Không còn bất kỳ lời nói nào.
Ngưu Thần bước lên.
Một bước.
Đại địa dưới chân lập tức sụp xuống.
ẦM!
Ông biến mất khỏi vị trí.
Chỉ còn một vệt sáng màu vàng sẫm lao thẳng về phía Điệp Thần.
Quá nhanh.
Ngay cả các hậu duệ cũng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng.
Điệp Thần khẽ biến sắc.
Sau lưng bà.
Một thần khí lặng lẽ hiện ra.
Phong Luân.
Những vòng thần luân màu xanh ngọc đồng tâm chậm rãi xoay chuyển.
Gió từ khắp thiên địa lập tức hội tụ.
Tạo thành một tầng kết giới trước mặt.
ẦM!!!
Nắm đấm của Ngưu Thần giáng xuống.
Lần này.
Không chỉ có thần lực.
Mà còn mang theo một tầng bóng tối đỏ sẫm.
Hai nguồn sức mạnh va chạm.
Không gian trước mặt lập tức nứt vỡ.
Phong Luân điên cuồng xoay chuyển.
Nhưng...
Chỉ cầm cự được một hơi thở.
Rắc!
Một vòng thần luân xuất hiện vết nứt.
ẦMMMM!
Điệp Thần bị chấn động.
Thân thể bay ngược ra ngoài.
Liên tiếp lùi hơn trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại.
Khóe môi chảy xuống một dòng máu.
Ánh mắt bà đầy kinh hãi.
Sức mạnh của Ngưu Thần...
Đã hoàn toàn vượt khỏi Thần Cảnh bình thường.
...
Ma Tôn nhìn thấy sơ hở.
Đôi mắt lạnh xuống.
Ông giơ tay.
Ma khí khắp bầu trời lập tức ngưng tụ.
Một chưởng đánh thẳng về phía Điệp Thần.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng quát vang lên.
"Đừng hòng!"
Hỏa Ly từ phía xa lao đến.
Chiếc trường thương đỏ rực xoay một vòng.
Lửa bùng lên như sóng thần.
"Hỏa Diễm Phá!"
ẦMMMM!
Ngọn lửa va chạm với ma khí.
Một vụ nổ khổng lồ bùng phát giữa không trung.
Hỏa Ly bị chấn lui.
Hai tay tê dại.
Nhưng...
Đòn đánh của Ma Tôn cũng bị chặn lại.
...
ẦM!
Ngay sau vụ nổ.
Một luồng phủ quang màu vàng từ trên trời giáng xuống.
Lực Trụ hai tay cầm Khai Sơn Phủ.
Dốc toàn bộ sức mạnh.
Bổ thẳng xuống.
"Khai Sơn!"
Ma Tôn khẽ nghiêng người.
Đưa cánh tay lên đỡ.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang vọng thiên địa.
Lần đầu tiên.
Ma Tôn...
Lùi nửa bước.
...
Ngay sau đó.
Một vệt sáng bạc xé gió.
Lưu Thủy đáp xuống bên cạnh Lực Trụ.
Kiếm Ánh Trăng khẽ ngân.
Ánh bạc trên lưỡi kiếm phản chiếu cả bầu trời.
...
Phong Linh lập tức bay đến.
Ánh mắt đầy lo lắng.
"Lưu Thủy!"
"Nguyệt Dao..."
"...thế nào rồi?"
Lưu Thủy nhìn về phía chiến trường.
Khẽ đáp.
"Muội ấy..."
"...ổn rồi."
Nghe vậy.
Phong Linh khẽ thở phào.
Khóe môi cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ.
...
Các hậu duệ ưu tú cũng nhanh chóng hội tụ.
Thủy Y.
Mộc Dạ.
Địa Minh.
Hỏa Ly.
Phong Linh.
Lưu Thủy.
Lực Trụ.
Tất cả đứng thành một vòng cung
Phía sau họ.
Điệp Thần chậm rãi đứng dậy.
