Bầu trời Hồ Thủy Nguyên đã không còn màu xanh.
Ma khí phủ kín tầng mây.
Thần quang và hắc khí va chạm liên tục, tạo thành những vòng sáng khổng lồ giữa không trung.
Phía dưới.
Mặt hồ Thủy Nguyên đã bị xé thành từng mảng.
Sóng nước dựng cao hàng trăm mét.
Đá núi nứt vỡ.
Khắp nơi là dấu tích của trận chiến.
Ở giữa chiến trường.
Ma Tôn đứng bất động.
Một tay buông xuống.
Hắc khí quanh người ông chậm rãi chuyển động như một vùng biển đen vô tận.
Đối diện.
Lưu Thủy, Lực Trụ, Hỏa Ly, Phong Linh và Thủy Y.
Phía sau họ.
Điệp Thần đang giữ Địa Minh và Mộc Dạ.
Hai người đã bị thương rất nặng sau đợt giao chiến vừa rồi.
Nhưng những người còn lại...
Vẫn chưa chịu lùi.
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt cậu lướt qua từng người.
Không ai nói.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Trận chiến này không thể kéo dài.
Ma Tôn quá mạnh.
Nếu cứ đánh như thế này...
Người ngã xuống trước chắc chắn sẽ là họ.
Lưu Thủy hít sâu.
"Đội hình ba."
Hỏa Ly lập tức bước sang trái.
Lực Trụ tiến lên phía trước.
Thủy Y đứng chếch phía sau.
Phong Linh lùi về giữa đội hình.
Điệp Thần bay lên cao.
Không ai hỏi kế hoạch.
Một ánh mắt.
Một động tác.
Đã đủ để hiểu ý nhau.
...
Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.
ẦM!
Linh lực Linh Tôn bùng nổ.
Cậu đạp mạnh xuống đất.
Cả người lao thẳng về phía Ma Tôn.
"Khai Sơn!"
Khai Sơn Phủ kéo theo một luồng phủ quang khổng lồ.
Ma Tôn không né.
Ông giơ tay.
ẦMMMM!
Quyền và phủ va chạm.
Một vòng sóng xung kích khổng lồ lập tức quét ngang.
Đất đá dưới chân hai người bị nghiền thành bụi.
Lực Trụ nghiến răng.
Hai cánh tay rung lên.
Ma Tôn...
Vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nhưng đó chính là điều Lưu Thủy chờ đợi.
"Hỏa Ly!"
Hỏa Ly lao xuống từ bên trái.
Xích thương xoay một vòng.
Ngọn lửa đỏ rực cuốn thành một vòng xoáy.
> "Xích Viêm!"
ẦM!
Một mũi thương lửa đâm thẳng vào khoảng trống giữa Ma Tôn và Lực Trụ.
Ma Tôn lập tức nghiêng người.
Mũi thương lướt qua vai.
Nhưng ngay lúc ấy.
Một dòng nước khổng lồ từ phía sau cuộn tới.
Thủy Y hai tay kết ấn.
> "Huyền Thủy!"
ẦMMMM!
Dòng nước hóa thành một con Thủy Long.
Nó quấn quanh chân Ma Tôn.
Kéo mạnh.
Đất đá dưới chân ông lập tức nứt toác.
Ma Tôn khựng lại.
Chỉ trong khoảnh khắc đó.
Phong Linh thổi sáo.
Gió nổi lên.
Không mạnh.
Nhưng cực kỳ chính xác.
Luồng gió đánh lệch cánh tay Ma Tôn đang chuẩn bị phản công.
Lực Trụ lập tức hiểu.
"KHAI SƠN!"
ẦM!
Khai Sơn Phủ bổ xuống.
Lần này.
Ma Tôn buộc phải dùng cả hai tay đỡ lấy.
ẦMMMM!
Mặt đất dưới chân ông lõm xuống.
Một vết nứt kéo dài hàng chục trượng.
...
Lưu Thủy xuất hiện phía sau.
Không tấn công.
Cậu chỉ nhìn.
Linh Thị mở ra.
Từng chuyển động của Ma Tôn hiện rõ.
Cơ thể.
Linh lực.
Hắc khí.
Thần hồn.
Tất cả đều đang chuyển động.
Và trong khoảnh khắc ấy.
Lưu Thủy nhìn thấy một thứ.
Một điểm rất nhỏ.
Hắc khí quanh thần hồn Ma Tôn.
Có một khoảng dao động.
Nếu dùng Trảm Hồn đánh trúng nơi đó...
Có thể gây tổn thương thật sự.
Nhưng khoảng cách quá xa.
Và Ma Tôn...
Không bao giờ để lộ sơ hở đủ lâu.
Lưu Thủy siết chặt kiếm.
"Phải có một cơ hội."
...
ẦM!
Ma Tôn bất ngờ dậm chân.
Thủy Long đang khóa chân ông lập tức vỡ vụn.
Hỏa Ly bị một luồng ma khí quét ngang.
Cô xoay người giữa không trung.
Xích thương cắm xuống đất.
Kéo cơ thể dừng lại.
Hỏa Ly nghiến răng.
"Khó chịu thật..."
Ma Tôn tiến lên.
Một bước.
ẦM!
Một bước nữa.
ẦM!
Mỗi bước chân.
Đều khiến cả đội phải lùi lại.
...
Lực Trụ không cho ông tiếp tục tiến.
