ẦMMMMMMMM!!
Một đạo kiếm quang màu bạc xé ngang bầu trời.
Kiếm khí chưa đến.
Mặt đất đã tự động tách làm đôi.
Ma Tôn giơ cánh tay lên.
KENGGGGGGG!!
Kiếm Ánh Trăng va chạm với ma giáp.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Thân thể Ma Tôn bị đánh lùi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mỗi bước lùi đều để lại một hố sâu trên mặt đất.
...
Lực Trụ mở to mắt.
"Lưu Thủy..."
Hỏa Ly siết chặt cây thương.
Trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Đây..."
"Đây mới là sức mạnh thật sự của cậu ấy sao..."
Điệp Thần nhìn thanh kiếm trong tay Lưu Thủy.
Khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng..."
"Bóng trăng đã trở về."
...
Lưu Thủy chậm rãi hạ kiếm.
Khí tức quanh cậu rất yên tĩnh.
Yên tĩnh như mặt hồ dưới ánh trăng.
Nhưng...
Chính sự yên tĩnh ấy.
Lại khiến Ma Tôn cảm thấy áp lực chưa từng có.
Ông nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt không còn sự hờ hững.
"Quả trứng bạc..."
"Cuối cùng..."
"Đã hoàn chỉnh."
...
Lưu Thủy không đáp.
Cậu chỉ giơ kiếm.
Đầu kiếm hướng xuống đất.
Ánh trăng trong đồng tử càng sáng hơn.
"Ma Tôn."
"Trận chiến này..."
"Đã đến lúc kết thúc."
...
ẦMMMMMMMM!!
Lưu Thủy biến mất.
Không.
Không phải dịch chuyển.
Mà tốc độ đã vượt khỏi khả năng quan sát.
Ma Tôn lập tức nghiêng người.
XẸT!!
Một đạo kiếm quang lướt qua.
Một mảng ma giáp trên vai ông rơi xuống.
Chưa kịp phản công.
Lưu Thủy đã xuất hiện phía sau.
KENG!!
Lại một kiếm.
Rồi kiếm thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Từng kiếm nối tiếp nhau.
Nhanh đến mức trên bầu trời xuất hiện hàng chục tàn ảnh.
Mỗi kiếm đều chính xác đến cực hạn.
Không lãng phí một tia linh lực.
Không có chiêu thức hoa mỹ.
Chỉ có...
Hiệu quả.
...
Ma Tôn liên tục xoay người chống đỡ.
KENG!
KENG!
KENG!
Tia lửa bắn tung khắp chiến trường.
Ông bị ép hoàn toàn vào thế phòng thủ.
...
Lực Trụ nắm chặt tay.
"Cậu ấy..."
"Đang áp đảo Ma Tôn..."
Hỏa Ly khẽ cười.
"Hắn."
"Đã vượt xa chúng ta rồi."
Phong Linh nhìn theo từng đường kiếm.
Đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ xúc động.
Nàng nhận ra.
Kiếm của Lưu Thủy...
Đã thay đổi.
Ngày trước.
Cậu dùng sức mạnh để điều khiển kiếm.
Bây giờ.
Kiếm và người...
Đã là một.
...
ẦMMMM!!
Ma Tôn bất ngờ tung một quyền.
Ma khí hóa thành ngàn cánh tay đen phủ kín bầu trời.
Lưu Thủy không lùi.
Cậu hít nhẹ một hơi.
Kiếm Ánh Trăng khẽ ngân.
KENGGGGG!!
Một vòng trăng bạc lan ra.
Nơi ánh trăng đi qua.
Toàn bộ ma thủ đồng loạt tan biến.
Không phải bị chém nát.
Mà như...
Được ánh trăng gột rửa.
Ma Tôn đồng tử co rút.
"Đây..."
"Không chỉ là kiếm khí..."
Lưu Thủy bình tĩnh đáp.
"Đây là..."
"Ánh trăng."
Vừa dứt lời.
Cậu bước thêm một bước.
Toàn bộ ánh trăng trên bầu trời như cùng cộng hưởng.
Một vầng trăng khổng lồ hiện ra phía sau lưng.
Ngọc Hồn Thủy.
Nguyệt Ấn.