Phong Luân lại một lần nữa lơ lửng sau lưng.
Những vòng thần luân tuy đã xuất hiện vài vết nứt.
Nhưng vẫn không ngừng xoay chuyển.
Gió từ khắp thiên địa lại bắt đầu hội tụ.
...
Đúng lúc ấy.
ẦMMMM!
Ngưu Thần cười lớn.
Ông không hề nhìn Ma Tôn.
Mà trực tiếp lao vào giữa ba vị thần còn lại.
Chiến chùy Côn Sơn Thần Chùy giáng xuống.
Đại địa dựng lên như sóng.
Xà Thần.
Ngư Thần.
Hầu Thần.
Ba người đồng thời xuất thủ ngăn cản.
ẦM!
Bốn luồng thần lực va chạm.
Mặt hồ Thủy Nguyên như bị xé thành hai nửa.
Ngay sau cú va chạm.
Ngưu Thần không hề dừng lại.
Ông liên tục tung ra những đòn đánh cuồng bạo.
Ép ba vị thần phải lùi dần về phía tây.
Đúng lúc ấy.
Một rừng cổ thụ khổng lồ từ dưới đất bùng lên.
Cổ Mộc Trượng cắm mạnh xuống nền đá.
Mộc Thụ.
Cuối cùng cũng nhập chiến.
Ông đứng cạnh ba vị thần.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngưu Thần.
"Côn Sơn."
"Món nợ giữa chúng ta."
"Hôm nay..."
"...đến lúc phải trả."
Ngưu Thần bật cười.
Tiếng cười vang vọng cả Hồ Thủy Nguyên.
"Đúng ý ta."
Ông giơ cao Côn Sơn Thần Chùy.
Bóng tối và thần lực đồng thời bùng nổ.
Chỉ trong vài nhịp thở.
Chiến trường...
Đã hoàn toàn bị chia thành hai nửa.
Bầu trời.
Một nửa là thần quang.
Một nửa là ma khí.
Ở trung tâm chiến trường.
Ma Tôn lặng lẽ đứng giữa không trung.
Một tay chắp sau lưng.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn tám người trước mặt.
Lưu Thủy bước lên.
Khí tức Ngọc Hồn Thủy và Nguyệt Ấn hòa quyện quanh cơ thể.
Phía sau cậu.
Lực Trụ vác Khai Sơn Phủ lên vai.
Hỏa Ly dựng thẳng Xích Thương.
Phong Linh nhẹ nhàng đặt sáo ngọc lên môi.
Địa Minh hai tay phủ đầy nham thạch.
Mộc Dạ khép hờ hai mắt.
Thủy Y nâng song kiếm.
Điệp Thần xoay phong luân.
Hàng ngàn cánh bướm gió bay kín bầu trời.
Không ai nói một lời.
Chỉ cần một ánh mắt.
Đội hình lập tức tản ra.
Đây là cách chiến đấu Hầu Thần đã dạy họ.
Không đánh riêng lẻ.
Mà chiến đấu như một cơ thể.
...
Lưu Thủy khẽ hạ kiếm.
Phong Linh lập tức hiểu.
Tiếng sáo ngân lên.
Một cơn cuồng phong lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường.
"Hỏa Ly."
"Được."
ẦMMMM!!
Hỏa Ly cắm mạnh mũi thương xuống đất.
Biển lửa đỏ rực dâng lên.
Con Phượng Hoàng Lửa khổng lồ từ trong biển lửa ngẩng đầu cất tiếng hót.
Phong Linh đổi nhịp sáo.
Cuồng phong lập tức cuốn lấy Phượng Hoàng.
Ngọn lửa đỏ chuyển thành màu trắng.
Nhiệt độ tăng lên gấp bội.
"Lực Trụ!"
"Đến đây!"
ẦMMMM!!
Lực Trụ nhảy lên trời.
Khai Sơn Phủ giơ cao.
Toàn bộ linh lực hội tụ.
"KHAI SƠN!"