Cậu lao tới lần nữa.
Hai tay siết chặt Khai Sơn Phủ.
Không còn là một đòn bổ xuống đơn giản.
Mà là liên tiếp bảy phủ.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Mỗi phủ đều nặng hơn phủ trước.
Ma Tôn liên tục đỡ.
Cuối cùng.
Ông xoay người.
Một quyền đánh thẳng vào cán phủ.
Keng!
Lực Trụ bị chấn bay.
Nhưng giữa không trung.
Một luồng gió lập tức nâng lấy thân thể cậu.
Phong Linh kéo cậu trở lại.
Lực Trụ vừa đáp xuống.
Thủy Y đã xuất hiện phía sau.
Một dòng nước phủ lên cánh tay cậu.
Vết bầm nhanh chóng dịu đi.
Lực Trụ nhìn nàng.
"Cảm ơn."
Thủy Y cười nhẹ.
> "Đừng ngã."
...
Ma Tôn nhìn cảnh ấy.
Ánh mắt hơi thay đổi.
Họ phối hợp quá tốt.
Một người tấn công.
Một người khống chế.
Một người cứu viện.
Một người tạo khoảng trống.
Một người chờ thời cơ.
Không ai thật sự mạnh bằng ông.
Nhưng...
Năm người lại giống như một cơ thể.
Mỗi khi ông đánh trúng một người.
Đã có người khác lập tức bù vào khoảng trống.
Ma Tôn chậm rãi siết tay.
Hắc khí quanh người bắt đầu dày hơn.
> "Các ngươi..."
> "...đã chiến đấu cùng nhau bao lâu?"
Không ai trả lời.
Lưu Thủy chỉ nâng kiếm.
> "Đủ lâu."
Ma Tôn khẽ cười.
> "Vậy để ta xem..."
> "...các ngươi có thể phối hợp đến đâu."
ẦMMMM!
Ma khí bùng nổ.
Lần này.
Không còn là một đòn tấn công.
Mà là cả một vùng hắc khí tràn ra.
Như một cơn đại hồng thủy.
Phong Linh lập tức hét lên.
> "Tản ra!"
Cả đội đồng thời phân tán.
Hắc khí quét qua nơi họ vừa đứng.
ẦM!
Mặt đất bị khoét thành một vực sâu.
...
Lưu Thủy đáp xuống một mỏm đá.
Cậu thở gấp.
Trong lồng ngực.
Đạo Hỏa lại rung lên.
Cậu nhớ đến Nguyệt Hỏa.
Ngọn lửa bạc đã từng xuất hiện.
Lưu Thủy cố gắng gọi nó ra.
Bùng lên...
Không có gì xảy ra.
Cậu nghiến răng.
Một lần nữa.
Nguyệt Hỏa!
Đạo Hỏa trong tim rung động.
Nhưng chỉ lóe lên một tia sáng bạc yếu ớt.
Rồi tắt.
Lưu Thủy sững người.
Tại sao?
Cậu đã từng làm được.
Nhưng bây giờ...
Không thể.
Một luồng áp lực khủng khiếp từ Ma Tôn phủ xuống.
Nó không chỉ ép lên cơ thể.
Mà còn ép thẳng vào ý chí.
Mỗi khi Lưu Thủy định gọi Nguyệt Hỏa.
Khí tức của Ma Tôn lại khiến chiến ý trong tim cậu bị đè xuống.
Giống như...
Một ngọn lửa nhỏ đang cố cháy giữa bão tố.
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
"Không thể dùng..."
"Vậy thì không dùng."
Cậu ngẩng đầu.
Ma Tôn đã bước ra khỏi màn hắc khí.
Không hề bị thương.
Không hề suy yếu.
Trong khi cả năm người...
Đã bắt đầu thở nặng.
Lưu Thủy nhìn những người bên cạnh.
Lực Trụ.
Hỏa Ly.
Phong Linh.
Thủy Y.
Không ai lùi.
Cậu chậm rãi nâng kiếm.
> "Lại nào."
...
Ma Tôn nhìn họ.
Khóe môi nhếch lên.
Khoảng cách giữa hai bên...
Lại bị kéo gần.
Và lần này.
Sức ép mà ông mang đến...
Đã nặng hơn trước rất nhiều.
Ma Tôn bước tới.
Không nhanh.
Nhưng mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển.
Hắc khí quanh người ông cuộn thành từng lớp, giống như một đại dương đen đang dần tràn lên chiến trường.
Lưu Thủy siết chặt thanh kiếm.
Cậu nhìn thấy linh lực.
Nhìn thấy hắc khí.
Nhìn thấy từng chuyển động nhỏ nhất trong cơ thể Ma Tôn.
Nhưng...
Không có một sơ hở nào đủ lớn.
Không có khoảng trống nào đủ lâu.
Muốn dùng Trảm Hồn.
Phải có một khoảnh khắc.
Mà Ma Tôn...
Không cho họ khoảnh khắc ấy.
"Chuẩn bị!"
Giọng Điệp Thần vang lên.
Bà bước lên phía trước.
Phong Luân sau lưng lập tức mở rộng.
Hàng chục vòng thần luân đồng thời xoay chuyển.
ẦMMMM!
Gió từ bốn phương hội tụ.
Cả bầu trời như bị kéo vào một vòng xoáy khổng lồ.
Điệp Thần không còn đứng phía sau chỉ huy.
Lần này...