Kiếm Ánh Trăng.
Ba báu vật cùng phát sáng.
Sức mạnh của Nguyệt Ảnh.
Hoàn toàn hòa làm một với Lưu Thủy.
ẦMMMMMMMM!!
Một kiếm chém xuống.
Đạo kiếm quang dài hàng ngàn mét xé toạc màn đêm.
Ma Tôn giơ hai tay đỡ.
ẦMMMMMMMM!!
Tiếng nổ vang vọng khắp Thần giới.
Ma giáp trên hai cánh tay ông đồng loạt vỡ vụn.
Máu đen bắn tung giữa không trung.
Ông bị đánh lùi hơn ngàn mét.
Ma Tôn thật sự bị thương nặng.
...
Ông chậm rãi đứng thẳng.
Nhìn hai cánh tay đầy máu.
Rồi...
Bật cười.
Tiếng cười vang vọng khắp thiên địa.
"Tốt..."
"Rất tốt..."
Ông ngẩng đầu nhìn Lưu Thủy.
Trong mắt không còn sát ý.
Mà là niềm hưng phấn của một cường giả gặp được đối thủ xứng đáng.
"Đã một nghìn năm..."
"Cuối cùng..."
"Cũng có người khiến ta..."
"...phải dùng toàn lực."
ẦMMMMMMMM!!
Ma khí trên toàn bộ Thần giới bắt đầu hội tụ về phía Ma Tôn.
Mặt đất rung chuyển.
Bầu trời dần biến thành màu đen.
Điệp Thần biến sắc.
"Hắn..."
"Hắn đang hấp thu toàn bộ Hắc Uyên còn sót lại!"
ẦMMMMMMMM!!
Ma khí từ khắp Thần giới không ngừng hội tụ.
Bầu trời vốn đã đen.
Giờ đây...
Ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất.
Lưu Thủy đứng lặng.
Kiếm Ánh Trăng khẽ ngân.
Ánh bạc dịu dàng phủ quanh thân kiếm.
Ở phía đối diện.
Ma Tôn chậm rãi ngẩng đầu.
Hai mắt đỏ thẫm nhìn lên vầng trăng.
Ông khẽ cười.
"Đã bao lâu rồi..."
"...ta chưa cầm lại nó."
Mọi người đều khựng lại.
Điệp Thần nhíu mày.
"Hắn đang nói gì?"
...
Ma Tôn từ từ giơ bàn tay phải.
Bàn tay chìm vào chính cái bóng dưới chân mình.
Không.
Đó không còn là cái bóng.
Mà là...
Một vực sâu không đáy.
Ma khí từ vực sâu không ngừng gào thét.
Từng tiếng khóc.
Từng tiếng oán hận.
Như có vô số linh hồn đang vùng vẫy.
Lực Trụ bất giác siết chặt Khai Sơn Phủ.
"Khí tức này..."
"Thật đáng sợ..."
Ngay cả Hỏa Ly cũng vô thức lùi nửa bước.
Phong Linh ôm lấy đầu.
Năng lực tâm trí khiến nàng nghe rõ hơn tất cả.
Trong vực sâu ấy...
Có hàng triệu tiếng gào khóc.
Mỗi tiếng khóc...
Đều là một linh hồn từng bị Hắc Uyên nuốt chửng.
...
Rồi...
Một chuôi đao màu đen từ từ hiện lên.
Ma Tôn nắm lấy.
KENGGGGGGG!!
Tiếng kim loại vang lên.
Âm thanh lạnh lẽo đến mức khiến linh hồn cũng run rẩy.
Một thanh trường đao chậm rãi được rút khỏi bóng tối.
Lưỡi đao dài.
Đen như màn đêm.
Không phản chiếu bất cứ ánh sáng nào.
Chỉ có những đường ma văn đỏ sẫm liên tục lưu chuyển.
Mỗi lần chúng sáng lên.
Không gian quanh lưỡi đao lại nứt vỡ.
...
Điệp Thần mở to mắt.
"Hắc..."
"...Nguyệt Ma Đao..."
Xà Thần ở chiến trường phía xa cũng đồng thời cảm nhận được.
Sắc mặt ông lập tức trắng bệch.
"Không ngờ..."