Một phủ mang dài hàng nghìn mét bổ xuống.
Đúng lúc ấy.
Địa Minh giậm mạnh chân.
"Mười Tầng Địa Ngục!"
ẦM! ẦM! ẦM!
Từng cột đá khổng lồ từ dưới lòng đất lao lên.
Chúng không công kích.
Mà khóa kín mọi hướng di chuyển của Ma Tôn.
Ngay sau đó.
Mộc Dạ kết ấn.
"Mộc Giới!"
Ngay nơi cột đá chạm đất.
Hàng ngàn mầm non đồng loạt nhú lên.
Chỉ trong chớp mắt.
Chúng lớn thành dây leo.
Rồi thành cổ thụ.
Rễ cây quấn chặt lấy những cột đá.
Biến cả chiến trường thành một chiếc lồng khổng lồ.
...
Điệp Thần khẽ xoay phong luân.
Một cơn gió mềm mại lướt qua.
Nhưng chỉ trong nháy mắt.
Tất cả pháp thuật trên chiến trường...
Đều nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Chính xác hơn.
Những cánh bướm gió liên tục thay đổi quỹ đạo linh lực.
Khiến từng đòn đánh của mọi người nối tiếp nhau hoàn hảo.
Không hề có một khoảng trống.
...
Lưu Thủy hít sâu.
Ngọc Hồn Thủy phát sáng.
Nguyệt Ấn xoay tròn.
Linh lực đồng thời bùng nổ.
"Mộc Nguyệt!"
Mũi kiếm chạm xuống đất.
Ngay tại nơi kiếm chạm tới.
Hàng trăm mầm non xanh bạc
đồng loạt nhú lên.
Chúng hóa thành dây leo.
Tiếp tục lớn thành cổ thụ.
Toàn bộ rừng cây lao về phía Ma Tôn.
Khóa chặt cơ thể ông.
"Ngay bây giờ!"
Lưu Thủy quát lớn.
Tất cả đồng thời xuất thủ.
Phượng Hoàng Lửa.
Khai Sơn Phủ.
Cự Sơn.
Thủy Long.
Rừng Cổ.
Cuồng Phong.
Ánh trăng.
Tất cả hội tụ thành một đòn hợp kích duy nhất.
ẦMMMMMMMMMMM!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa bùng phát.
Ánh sáng chói lòa bao phủ cả bầu trời.
Mặt đất sụp xuống hàng trăm mét.
Từng ngọn núi xung quanh đồng loạt nổ tung.
Dư chấn lan xa hàng ngàn dặm.
Ngay cả chiến trường của ba vị Thần Quân và Ngưu Thần cũng cảm nhận được.
...
Khói bụi dần tan.
Không ai dám chớp mắt.
Ma Tôn...
Vẫn đứng đó.
Áo bào chỉ rách một góc.
Trên vai xuất hiện một vết chém mỏng.
Một giọt máu đen chậm rãi rơi xuống.
Ông cúi đầu nhìn vết thương.
Khẽ mỉm cười.
"Rất tốt."
"Đây mới là..."
"...sức mạnh của hậu duệ Thần tộc."
Lời vừa dứt.
ẦMMMM!!
Ma khí trên người ông bùng nổ dữ dội.
Chỉ trong nháy mắt.
Toàn bộ dây leo.
Cổ thụ.
Núi đá.
Thủy long.
Hỏa phượng.
Đồng loạt tan biến.
Ông biến mất.
Lưu Thủy lập tức biến sắc.
"Không ổn!"
Ma Tôn đã xuất hiện trước mặt...
Thủy Y.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức ngay cả Phong Linh cũng không kịp cảm nhận.
Thủy Y mở to mắt.
Song kiếm vừa nâng lên.
Một quyền của Ma Tôn đã giáng xuống.
Không có ma khí.
Không có thần thông.
Chỉ là...
Một quyền.
Nhưng quyền phong đã nghiền nát không gian.
Thủy Y biết.
Mình...