Bà trực tiếp xuất thủ.
Một vòng Phong Luân xoay ngang.
Hàng trăm lưỡi gió sắc bén đồng thời bắn ra.
Xé nát không khí.
Ma Tôn giơ tay.
Một bức tường hắc khí xuất hiện.
ẦM! ẦM! ẦM!
Từng lưỡi gió va vào.
Nổ tung.
Nhưng chưa dừng lại.
Điệp Thần xoay cổ tay.
Phong Luân thứ hai lập tức xuất hiện.
Gió quanh chiến trường đột nhiên đổi hướng.
Hàng nghìn lưỡi gió hội tụ thành một mũi khoan khổng lồ.
"Thiên Phong..."
"...Liệt Giới!"
ẦMMMM!
Mũi khoan gió đâm thẳng vào Ma Tôn.
Hắc khí phóng ra, va chạm vào luồng gió.
Ông phải lùi lại một bước.
Chỉ một bước.
Nhưng đủ để những người phía sau nhìn thấy cơ hội.
Lực Trụ lập tức lao lên.
"Khai Sơn!"
ẦM!
Khai Sơn Phủ bổ xuống.
Ma Tôn nghiêng người.
Lưỡi phủ chỉ cách vai ông vài tấc.
Nhưng ngay lúc ấy.
Hỏa Ly đã xuất hiện bên trái.
Xích thương trong tay xoay một vòng.
Cô không tấn công ngay.
Chỉ quan sát.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ánh mắt cô nhanh chóng khóa vào khoảng trống giữa cánh tay và thân thể Ma Tôn.
"Ngay đó!"
Hỏa Ly đạp mạnh.
Toàn bộ linh lực dồn vào mũi thương.
"Xích Viêm!"
ẦM!
Ngọn lửa đỏ kéo dài thành một đường thẳng.
Đâm xuyên qua khoảng trống.
Ma Tôn lập tức xoay người.
Mũi thương sượt qua sườn.
Một vệt máu đen bắn ra.
Hỏa Ly không hề vui mừng.
Cô lập tức lùi lại.
"Đừng ham đánh!"
"Ông ta đang dụ chúng ta tiến vào!"
Lực Trụ lập tức hiểu.
Cậu xoay người chắn trước Hỏa Ly.
"Biết rồi!"
Phong Linh đứng giữa đội hình.
Nàng không ngừng điều khiển gió.
Không tạo ra những đòn tấn công lớn.
Mà liên tục thay đổi hướng di chuyển của đồng đội.
Một luồng gió nâng Lưu Thủy lên.
Một luồng khác đẩy Hỏa Ly sang trái.
Lại một luồng gió kéo Lực Trụ lùi khỏi phạm vi tấn công.
Cả đội như được nối với nhau bởi vô số sợi dây vô hình.
Không ai đứng yên.
Không ai chiến đấu một mình.
...
Thủy Y cũng không còn chỉ làm nhiệm vụ cứu viện.
Nàng bước lên.
Hai tay kết ấn.
Mặt hồ phía dưới lập tức dâng lên.
Một cột nước khổng lồ dựng đứng giữa thiên địa.
"Thủy Long!"
ẦMMMM!
Cột nước hóa thành một con cự long.
Nó gầm lên.
Lao thẳng về phía Ma Tôn.
Ma Tôn đấm ra.
Hắc khí va vào đầu Thủy Long.
ẦM!
Thủy Long vỡ tung.
Nhưng bên trong lớp nước vỡ.
Thủy Y đã xuất hiện.
Hai tay nàng đẩy về phía trước.
"Huyền Thủy..."
"...Thiên Hà!"
ẦMMMM!
Toàn bộ dòng nước vừa vỡ ra lập tức đổi hướng.
Hóa thành hàng chục dòng thác.
Đồng thời đánh từ bốn phía.
Ma Tôn lần đầu tiên bị ép phải chống đỡ liên tục.
Hỏa Ly nhìn thấy vậy.
Không bỏ lỡ cơ hội.
"Lực Trụ!"
"Biết!"
Lực Trụ lao thẳng vào.
Khai Sơn Phủ bổ ngang.
Ma Tôn đưa tay đỡ.
Ngay khoảnh khắc hai bên va chạm.
Lưu Thủy biến mất.
Phong Bộ.
Một vệt bạc lướt qua chiến trường.
Lưu Thủy xuất hiện phía sau Ma Tôn.
Linh Thị mở đến cực hạn.
Đạo Hồn cộng hưởng với Ngọc Hồn Thủy.
Thần hồn Ma Tôn hiện ra trước mắt.
Một điểm dao động.
Ngay dưới vai.
Lưu Thủy lập tức hiểu.
Đó là chỗ.
Cậu xoay kiếm.
Không dùng kiếm chém thân thể.
Mà tập trung toàn bộ Đạo Hồn.
"Trảm Hồn."
Xẹt!
Không có kiếm khí.
Không có ánh sáng.
Chỉ một đường chém vô hình.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy.
Ma Tôn quay đầu.
Đôi mắt ông lóe lên.
Một bàn tay đột nhiên đưa ra.
ẦM!
Bàn tay ấy không chạm vào thanh kiếm.
Mà...
chặn thẳng đường Trảm Hồn.
Một tầng thần hồn lực lượng màu đen bùng nổ.
Xoẹt!
Đạo Hồn của Lưu Thủy rung chuyển dữ dội.
Cậu phun máu.