"Hắn vẫn còn giữ thanh đao đó..."
...
Ma Tôn vuốt nhẹ lưỡi đao.
Ánh mắt đầy hoài niệm.
"Thanh đao này..."
"Đã theo ta..."
"...từ trước khi bị phong ấn."
Ông nhìn Lưu Thủy.
Rồi nhìn Kiếm Ánh Trăng.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Thật thú vị."
"Ánh trăng..."
"Và Hắc Uyên."
"Hôm nay."
"Cuối cùng cũng gặp lại."
...
KENG!!
Ma Tôn khẽ vung đao.
Chỉ một động tác rất nhẹ.
Một vết chém màu đen lập tức xé ngang bầu trời.
Không có tiếng nổ.
Không có ma khí cuồng bạo.
Chỉ có...
Một khoảng không gian biến mất.
Lưu Thủy lập tức biến sắc.
"Không được!"
Cậu vung kiếm.
"Trảm Hồn!"
KENGGGGG!!
Kiếm Ánh Trăng va chạm với đao mang.
ẦMMMMMMMM!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Kiếm khí màu bạc.
Đao mang màu đen.
Đồng thời tan vỡ.
Sóng xung kích quét ngang.
Điệp Thần dựng kết giới.
Hỏa Ly cắm trường thương xuống đất.
Lực Trụ dùng Khai Sơn Phủ chống đỡ.
Vậy mà...
Tất cả vẫn bị hất lùi.
...
Khói bụi dần tan.
Lưu Thủy vẫn đứng đó.
Ma Tôn cũng vẫn đứng đó.
Hai người nhìn nhau.
Không ai bị thương.
Không ai lùi thêm một bước.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hợp nhất với Nguyệt Ảnh...
Kiếm của Lưu Thủy...
Bị chặn lại.
Ma Tôn chậm rãi nâng Hắc Nguyệt Ma Đao ngang trước ngực.
Giọng nói bình tĩnh.
"Lưu Thủy."
Ông hạ thấp thân người.
Một tay cầm đao.
Ma khí quanh lưỡi đao bắt đầu xoáy thành từng vòng trăng đen.
"Để ta cho ngươi thấy..."
"Đao pháp của kẻ đã sống hơn một nghìn năm."
ẦMMMMMMMM!!
Thân ảnh Ma Tôn biến mất.
Lưu Thủy cũng đồng thời biến mất.
Khoảnh khắc tiếp theo.
KENGGGGGGGGGGG!!
Tiếng đao kiếm va chạm vang vọng khắp Thần giới.
Trên bầu trời.
Chỉ còn nhìn thấy...
Một vầng trăng bạc.
Và...
Một vầng trăng đen.
Không ngừng va chạm giữa màn đêm vô tận.
KENGGGGG!!
Đao và kiếm lại va chạm.
Một tiếng nổ vang lên giữa không trung.
Ma khí đen đặc cùng nguyệt quang bạc đồng thời bùng nổ.
Lưu Thủy lùi ba bước.
Ma Tôn cũng lùi hai bước.
Không ai chịu nhường ai.
ẦMMMM!!
Ma Tôn xoay cổ tay.
Hắc Nguyệt Ma Đao chém ngang.
Một vầng trăng đen khổng lồ lao tới.
Lưu Thủy lập tức vung kiếm.
"Nguyệt Trảm!"
ẦMMMM!!
Hai vầng trăng va vào nhau.
Toàn bộ bầu trời rung chuyển.
Sóng xung kích khiến cả Lực Trụ và Hỏa Ly đều phải lùi lại.
...
Ma Tôn cười lớn.
"Đúng."
"Chính là như vậy."
"Hãy tiếp tục."
"Để ta xem..."
"Ngươi trụ được bao lâu."
Ông biến mất.
Trong chớp mắt.
Hàng trăm đạo đao ảnh xuất hiện.
Trên trời.
Dưới đất.
Sau lưng.
Trước mặt.
Khắp nơi đều là Hắc Nguyệt Ma Đao.
KENG!
KENG!
KENG!
Lưu Thủy liên tục đỡ.
Từng tia lửa bắn tung.
Mỗi lần va chạm.
Cổ tay cậu lại tê dại.
Không phải vì lực lượng.
