức nhảy tránh.
Cột đá đâm xuyên lên trời.
ẦM!
Cột thứ hai.
ẦM!
Cột thứ ba.
Rồi hàng chục.
Hàng trăm.
Chỉ trong vài nhịp thở.
Cả chiến trường biến thành một biển đá khổng lồ.
Xà Thần nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đồng tử co lại.
> "Đại Địa..."
> "...cường hóa."
Ngưu Thần không trả lời.
Cơ thể hắn bắt đầu thay đổi.
Những đường vân đen trên người dần bị phủ lên bởi ánh sáng màu vàng sẫm.
Từng lớp đá xuất hiện trên vai.
Trên cánh tay.
Trên lưng.
Chúng không phải giáp.
Mà giống như...
Một phần của núi non đang hòa vào thân thể hắn.
ẦMMMM!
Khí tức Ngưu Thần tăng vọt.
Mặt đất dưới chân hắn lõm xuống.
Hắn bước lên.
Đại địa lập tức đáp lại.
Mỗi bước chân...
Đều khiến hàng trăm tảng đá rung chuyển.
Mộc Thụ nhìn cảnh ấy.
Ông siết chặt Mộc Trượng.
> "Hắn đang mượn lực lượng của đại địa..."
Xà Thần nghiến răng.
Ông nhìn những đường vân đá đang lan trên cơ thể Ngưu Thần.
> "Hắn đang..."
> "...cường hóa chính mình bằng đại địa."
Hầu Thần lau máu nơi khóe miệng.
> "Vậy thì..."
> "...đánh hắn trước khi hắn hoàn thành."
Ba người đồng thời lao tới.
Xà Thần kết ấn.
Mộc lực bùng nổ.
Một cự xà bằng cổ mộc lao thẳng về phía Ngưu Thần.
Hầu Thần hóa thành hỏa quang.
Cây côn trong tay ông vẫn bùng cháy dữ dội.
Mộc Thụ theo sát phía sau.
Mộc Trượng giáng xuống.
Ba nguồn lực lượng đồng thời đánh tới.
Ngưu Thần...
Không né.
Hắn giậm chân.
ẦMMMM!
Một bức tường đá khổng lồ dựng lên.
Cự xà bằng gỗ đâm vào.
ẦM!
Bức tường nứt.
Hỏa côn của Hầu Thần đập xuống.
ẦM!
Bức tường vỡ.
Mộc Trượng của Mộc Thụ đánh xuyên qua lớp đá.
Nhưng phía sau...
Không còn Ngưu Thần.
Một tiếng động vang lên phía dưới.
> "Quá chậm."
Mộc Thụ biến sắc.
Ngưu Thần từ lòng đất lao lên.
Một quyền đánh thẳng.
ẦM!
Mộc Thụ bị đánh bay.
Hầu Thần xoay người.
Nhưng một cột đá đã phóng lên ngay dưới chân.
ẦM!
Ông bị hất văng lên không.
Xà Thần lập tức điều khiển dây leo kéo ông lại.
Nhưng...
Một cột đá khác xuyên ngang.
RẦM!
Xà Thần bị đánh trúng.
Máu phun ra.
Ngưu Thần đứng giữa biển đá.
Đại địa xung quanh như đang thở cùng hắn.
Hắn đưa tay.
Những cột đá khổng lồ bắt đầu chuyển động.
Không còn mọc ngẫu nhiên.
Chúng bắt đầu...
tấn công theo ý chí của hắn.
Hàng chục cột đá đồng thời lao tới.
Xà Thần dựng tường cây.
ẦM! ẦM! ẦM!
Tường cây vỡ từng lớp.
Hầu Thần vung côn.
Keng!
Một cột đá bị đánh lệch.
Nhưng cột thứ hai lập tức đâm tới.
ẦM!
Ông bị đánh văng.
Mộc Thụ xoay Mộc Trượng.
Một vòng Mộc lực mở ra.
Những rễ cây khổng lồ quấn quanh các cột đá.
Nhưng...
Đá và rễ cây đồng thời rung lên.
Một luồng lực lượng khủng khiếp truyền ngược.
Mộc Thụ phun máu.
Ông lập tức cắt kết nối.
Nếu không...
Mộc lực trong cơ thể ông sẽ bị kéo cạn.
Ngưu Thần đưa tay về phía Côn Sơn Thần Chùy.
Hàng vạn rễ cây vẫn đang khóa nó.
Nhưng hắn không hề có ý định dùng tay kéo.
Hắn chỉ siết nắm đấm.
ẦM!
Một cột đá khổng lồ mọc lên ngay dưới trận pháp.
Nâng cả khu vực phong tỏa lên.
Rồi...
Bộc phá.
ẦMMMMMMMM!
Toàn bộ mặt đất nổ tung.
Rễ cây bị xé nát.
Hỏa diễm của Hầu Thần bị dập tắt.
Trận pháp của Xà Thần vỡ vụn.
Mộc Trượng trong tay Mộc Thụ rung lên dữ dội.
Côn Sơn Thần Chùy...
Bắt đầu thoát khỏi phong tỏa.
Mộc Thụ nghiến răng.
> "Không được!"
Ông dốc toàn bộ Mộc lực.
Những rễ cây cuối cùng lao tới.
Nhưng Ngưu Thần đã xuất hiện trước mặt.
Một quyền.
ẦM!
Mộc Thụ bị đánh bật.
Hầu Thần lập tức lao tới.
Ngưu Thần xoay người.
Một cột đá từ dưới đất phóng lên.
ẦM!
Hầu Thần bị đánh thẳng vào ngực.
Cơ thể ông bay ngược.
Xà Thần cố gắng dựng lại trận pháp.
Nhưng...
ẦMMMM!
Một cột đá khổng lồ xuyên qua toàn bộ kết giới.
Đánh ông xuống đất.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Những rễ cây cuối cùng đứt đoạn.
Côn Sơn Thần Chùy rung lên dữ dội.
Rồi...
ẦM!
Nó phá tan phong tỏa.
Bay thẳng lên không trung.
Ngưu Thần đưa tay.
Cây thần chùy lao vào lòng bàn tay hắn.
KENG!
Khoảnh khắc nắm lấy thần chùy.
Toàn bộ thần văn trên thân chùy sáng lên.
Hắc khí lại bùng nổ.
Đại địa dưới chân hắn lập tức chấn động.
Ngưu Thần ngẩng đầu.
Ba vị thần đang trọng thương trước mặt.
Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên.
> "Các ngươi đã làm rất tốt."
> "Nhưng..."
Hắn nhấc Côn Sơn Thần Chùy lên.
Cả bầu trời như thấp xuống.
> "...giờ đến lượt ta."
ẦMMMMMMMMMMMM!
Đại địa đồng thời bùng nổ.
Hàng trăm cột đá khổng lồ từ khắp chiến trường đồng loạt dựng lên.
Ba vị thần...
Không còn đường lui.