Cả người bị đánh bay.
Ma Tôn nhìn cậu.
"Ta đã nhìn thấy nó."
Lưu Thủy xoay người giữa không trung.
Phong Linh lập tức điều khiển gió đỡ lấy.
Cậu đáp xuống.
Hai chân trượt dài trên mặt đất.
Khóe miệng có máu.
Đạo Hồn đau nhức.
Cậu hiểu rồi.
Ngay cả Trảm Hồn cũng không dễ dàng đánh trúng ông.
Ma Tôn bước lên.
Hắc khí quanh người bắt đầu tăng lên.
Điệp Thần lập tức hét.
"Tất cả lùi lại!"
Quá muộn.
ẦMMMMMMMM!
Ma khí bùng nổ.
Không còn là một đòn.
Mà là cả chiến trường bị nhấn chìm.
Phong Luân của Điệp Thần điên cuồng xoay.
Bà dựng lên hàng chục tầng kết giới gió.
Từng tầng.
Từng tầng.
ẦM!
Vỡ.
ẦM!
Lại vỡ.
Nhưng bà vẫn không lùi.
"Chạy!"
"Ta giữ hắn!"
Lưu Thủy nhìn thấy Điệp Thần bị ép đến mức hai tay run lên.
Nhưng bà vẫn cố giữ.
Lực Trụ nghiến răng.
Cậu lao lên.
"Ta tới!"
Khai Sơn Phủ giơ cao.
Cậu đứng chắn trước tất cả.
Hắc khí đánh tới.
Lực Trụ gầm lên.
"Khai Sơn..."
"...Hộ Thiên!"
ẦMMMM!
Một lớp linh lực khổng lồ bùng lên quanh người cậu.
Hắc khí đập vào.
Lực Trụ bị ép lùi.
Một bước.
Hai bước.
Mặt đất dưới chân liên tục nứt vỡ.
Nhưng cậu vẫn không ngã.
"Đừng..."
"...hòng bước qua!"
Ma Tôn nhìn cậu.
Rồi...
Chỉ nhẹ nhàng bước tới.
Một quyền.
ẦM!
Lớp phòng thủ vỡ tan.
Khai Sơn Phủ rung lên dữ dội.
Lực Trụ phun máu.
Nhưng vẫn không lùi.
Ma Tôn tung quyền thứ hai.
ẦM!
Lực Trụ bị đánh bay.
Thủy Y lao tới.
Nàng không hề do dự.
Một dòng nước khổng lồ lập tức cuốn lấy Lực Trụ giữa không trung.
Nhưng Ma Tôn đã xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Thủy Y biến sắc.
Nàng lập tức dựng thủy thuẫn.
ẦM!
Thủy thuẫn vỡ.
Nàng vẫn không tránh.
Dùng toàn bộ linh lực.
Dòng nước hóa thành hàng trăm mũi nhọn.
Đồng loạt đâm về phía Ma Tôn.
ẦM! ẦM! ẦM!
Ma Tôn đưa tay quét ngang.
Toàn bộ thủy nhận vỡ tan.
Thủy Y bị chấn bay.
Nhưng nàng vẫn cố giữ dòng nước.
Lực Trụ đang rơi xuống.
Nếu nàng buông tay...
Cậu sẽ đập thẳng xuống mặt đất.
Thủy Y nghiến răng.
"Không được..."
"...rơi xuống!"
Nàng dốc toàn bộ linh lực.
Dòng nước đổi hướng.
Kéo Lực Trụ sang một bên.
Cậu rơi xuống an toàn.
Nhưng ngay lúc đó.
Một luồng ma khí đánh thẳng vào Thủy Y.
ẦM!
Cô phun máu.
Cả người bay xuyên qua một vách đá.
RẦM!
Vách đá sụp xuống.
"Thủy Y!"
Hỏa Ly lập tức lao tới.
Cô vừa chạy được vài bước.
Ma Tôn đã xuất hiện trước mặt.
Hỏa Ly xoay thương.
Một thương đâm thẳng.
Keng!
Ma Tôn nắm lấy cán thương.
Hỏa Ly lập tức đổi tay.
Xoay người.
Dùng chân đá vào cánh tay ông.
Ma Tôn buông tay.
Hỏa Ly giật thương về.
Nhưng...
Rắc!
Cán thương.
Nứt ra.
Hỏa Ly sững người.
Một đường nứt chạy dọc thân thương.
Rồi...
Rắc!
Cây thương gãy đôi.
Cô nhìn phần cán còn lại trong tay.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Ma Tôn không cho cô thời gian.
Một chưởng đánh tới.
Hỏa Ly giơ phần thương gãy lên đỡ.
ẦM!
Cả người cô bị đánh bay.
Lăn dài trên mặt đất.
Máu trào khỏi khóe miệng.
Nhưng cô vẫn chống tay đứng dậy.
Cô nhìn phần thương gãy.
Rồi nhìn Ma Tôn.
Ánh mắt lại trở nên sắc bén.
"Không có thương..."
"...ta vẫn đánh được."
Lưu Thủy đứng giữa chiến trường.
Thở dốc.
Trước mắt cậu.
Tất cả đồng đội đều đã bị thương.
Lực Trụ quỳ một gối.
Thủy Y nằm bên cạnh một đống đá, gần như không thể đứng dậy.
Hỏa Ly mất thần khí.
Điệp Thần vẫn cố giữ kết giới.