Mà vì...
Một luồng oán niệm khổng lồ liên tục truyền từ thanh đao sang.
...
"Aaaaa..."
"Cứu ta..."
"Đừng..."
"Ta không muốn chết..."
Tiếng khóc.
Tiếng gào.
Tiếng tuyệt vọng.
Đồng loạt tràn vào đầu Lưu Thủy.
Đầu cậu đau như muốn nổ tung.
KENG!!
Ma Tôn lập tức chém thêm một đao.
Lưu Thủy bị đánh văng hơn trăm mét.
...
"Ha ha ha..."
Ma Tôn chống đao.
"Nghe thấy rồi sao?"
"Đó là tiếng nói..."
"...của Hắc Uyên."
Lưu Thủy lau máu nơi khóe miệng.
Khẽ lắc đầu.
"...Không."
Ma Tôn nhíu mày.
Lưu Thủy ngẩng đầu.
Ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Đó..."
"Không phải tiếng của Hắc Uyên."
"Cũng không phải tiếng của ngươi."
"Là..."
"Tiếng của những linh hồn."
...
Ma Tôn im lặng.
Lưu Thủy đặt tay lên Ngọc Hồn Thủy.
Viên ngọc khẽ rung.
Một luồng nước mát lan khắp cơ thể.
Tiếng gào vốn hỗn loạn.
Bắt đầu rõ ràng hơn.
Lần đầu tiên.
Lưu Thủy nhìn thấy.
Trong Hắc Nguyệt Ma Đao...
Không phải bóng tối.
Mà là...
Vô số linh hồn.
Có người già.
Có trẻ nhỏ.
Có thần.
Có ma.
Có cả những chiến binh đã ngã xuống từ hàng ngàn năm trước.
Tất cả đều bị những xiềng xích đen xuyên qua linh hồn.
Bị ép hòa làm một với thanh đao.
Mỗi lần Ma Tôn vung đao.
Những xiềng xích ấy lại siết chặt.
Tiếng kêu cứu vì thế không bao giờ dừng lại.
...
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
Giọng nói khẽ run.
"Ngươi..."
"Đã biến họ thành vũ khí."
Ma Tôn bình thản đáp.
"Họ chết rồi."
"Ta chỉ cho cái chết của họ..."
"...một giá trị."
...
Lưu Thủy không đáp.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Bàn tay đặt lên Ngọc Hồn Thủy.
"Linh Hồn Đạo..."
ẦMMMM!!
Trong nháy mắt.
Ý thức của Lưu Thủy chìm vào biển linh hồn.
Cậu nhìn thấy từng khuôn mặt.
Không còn tiếng gào hỗn loạn.
Mà là...
Những đôi mắt đầy đau khổ.
Một cụ già.
Một cô gái.
Một đứa trẻ.
Một vị thần.
Một chiến binh.
Họ đều nhìn về phía cậu.
Không van xin.
Chỉ lặng lẽ khóc.
...
Ngọc Hồn Thủy phát sáng.
Ánh sáng ấy không mạnh.
Nhưng rất dịu.
Từng gợn sóng bạc lan ra.
Lưu Thủy khẽ giơ kiếm.
Kiếm Ánh Trăng cũng bắt đầu rung lên.
Ngay lúc ấy.
Nguyệt Ấn trên ngực bỗng phát sáng.
Không còn là ánh bạc.
Mà là...
Một ngọn lửa.
Ngọn lửa màu trắng bạc.
Không nóng.
Không thiêu cháy.
Nó cháy lặng lẽ như ánh trăng giữa đêm.
Điệp Thần mở to mắt.
"Đó là..."
"Nguyệt Hỏa..."
Hỏa Ly cũng sững người.
"Ánh trăng..."
"...lại có lửa sao?"
Điệp Thần khẽ lắc đầu.
"Đó không phải lửa."
"Đó là..."
"Linh hỏa của ánh trăng."
"Lửa chỉ cháy với oán niệm."
...
Ngọn lửa trắng bạc theo cánh tay Lưu Thủy lan lên chuôi kiếm.
Rồi phủ kín toàn bộ Kiếm Ánh Trăng.
Thanh kiếm vẫn lạnh.
Nhưng ánh sáng trở nên vô cùng thuần khiết.