Không thể đỡ được.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người lao đến.
"THỦY Y!!"
ẦMMMM!!
Địa Minh dùng toàn bộ thân thể chắn trước mặt nàng.
Hai tay hóa thành hai tấm khiên đá khổng lồ.
Quyền của Ma Tôn đánh xuống.
RẮC!!
Hai cánh tay đá nổ tung.
Ngực Địa Minh lõm hẳn xuống.
Máu tươi phun ra.
Cả người bị đánh văng vài trăm mét
Đập nát một ngọn núi.
"ĐỊA MINH!!"
Tiếng hét của Thủy Y vang vọng khắp chiến trường.
ẦMMMM!!
Địa Minh như một thiên thạch đâm xuyên ngọn núi phía sau.
Khói bụi cuồn cuộn.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Cánh tay phải gần như vỡ nát.
Lồng ngực lõm sâu.
Nhưng...
Cậu vẫn cố chống hai tay xuống đất.
Khó nhọc đứng dậy.
Khóe miệng nhếch lên.
"May..."
"...kịp rồi."
Thủy Y cắn chặt môi.
Nước mắt lăn dài.
"Đồ ngốc..."
"Ta đâu cần ngươi liều mạng như vậy."
Địa Minh cười.
"Đồng đội..."
"...là để bảo vệ nhau."
...
Ma Tôn vẫn bình tĩnh nhìn tất cả.
Giống như...
Vừa rồi chỉ tiện tay đánh bay một hòn đá.
Điệp Thần nhìn Địa Minh trọng thương.
Sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.
"Suốt một nghìn năm..."
"...hắn đã không ngừng hấp thu hắc uyên."
"Hắn..."
"...đã mạnh hơn rất nhiều."
Lời ấy khiến tất cả đều lặng người.
Lưu Thủy khẽ siết chuôi kiếm.
Thì ra...
Đây vẫn chưa phải toàn bộ sức mạnh của Ma Tôn.
...
"Không được để hắn tiếp tục áp sát!"
Điệp Thần quát.
Nàng tung người lên cao.
phong luân trong tay mở rộng.
Hàng vạn cánh bướm bằng gió đồng loạt xuất hiện.
"Điệp Vũ Thiên Phong!"
VÙUUUU!!
Bầu trời như biến thành biển bướm.
Mỗi cánh bướm đều là một lưỡi phong nhận.
Hàng vạn phong nhận đồng thời chém xuống.
Không để Ma Tôn có bất kỳ khoảng trống nào.
ẦMMMM!!
Phong nhận cắt nát cả không gian.
Mặt đất phía dưới bị xé thành vô số khe sâu.
Ma Tôn ngẩng đầu.
Lần đầu tiên.
Ông giơ cả hai tay.
Ma khí cuồn cuộn.
Hóa thành một bức màn đen.
KENG! KENG! KENG!
Hàng vạn phong nhận va chạm.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên.
Nhưng...
Không một phong nhận nào xuyên qua được.
Điệp Thần cau mày.
"Hỏa Ly!"
"Ngay bây giờ!"
"Đến đây!"
Hỏa Ly đã chờ sẵn.
Nàng nhảy vọt lên trời.
Ngọn thương đỏ rực chỉ thẳng về phía trước.
"LỆ HỎA PHƯỢNG!!"
OÀNH!!
Một tiếng phượng hót vang vọng thiên địa.
Biển lửa đỏ ngập trời.
Một con Hỏa Phượng dài hàng ngàn mét dang rộng đôi cánh.
Mang theo biển lửa thiêu cháy cả bầu trời.
Nó lao thẳng về phía Ma Tôn.
Phong Linh lập tức thổi sáo.
Cuồng phong hội tụ.
Gia tốc của Hỏa Phượng tăng lên gấp mấy lần.
Ngay cả không gian cũng bị thiêu đến méo mó.
...
Ma Tôn nhìn Hỏa Phượng đang lao tới.
Ông...
Không hề né.