Chỉ có Phong Linh...
Vẫn chưa bị thương nghiêm trọng.
Nhưng nàng đang nhìn tất cả.
Nhìn Lực Trụ.
Nhìn Thủy Y.
Nhìn Hỏa Ly.
Nhìn Lưu Thủy.
Rồi nhìn Ma Tôn.
Ánh mắt nàng dần trở nên kiên định.
Điệp Thần lập tức nhận ra.
Bà quay đầu.
"Phong Linh..."
Phong Linh đứng yên.
Nàng không cầm sáo.
Chỉ từ từ khép hai mắt.
Điệp Thần trên không nhìn thấy.
Đồng tử khẽ co lại.
"Phong Linh..."
"Con định..."
...
Phong Linh chắp hai tay.
Một luồng gió cực nhẹ lan ra.
Không cuồng bạo.
Không mang sát ý.
Nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên chiến trường.
Mái tóc nàng khẽ bay.
Đôi mắt mở ra.
Đồng tử đã hóa thành màu xanh ngọc.
"Tâm Điệp..."
Lưu Thủy nhìn nàng.
Rồi nhìn Ma Tôn.
Cậu hiểu ngay.
Phong Linh cần thời gian.
Không nhiều.
Nhưng trong trận chiến này...
một hơi thở cũng quý hơn mạng sống.
Lưu Thủy lập tức hét lớn.
> "Giữ chân hắn!"
Dù tất cả đã bị thương.
Không ai hỏi tại sao.
Lực Trụ lập tức bước lên.
Khai Sơn Phủ dựng trước người.
Hỏa Ly siết chặt phần thương đã gãy.
Thủy Y lau máu nơi khóe miệng.
Điệp Thần xoay Phong Luân.
Tất cả...
Đồng thời lao về phía Ma Tôn.
---
ẦM!
Lực Trụ là người đầu tiên tới.
Khai Sơn Phủ bổ xuống.
Ma Tôn giơ tay đỡ.
Keng!
Hỏa Ly xuất hiện bên trái.
Phần thương gãy đâm thẳng vào sườn.
Ma Tôn nghiêng người.
Một dòng nước lập tức quét tới từ phía sau.
Thủy Y hét lớn.
> "Huyền Thủy!"
ẦMMMM!
Thủy Long quấn lấy chân Ma Tôn.
Điệp Thần xoay Phong Luân.
Hàng trăm lưỡi gió đồng thời chém xuống.
Ma Tôn bị ép đứng giữa vòng vây.
Phía sau.
Phong Linh vẫn bất động.
Một con bướm nhỏ bằng ánh sáng chậm rãi bay ra.
Rồi con thứ hai.
Thứ ba.
Hàng trăm.
Hàng nghìn.
Những con bướm ấy không lao về phía Ma Tôn.
Mà...
Tan vào hư không.
Không ai nhìn thấy chúng nữa.
...
Ma Tôn đang tung quyền.
Bỗng nhiên.
Ông khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Trước mắt ông.
Không còn là chiến trường.
Mà là...
Một khu rừng cổ xưa.
Năm bóng người trẻ tuổi đang cười nói.
Một người vác rìu.
Một người cầm phong luân.
Một người cầm trường côn.
Một người cầm trường kích.
Một người cõng cây non trên vai.
Họ cùng bước đi.
Cùng cười.
Cùng hứa...
Sẽ bảo vệ thế giới này.
Đôi mắt Ma Tôn khẽ dao động.
...
Bên ngoài.
Điệp Thần kinh hãi.
"Không..."
"Phong Linh..."
"Con đang chạm vào ý thức của hắn!"
Phong Linh cắn chặt môi.
Máu từ khóe miệng chảy xuống.
Nàng biết.
Mình không đủ mạnh để khống chế Ma Tôn.
Nhưng...
Chỉ cần.
Một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
…
Ma Tôn đứng giữa ký ức.
Đôi mắt khẽ dao động.
Hắn biết.
Đây không phải hiện thực.
Nhưng...
Hắn không thể lập tức thoát ra.
Bởi sâu trong thần hồn.
Vẫn còn một phần ký ức chưa hoàn toàn chết đi.
"Ngay bây giờ!"
Lưu Thủy quát.
Đạo Hồn bùng nổ.
Ngọc Hồn Thủy sáng rực.
Hồn lực điên cuồng tràn qua kinh mạch.
Linh Thị mở đến cực hạn.
Cậu nhìn xuyên qua thân thể Ma Tôn.
Xuyên qua hắc khí.
Xuyên qua linh lực.
Thẳng đến...
thần hồn.
Điểm dao động hiện ra.
Rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lưu Thủy không do dự.
Phong Bộ bùng nổ.
ẦM!
Mặt đất dưới chân nứt toác.
Cả người cậu hóa thành một vệt nguyệt quang.
Trong nháy mắt.
Đã xuất hiện trước mặt Ma Tôn.
Thanh kiếm giơ lên.
Đạo Hồn dồn vào lưỡi kiếm.
Tất cả những gì cậu còn lại...
Đều hội tụ vào một kiếm.
> "Trảm Hồn!"
XẸT——!
Một đường kiếm vô hình chém thẳng vào thần hồn.
---
Đúng lúc ấy.
Phong Linh phun ra một ngụm máu.
Hai đầu gối khuỵu xuống.
Tâm Điệp...
Chỉ giữ được đúng hai giây.