...
Lưu Thủy mở mắt.
Nhẹ giọng.
"Xin lỗi..."
"Các vị..."
"Ta đến muộn."
Một kiếm chém xuống.
"Trảm Hồn Tịnh."
Không có kiếm khí khổng lồ.
Không có tiếng nổ.
Chỉ một vầng trăng trắng bạc nhẹ nhàng lướt qua Hắc Nguyệt Ma Đao.
KENG...
Một âm thanh rất khẽ vang lên.
Ma Tôn cười lạnh.
"Chỉ vậy thôi?"
Ông lập tức lao tới.
Đao kiếm lại va chạm.
KENG!
KENG!
KENG!
Hàng trăm lần liên tiếp.
Nhưng...
Không ai nhận ra.
Mỗi lần Kiếm Ánh Trăng chạm vào Hắc Nguyệt Ma Đao.
Một sợi xiềng xích đen trong thanh đao...
Lại xuất hiện thêm một vết nứt rất nhỏ.
Một linh hồn đang gào khóc...
Bỗng dần yên lặng.
Một người lính già khẽ ngẩng đầu.
Lần đầu tiên sau cả nghìn năm.
Ông nhìn thấy...
Ánh trăng.
Ở rất xa.
Một đứa trẻ mỉm cười.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
Rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.
Thân thể hóa thành một đốm sáng bạc.
Lặng lẽ bay khỏi Hắc Nguyệt Ma Đao.
Nhưng trên chiến trường.
Không một ai phát hiện.
Ngay cả Ma Tôn...
Cũng không.
Ông vẫn tiếp tục tấn công như vũ bão.
Tin rằng.
Thanh đao trong tay mình...
Vẫn là thanh ma đao bất diệt.
KENGGGGG!!
Lại một lần nữa.
Kiếm và đao va chạm.
Nguyệt Hỏa trắng bạc lướt qua Hắc Nguyệt Ma Đao.
Chỉ trong một thoáng.
Một sợi xiềng xích đen bên trong thanh đao lặng lẽ nứt ra.
...
Một lão nhân tóc bạc mở mắt.
Ánh mắt vốn đầy oán hận.
Giờ chỉ còn vẻ bình yên.
Ông nhìn Lưu Thủy.
Khẽ cúi đầu.
"Cảm... ơn..."
Thân thể ông hóa thành một đốm sáng.
Nhẹ nhàng tan vào ánh trăng.
...
Ở bên ngoài.
Không một ai nhìn thấy.
Ngay cả Ma Tôn.
Ông chỉ tiếp tục chém.
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
KENG!
KENG!
KENG!
Hàng trăm đạo đao mang liên tiếp phủ kín bầu trời.
Lưu Thủy không lùi.
Kiếm Ánh Trăng liên tục vẽ nên từng vòng trăng bạc.
Mỗi lần va chạm.
Nguyệt Hỏa lại âm thầm lan sang lưỡi đao.
Không đốt cháy.
Không phá hủy.
Chỉ lặng lẽ xua tan từng tia oán khí.
...
Ma Tôn cười lớn.
"Đúng!"
"Chính là như vậy!"
"Ngươi càng đánh."
"Thanh đao này càng uống thêm máu."
Ông xoay người.
Một đòn chém ngang xé rách thiên địa.
"Hắc Nguyệt..."
"Diệt Thiên!"
ẦMMMMMMMM!!
Đao mang đen dài hàng ngàn trượng lao tới.
Lưu Thủy hít sâu.
Nguyệt Ấn trên ngực tỏa sáng.
Ngọc Hồn Thủy rung lên.
Cậu chém một kiếm.
"Trảm Hồn Tịnh."
Hai luồng sức mạnh va chạm.
Không có vụ nổ.
Chỉ có vô số đốm sáng bạc lặng lẽ bay lên từ lưỡi đao.
...
Một người.
Hai người.
Ba người.
Từng linh hồn lần lượt mỉm cười.
Họ không còn gào khóc.
Không còn vùng vẫy.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu với Lưu Thủy.
Rồi tan vào ánh trăng.
...
Ma Tôn vẫn không nhận ra.
Ông chỉ khẽ nhíu mày.
"Hửm?"