Chỉ chậm rãi giơ tay phải.
Hỏa Phượng gào thét.
Đâm thẳng vào lòng bàn tay ấy.
ẦMMMMMMMM!!
Biển lửa bùng nổ.
Cả chiến trường biến thành màu đỏ.
Nhưng rồi...
Một cảnh tượng khiến tất cả cứng người.
Ma Tôn...
Đang dùng chính bàn tay mình...
Hấp thu biển lửa.
Ngọn lửa đủ thiêu cháy cả một dãy núi.
Từng chút một.
Biến mất trong lòng bàn tay ông.
Hỏa Ly mở to mắt.
"Không..."
"Không thể..."
Toàn bộ Hỏa Phượng.
Biến mất.
Không còn một tia lửa.
Ma Tôn khẽ nắm bàn tay.
Ngọn lửa đỏ bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay ông.
"Trả lại ngươi."
Ông vung tay.
ẦMMMM!!
Biển lửa vừa bị hấp thu.
Lập tức bắn ngược trở lại.
Uy lực...
Còn mạnh hơn trước.
Điệp Thần lập tức lao xuống.
Phong luân mở rộng.
"Gió Thiên Điệp!"
Cuồng phong hóa thành hàng trăm lớp bình chướng.
ẦMMMM!!
Biển lửa va chạm.
Bình chướng đầu tiên...
Vỡ.
Rồi lớp thứ hai.
Thứ ba.
Thứ mười.
Thứ năm mươi.
Cho đến...
Lớp cuối cùng.
ẦM!!
Điệp Thần phun ra một ngụm máu.
Cả người bay ngược.
Phong luân rời khỏi tay.
Rơi xuống mặt đất.
"Điệp Thần!"
Phong Linh kinh hãi.
...
Ngay lúc ấy.
"Lưu Thủy!!"
Lực Trụ gầm lên.
Lưu Thủy đã biến mất.
Không ai nhìn thấy cậu di chuyển.
Đến khi xuất hiện.
Cậu đã đứng sau lưng Ma Tôn.
Ngọc Hồn Thủy sáng rực.
Đạo Hồn vận chuyển đến cực hạn.
"TRẢM HỒN!!"
Một kiếm vô thanh chém xuống.
Không nhằm vào thân thể.
Mà nhằm thẳng thần hồn Ma Tôn.
Ánh mắt Ma Tôn khẽ động.
Lần đầu tiên.
Ông nghiêng đầu tránh né.
Đường kiếm lướt qua má ông.
Để lại một vết máu nhỏ.
Nhưng...
Ngay khi Lưu Thủy vừa chém hụt.
Ma Tôn đã xoay người.
Một quyền đánh ra.
"Lưu Thủy!"
Mộc Dạ lập tức lao tới.
"Mộc Giới!"
Hàng trăm mầm non đồng loạt nhú lên.
Trong chớp mắt.
Chúng hóa thành những cổ thụ khổng lồ chắn trước mặt Lưu Thủy.
ẦMMMM!!
Toàn bộ rừng cây...
Tan nát.
Nắm đấm ấy xuyên qua tất cả.
Đánh thẳng vào hai người.
RẮC!!
Tiếng xương gãy vang lên.
Mộc Dạ phun máu.
Thân thể bay ngược.
Đập mạnh xuống mặt hồ.
Không còn đứng dậy được.
Lưu Thủy nghiến chặt răng.
"Mộc Dạ!!"
Ma Tôn không cho cậu cơ hội.
Ông lại bước tới.
Một bước.
Đã đến trước mặt Lưu Thủy.
Nhưng lần này...
Không chỉ một mình Lưu Thủy.
Lực Trụ.
Hỏa Ly.
Phong Linh.
Thủy Y.
Đồng thời xuất hiện.
Bốn người.
Không ai lùi.
Không ai sợ hãi.
Lưu Thủy hít sâu.
Khẽ nói.
"Tiếp tục."
"Chúng ta..."
"...vẫn chưa ngã.”