Nhưng...
Hai giây ấy đã đủ.
Ma Tôn mở mắt.
Đồng tử co lại.
Ông cảm nhận được nguy hiểm.
Muốn né.
Muốn đưa tay lên.
Nhưng...
Không kịp.
Trảm Hồn xuyên qua thần hồn.
Xẹt!
Một vết thương dài lập tức xuất hiện từ vai xuống trước ngực.
Máu đen phun ra.
Ma Tôn lùi một bước.
Rồi bước thứ hai.
Bước thứ ba.
Bước thứ tư.
Bước thứ năm.
Bước thứ sáu.
Bước thứ bảy.
Bảy bước.
Ông mới dừng lại.
Máu đen không ngừng chảy xuống.
Toàn bộ chiến trường im lặng.
Lưu Thủy đứng trước mặt ông.
Thở dốc.
Hai tay gần như mất cảm giác.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ma Tôn.
---
Phong Linh nằm trong vòng tay Điệp Thần.
Sắc mặt trắng bệch.
Điệp Thần lập tức truyền linh lực vào cơ thể nàng.
> "Đừng sử dụng nữa."
Phong Linh cố mở mắt.
Nhìn về phía trước.
Nàng mỉm cười yếu ớt.
> "Con..."
> "...chỉ giữ được một nhịp."
Điệp Thần im lặng.
Hai giây.
Đối với một trận chiến bình thường...
Không đáng kể.
Nhưng đối với những người đang chiến đấu với Ma Tôn...
Hai giây ấy...
Đủ để thay đổi cả trận chiến.
---
Ma Tôn cúi đầu.
Nhìn vết thương trước ngực.
Máu đen nhỏ xuống từng giọt.
Ông đưa tay lau.
Nhìn màu máu trên lòng bàn tay.
Rồi...
Ngẩng đầu.
Một tiếng gầm vang vọng khắp Hồ Thủy Nguyên.
> "KHÁ LẮM!"
Ma khí bùng nổ.
ẦMMMMMMMM!
Lực Trụ bị đánh văng.
Hỏa Ly bị hất khỏi mặt đất.
Thủy Y dựng thủy thuẫn.
ẦM!
Lớp thuẫn vỡ tan.
Cô bị đánh bay.
Điệp Thần lập tức xoay Phong Luân.
Nhưng hắc khí đã nghiền nát từng vòng thần luân.
Các hậu duệ đang cố gắng cầm chân Ma Tôn...
Đồng loạt bị đánh bật.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Toàn bộ đội hình...
Tan vỡ.
---
Ma Tôn nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt không còn chút tán thưởng.
Chỉ còn sát ý.
> "Nhưng..."
Ông siết chặt nắm tay.
> "...chưa đủ đâu!"
ẦM!
Ông biến mất.
Lưu Thủy chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng.
Một quyền...
Đã ở ngay trước mặt.
Cậu đã cạn sức.
Đạo Hồn gần như trống rỗng.
Linh lực cũng đã tiêu hao quá nhiều.
Phong Bộ không thể vận chuyển thêm.
Cậu chỉ kịp đưa tay.
> "Thủy Thuẫn!"
ẦM——!
Một tầng thủy thuẫn mỏng xuất hiện.
Cùng lúc.
Điệp Thần lao tới.
Phong Luân mở rộng.
> "Lưu Thủy!"
ẦMMMM!
Quyền của Ma Tôn giáng xuống.
Thủy Thuẫn vỡ ngay lập tức.
Phong Luân...
Vỡ.
Vòng thần luân đầu tiên.
Vỡ.
Vòng thứ hai.
Vỡ.
Vòng thứ ba.
Cũng vỡ.
Sức mạnh khủng khiếp xuyên qua tất cả.
ẦMMMMMMMM!
Lưu Thủy bị đánh bay.
Máu phun ra.
Cơ thể đập xuống nền đá.
Trượt dài hàng chục mét.
Điệp Thần cũng bị chấn bay.
Phong Luân tan thành vô số mảnh sáng.
Bà đập xuống mặt đất.
Không thể đứng dậy ngay lập tức.
Khoảng cách...
Giữa họ và Ma Tôn.
Vẫn như một vực sâu không thể vượt qua.
Ở cửa hang.
Nguyệt Ảnh lặng lẽ nhìn tất cả.
Ánh mắt dừng trên Lưu Thủy đang loạng choạng đứng dậy.
Rồi nhìn Nguyệt Dao đang tựa vào vai mình.
Hắn khẽ nhắm mắt.
Cuối cùng...
Đã đến lúc hắn phải đưa ra lựa chọn.
ẦMMMMMMMM!!
Ma uy cuồn cuộn quét ngang chiến trường.
Lưu Thủy cắm kiếm xuống mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững.
Lực Trụ quỳ một gối.
Máu không ngừng chảy từ khóe miệng.
Hỏa Ly ôm cánh tay trái đã gãy.
Phong Linh sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mất đi thần thái sau khi cưỡng ép sử dụng năng lực tâm trí.
Điệp Thần chống tay xuống đất.
Khóe môi vẫn còn vệt máu đỏ.
Thủy Y nằm bất động.
Toàn đội...
Đã đến cực hạn.
Ma Tôn vẫn đứng giữa chiến trường.
Vết kiếm trên ngực ông đã khép lại hơn một nửa.
Ông nhìn mọi người.