Đao mang...
Có vẻ yếu hơn một chút.
"Chỉ là ảo giác."
Ông lập tức phủ thêm ma khí.
Lưỡi đao lại đen kịt như cũ.
Ông tiếp tục lao tới.
...
ẦMMMM!!
Hai người lại va chạm.
Tốc độ ngày càng nhanh.
Đến mức ngay cả Hỏa Ly cũng chỉ còn thấy hai vệt sáng.
Một bạc.
Một đen.
Không ngừng đan xen.
Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.
"Cậu ấy..."
"Đang cố ý."
Phong Linh khẽ gật đầu.
Đôi mắt tâm linh của nàng nhìn thấy điều mà người khác không thấy.
"Mỗi kiếm của Lưu Thủy..."
"Đều không nhắm vào Ma Tôn."
"Mà nhắm vào..."
"...thanh đao."
...
Điệp Thần nhìn Kiếm Ánh Trăng.
Trong mắt hiện lên vẻ xúc động.
"Cuối cùng..."
"Các ngươi cũng thức tỉnh."
Hỏa Ly quay sang.
"Ý người là sao?"
Điệp Thần chậm rãi nói.
"Từ khi Nguyệt Ấn được tạo ra."
"Mọi người đều cho rằng."
"Nó là bảo vật để tích tụ nguyệt lực."
"Bọn ta..."
"Cũng từng nghĩ như vậy."
Ánh mắt nàng hướng về Ngọc Hồn Thủy.
"Nhưng không."
"Nguyệt Ấn..."
"Chỉ là chiếc chìa khóa."
"Còn Ngọc Hồn Thủy..."
"Mới là trái tim."
...
Ở phía xa.
Lưu Thủy vẫn không ngừng vung kiếm.
Một kiếm.
Lại một kiếm.
Ngọc Hồn Thủy càng lúc càng sáng.
Những gợn sóng bạc lan khắp thân kiếm.
Mỗi lần kiếm chạm đao.
Một tiếng khóc lại biến mất.
Một linh hồn lại được giải thoát.
...
Dần dần.
Những đường ma văn trên Hắc Nguyệt Ma Đao.
Không còn đỏ rực như trước.
Mà bắt đầu mờ đi.
Rất chậm.
Rất khó nhận ra.
...
Ma Tôn cau mày.
Ông thử truyền thêm ma khí.
Thanh đao vẫn mạnh.
Nhưng...
Có gì đó đã khác.
Tiếng gào trong thanh đao...
Ít đi.
Ông lại chém.
Lần này.
Đao mang ngắn hơn trước một đoạn.
"Hừ."
"Linh lực tiêu hao quá nhiều sao?"
Ông không để tâm.
Tiếp tục áp sát.
...
KENGGGGG!!
Lưu Thủy chặn đòn.
Nguyệt Hỏa lại một lần nữa phủ lên lưỡi đao.
Bên trong Hắc Nguyệt Ma Đao.
Một nữ chiến binh trẻ mở mắt.
Nàng nhìn ánh trăng.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Ta..."
"Được về nhà rồi..."
Xiềng xích vỡ vụn.
Nàng hóa thành ánh sáng.
Bay khỏi thanh đao.
KENGGGGGGG!!
Tiếng va chạm giữa đao và kiếm lại vang lên.
Nhưng lần này...
Người lùi lại không còn là Lưu Thủy.
Mà là Ma Tôn.
ẦM!
Gót chân ông cày một rãnh dài trên mặt đất.
Ma Tôn khẽ nhíu mày.
Ông nhìn Hắc Nguyệt Ma Đao trong tay.
Đường ma văn thứ hai...
Đã mờ đi.
...
Lưu Thủy không cho ông cơ hội suy nghĩ.
ẦMMMM!!
Một bước.
Thân ảnh cậu biến mất.
Ngay sau đó.
Kiếm Ánh Trăng xuất hiện bên trái Ma Tôn.
KENG!!
Ma Tôn vừa đỡ được.
Một kiếm thứ hai đã chém tới từ phía sau.
KENG!!
Rồi kiếm thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Ánh trăng phủ kín cả chiến trường.
Không còn nhìn rõ đâu là người.
Chỉ thấy vô số vầng trăng bạc liên tục nở rộ giữa màn đêm.
...
Mỗi lần kiếm chạm đao.
Nguyệt Hỏa lại cháy sáng thêm một chút.
Ban đầu...
Chỉ là một ngọn lửa nhỏ nơi mũi kiếm.
Dần dần.
Ngọn lửa lan khắp lưỡi kiếm.
Rồi lan lên cả chuôi kiếm.
Cuối cùng...
Bao phủ toàn bộ Kiếm Ánh Trăng.
Một thanh kiếm bằng ánh trăng.
Đang cháy.
Không phải bằng lửa đỏ.
Mà bằng ngọn lửa trắng bạc thuần khiết.
...
"Trảm Hồn Tịnh!"
KENGGG!!
Một nhát kiếm xẹt qua.
Trong Hắc Nguyệt Ma Đao.
Lại thêm một sợi xiềng xích đứt gãy.
Một thiếu nữ khẽ mở mắt.
Nàng nhìn Lưu Thủy.
Khóe môi mỉm cười.
"Cảm ơn..."
Ánh sáng bạc đưa nàng rời khỏi bóng tối.
...
"Trảm Hồn Tịnh!"
KENG!!
Lại một nhát kiếm.
Một lão tướng già được giải thoát.
...
"Trảm Hồn Tịnh!"
KENG!!
Một đứa trẻ tan thành ánh sáng.
...
"Trảm Hồn Tịnh!"
KENG!!
Một vị thần cổ xưa cúi đầu trước Lưu Thủy.
Rồi mỉm cười biến mất.
...
Mỗi một linh hồn được giải thoát.
Nguyệt Hỏa...
Lại sáng hơn.
Không phải vì hấp thu sức mạnh.
Mà vì...
Oán niệm đang ít dần.
Ánh trăng...
Ngày càng tròn đầy.
...
Điệp Thần nhìn cảnh ấy.
Khẽ thì thầm.
"Đó mới là..."
"Nguyệt Hỏa thật sự."
Hỏa Ly sửng sốt.
"Nguyệt Hỏa..."
"Càng chiến đấu..."
"...càng mạnh?"
Điệp Thần lắc đầu.
"Không."
"Nó không mạnh lên."
"Nó đang..."
"Trở về hình dạng vốn có."
...
ẦMMMM!!
Lưu Thủy xoay người.
Một kiếm chém thẳng xuống.
"Trảm Hồn Tịnh!"
KENGGGGG!!
Lần này.
Hắc Nguyệt Ma Đao rung lên dữ dội.
Tiếng khóc bên trong...
Đột nhiên nhỏ đi rất nhiều.
...
Ma Tôn đồng tử co lại.
"Không..."
Ông lập tức lùi lại.
Lần đầu tiên.
Ông chủ động kéo giãn khoảng cách.
Lưu Thủy không truy kích.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Kiếm Ánh Trăng tỏa sáng giữa màn đêm.
...
Ma Tôn cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Ông siết chặt chuôi đao.
Rồi...
Chậm rãi mở ra.
Bàn tay...
Đang run.
Ông khẽ nhíu mày.
"Chuyện gì..."
Ông vận chuyển ma khí.
Ma khí vẫn cuồn cuộn như biển.
Nhưng...
Không hiểu vì sao.
Sức mạnh truyền vào thanh đao.
Lại yếu hơn trước.
Ông chém thử một đao.
Đao mang chỉ còn khoảng bảy phần uy lực.
...
Trong mắt Ma Tôn xuất hiện vẻ khó tin.
"Không thể nào..."
Ông nhìn Hắc Nguyệt Ma Đao.
Những đường ma văn.
Đã có gần một phần ba biến mất.
Tiếng gào bên trong.
Đã không còn dày đặc.
Thay vào đó...
Là một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Ông chợt hiểu.
Không phải ma khí của mình suy yếu.
Mà là...
Những linh hồn đang chống lại ông.
Không.
Chính xác hơn.
Họ không còn bị trói buộc nữa.
Nguồn sức mạnh mà ông dựa vào suốt hơn một nghìn năm...
Đang bị Lưu Thủy từng nhát kiếm lấy đi.
...
Ma Tôn ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn Lưu Thủy bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
"Hay."