Ánh mắt không hề khinh thường.
Ngược lại.
Mang theo một sự tiếc nuối.
"Các ngươi..."
"...là những hậu duệ mạnh nhất mà ta từng gặp."
"Nếu cho các ngươi thêm trăm năm."
"Có lẽ..."
"Các ngươi thật sự có thể giết được ta."
Ông chậm rãi giơ tay.
Ma khí bắt đầu hội tụ.
Một vòng xoáy đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.
Không gian xung quanh liên tục sụp đổ.
Điệp Thần nhìn thấy cảnh ấy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Không được..."
"Hắn định kết thúc trận chiến."
Ở cửa hang.
Nguyệt Dao cố gắng chống người đứng dậy.
Nàng nhìn chiến trường phía xa.
Từng người...
Từng người một...
Đều đang liều mạng.
Lưu Thủy.
Lực Trụ.
Hỏa Ly.
Phong Linh.
Thủy Y.
Địa Minh.
Mộc Dạ.
Điệp Thần.
Không một ai lùi bước.
Nước mắt chậm rãi lăn xuống.
"Ca..."
Nguyệt Ảnh vẫn im lặng.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Lưu Thủy.
Người kia...
Đã đứng lên lần thứ tám.
Dù máu đã nhuộm đỏ toàn thân.
Vẫn không chịu ngã.
...
Nguyệt Dao khẽ nắm lấy tay anh.
"Ca..."
Giọng nàng rất nhỏ.
Nhưng...
Nguyệt Ảnh vẫn nghe rõ.
Hắn cúi đầu.
Lần đầu tiên.
Nở một nụ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Không còn lạnh lùng.
Không còn cô độc.
Chỉ giống như...
Một người anh trai bình thường.
Hắn đưa tay.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc Nguyệt Dao.
"Muội..."
"...đã an toàn rồi."
"Ta phải đi.”
Nguyệt Dao lắc đầu.
Nước mắt không ngừng rơi.
"Không..."
"Muội không muốn ca rời đi..."
Nguyệt Ảnh nhìn bầu trời.
Khẽ nói.
"Ta đã từng nghĩ..."
"Chỉ cần cứu được muội."
"Là đủ."
"Nhưng bây giờ..."
Ánh mắt hắn dừng trên Lưu Thủy.
Người đang một mình đứng chắn trước đồng đội.
Cho dù đôi chân đã run rẩy.
Vẫn không chịu lùi.
Nguyệt Ảnh khẽ cười.
"Người đó..."
"...cũng đang liều mạng để bảo vệ muội."
"Nếu ta tiếp tục đứng nhìn."
"Thì..."
"Ta không còn xứng đáng là ca của muội nữa."
Nguyệt Dao bỗng ôm chặt lấy cánh tay anh.
"Ca!"
"Đừng!"
Nguyệt Ảnh khựng lại.
Một giọt nước mắt.
Lần đầu tiên.
Lăn xuống gương mặt lạnh lùng ấy.
Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay em gái.
Giọng nói dịu dàng chưa từng có.
"Xin lỗi."
"Lần này..."
"Ca phải giữ lời hứa với một người khác."
Hắn nhìn về phía Lưu Thủy.
Khẽ thì thầm.
"Lưu Thủy."
"Đến lượt ta..."
"...trả lại mọi thứ cho ngươi."
...
ẦMMMMMMMM!!
Ngoài chiến trường.
Ma Tôn giơ cao cánh tay.
Biển ma khí trên bầu trời đã hóa thành một mặt trời đen khổng lồ.
Uy áp khiến cả Thần giới rung chuyển.
Lưu Thủy cắn chặt răng.
Cậu biết.
Đỡ không nổi.
Nhưng...
Đôi chân run rẩy vẫn bước lên.
"Lực Trụ."
"Các cậu..."
"Lùi lại."
Lực Trụ nghiến răng.
"Đừng có ra vẻ anh hùng!"
Lưu Thủy mỉm cười.
"Lực trụ, từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn là người đứng trước.
"nhưng lần này….
"hãy để ta."
Cậu giơ kiếm lên.
Ngọc Hồn Thủy.
Nguyệt Ấn.
Đồng thời phát sáng.
Chuẩn bị dốc toàn bộ sinh mệnh cho một kiếm cuối cùng.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Lưu Thủy."
Cậu khựng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Nguyệt Ảnh...
Đang từng bước đi tới.
Trên tay.
Kiếm Ánh Trăng lặng lẽ tỏa sáng.
Ánh mắt hắn bình tĩnh.
Như đã đưa ra quyết định không bao giờ thay đổi.
Lưu Thủy nhìn hắn.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm mãnh liệt.
"Nguyệt Ảnh..."
"Ngươi..."
Nguyệt Ảnh chỉ khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Hai người.
Mỉm cười với nhau như hai nửa vốn thuộc về nhau.
"Để ta..."
"...mở đường."
Ma khí cuồn cuộn.
Trên bầu trời.
Quả cầu hắc ám trong tay Ma Tôn đã lớn đến mức che kín cả ánh trăng.
Chỉ cần rơi xuống.
Không chỉ Lưu Thủy.
Mà toàn bộ Hồ Thủy Nguyên sẽ biến mất.
...
Nguyệt Ảnh đứng phía sau.
Kiếm Ánh Trăng trong tay phản chiếu ánh trăng dịu dàng.
Không còn sát khí.