"Rất hay."
"Ta..."
"Đã xem thường ngươi."
Ông từ từ hạ Hắc Nguyệt Ma Đao xuống.
Không lao lên nữa.
Không tiếp tục cận chiến.
Lưu Thủy cũng không di chuyển.
Hai người đứng cách nhau hàng trăm mét.
Gió lạnh thổi qua chiến trường.
...
Lực Trụ cau mày.
"Sao ông ta dừng lại?"
Điệp Thần bỗng biến sắc.
"Không ổn..."
"Hắn muốn đổi cách đánh."
...
Ma Tôn chậm rãi giơ tay trái.
Không hướng về Lưu Thủy.
Mà hướng về phương xa.
Nơi...
Hồ Thủy Nguyên nằm sâu dưới lòng Thần giới.
Nơi viên Ngọc Đen vẫn đang nằm đó.
Giọng ông vang vọng khắp thiên địa.
Một thứ ma ngữ nào đó không ai có thể hiểu.
ẦMMMMMMMMMMMM!!!
Cả Thần giới chấn động.
Mặt hồ Thủy Nguyên vốn yên lặng.
Đột nhiên nổi lên những cột nước đen khổng lồ.
Dưới đáy hồ.
Viên Ngọc Đen rung chuyển dữ dội.
Vô số hắc khí như những con rồng đen phá nước lao lên trời.
Từng dòng.
Từng dòng.
Không ngừng hội tụ về phía Ma Tôn.
Bầu trời.
Hoàn toàn biến thành màu đen.
Ngay cả ánh trăng.
Cũng bị che khuất.
...
Điệp Thần tái mặt.
"Hắn..."
"Đang cưỡng ép rút sức mạnh của Ngọc Đen."
Xà Thần ở chiến trường phía xa cũng cảm nhận được.
Ông lập tức quay đầu.
"Không được..."
"Nếu để toàn bộ Hắc Uyên nhập vào cơ thể..."
"Thần giới sẽ sụp đổ."
...
Ma Tôn dang rộng hai tay.
Hắc khí cuồn cuộn bao phủ thân thể.
Từng lớp ma giáp mới mọc lên.
Lớn hơn.
Dày hơn.
Khí tức tăng vọt không ngừng.
Ngay cả Hắc Nguyệt Ma Đao.
Những đường ma văn vừa mờ đi...
Cũng bị hắc khí cưỡng ép thắp sáng trở lại.
Dù không còn rực rỡ như trước.
Nhưng đủ để khiến thanh đao rung lên dữ dội.
...
Ma Tôn cúi đầu.
Giọng nói trầm như vực thẳm.
"Lưu Thủy."
"Tiếp theo."
"Sẽ là đòn quyết định..."
...
Ở phía đối diện.
Lưu Thủy chậm rãi nhắm mắt.
Cậu không nhìn Ma Tôn.
Mà đặt bàn tay lên Ngọc Hồn Thủy.
Rồi đặt tay còn lại lên Nguyệt Ấn.
Hai thần vật đồng thời rung lên.
Nguyệt Hỏa bùng cháy.
Lần này.
Không chỉ bao phủ Kiếm Ánh Trăng.
Mà còn lan dọc theo cánh tay.
Rồi phủ kín toàn thân Lưu Thủy.
Sau lưng cậu.
Một vầng trăng tròn khổng lồ từ từ hiện ra.
Không còn là trăng khuyết.
Không còn mờ ảo.
Mà viên mãn, thuần khiết và rực rỡ.
Trong ánh sáng ấy.
Vô số linh hồn vừa được giải thoát lặng lẽ xuất hiện phía sau Lưu Thủy.
Họ không cầm vũ khí.
Không hò reo.
Chỉ đứng đó.
Mỉm cười.
Như đang trao gửi niềm hy vọng cuối cùng.
Lưu Thủy mở mắt.
Đôi đồng tử ánh bạc bình tĩnh như mặt hồ.
Cậu nâng Kiếm Ánh Trăng lên ngang ngực.
Mũi kiếm hướng thẳng về phía Ma Tôn.
Không còn một lời nào nữa.
Hai người đều hiểu.
Đòn tiếp theo...
Sẽ là đòn cuối cùng.