Không còn lạnh lùng.
Chỉ còn sự thanh thản.
Lưu Thủy khẽ lắc đầu.
"Không."
"Ngươi đừng..."
Nguyệt Ảnh mỉm cười.
"Ta vốn biết..."
"Sẽ có ngày này."
...
Ma Tôn nhìn Nguyệt Ảnh.
Đôi mắt khẽ híp lại.
"Ngươi muốn ngăn ta?"
Nguyệt Ảnh không trả lời.
Chỉ chậm rãi bước tới.
Từng bước.
Rất chậm.
Nhưng mỗi bước đi.
Ánh trăng dưới chân hắn lại sáng thêm một phần.
...
Ở phía sau.
Nguyệt Dao bật khóc.
"Ca..."
"Đừng đi..."
Nguyệt Ảnh dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ khẽ nói.
"Xin lỗi."
"Ca vừa mới tìm được muội."
"Lại phải thất hứa."
"Nhưng..."
"Nếu hôm nay ta không đi."
"Thì người thất hứa..."
"Sẽ là Lưu Thủy."
...
Hắn tiếp tục bước.
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng tất cả đều nghe thấy.
"Từ khi rời khỏi quả trứng."
"Ta mang theo ký ức."
"Mang theo sức mạnh."
"Mang theo cả cái bóng."
"Của hắn."
Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
"Suốt bao nhiêu năm."
"Ta luôn nghĩ..."
"Ta là một con người."
"Nhưng bây giờ."
"Ta hiểu rồi."
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Ta..."
"Vốn chỉ là cái bóng."
...
Lưu Thủy bỗng bước tới.
Nắm lấy cánh tay Nguyệt Ảnh.
"Không."
"Ngươi không phải cái bóng."
"Ngươi là Nguyệt Ảnh."
"Là người đã cứu ta."
"Là người cứu Nguyệt Dao."
"Là..."
"...anh em của ta."
Nguyệt Ảnh khựng lại.
Đôi mắt lần đầu tiên run lên.
Anh em...
Đã bao lâu rồi.
Không có ai gọi hắn như vậy.
Hắn chậm rãi quay đầu.
Nhìn Lưu Thủy.
Rồi bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Đủ rồi."
"Chỉ cần câu nói đó."
"Ta..."
"Không còn tiếc nuối."
...
ẦMMMMMMMM!!
Ma Tôn hạ tay xuống.
Quả cầu hắc ám bắt đầu rơi.
Không gian liên tục sụp đổ.
Nguyệt Ảnh chậm rãi giơ Kiếm Ánh Trăng.
Đôi mắt bạc sáng rực.
"Nguyệt Khóa."
KENGGGGG!!
Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp thiên địa.
Trong khoảnh khắc.
Toàn bộ bóng trăng dưới mặt hồ.
Dưới rừng cây.
Dưới chân mọi người.
Đồng loạt sống dậy.
Hàng vạn xiềng xích bằng ánh trăng lao thẳng về phía Ma Tôn.
ẦMMMMM!!
Ma Tôn biến sắc.
Ông thật sự bị khóa chặt.
Không gian.
Thời gian.
Ma khí.
Tất cả như đông cứng.
Quả cầu hắc khí bị ép đến mức nhỏ dần rồi tan biến.
Ông nghiến răng.
"Không..."
"Sao có thể..."
Nguyệt Ảnh phun ra một ngụm máu.
Cơ thể bắt đầu tan thành những hạt sáng bạc.
Hắn biết.
Đây là giới hạn.
Chỉ còn...
Một nhịp.
Một nhịp thôi.
Hắn quay đầu.
Nhìn Lưu Thủy.
Khẽ mỉm cười.
"Lưu Thủy."
"Ta trả lại..."
"...mọi thứ cho ngươi."
...
Thân thể Nguyệt Ảnh hóa thành vô số hạt sáng.
Không bay lên trời.
Mà...
Bay về phía Lưu Thủy.
Từng hạt sáng.
Dung nhập vào cơ thể cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Cái bóng dưới ánh trăng của Lưu Thủy...
Xuất hiện trở lại.
Đó không còn là một cái bóng vô tri.
Mà là hình dáng của Nguyệt Ảnh.
Khẽ mỉm cười.
Rồi chậm rãi hòa làm một với chính cái bóng của Lưu Thủy.
Cùng lúc đó.
Kiếm Ánh Trăng trong tay Nguyệt Ảnh cũng hóa thành dòng nguyệt quang.
Không còn là một thanh kiếm riêng biệt.
Nó hòa vào thanh kiếm trong tay Lưu Thủy.
KENGGGGG!!
Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Thần giới.
Ngọc Hồn Thủy.
Nguyệt Ấn.
Kiếm Ánh Trăng.
Và...
Nguyệt Ảnh.
Cuối cùng.
Hoàn toàn hợp nhất.
ẦMMMMMMMMMMMM!!
Một cột sáng bạc xuyên thẳng lên tận trời cao.
Khí tức trên người Lưu Thủy bùng nổ dữ dội.
Không còn là sự cộng hưởng.
Mà là...
Sự hoàn chỉnh.
Lưu Thủy chậm rãi mở mắt.
Trong đồng tử.
Một vầng trăng tròn lặng lẽ hiện lên.
Phía trước.
Ma Tôn vừa phá được xiềng xích.
Nhưng ông nhìn Lưu Thủy.
Không còn mỉm cười nữa.