🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thập Cấp Chi Thượng

Q1·Ch.3: Lên Đường

📖 Quyển 1: Phàm nhân tầm tiên lộ

~8 phút đọc · 1514 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt làm Trần Thập Thất tỉnh giấc.
Hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên ập đến là cơn đói cồn cào gặm nhấm dạ dày. Hắn đã không ăn gì từ tối qua. Thập Thất lảo đảo đứng dậy, bước về phía xưởng rèn đầu làng — căn nhà duy nhất còn nguyên vẹn sau trận tàn phá. Hắn lục tìm trong góc bếp và thấy vài củ khoai luộc từ hôm trước.
Thập Thất bốc lấy, tống dồn dập vào miệng nhai ngấu nghiến. Mặc kệ vỏ khoai còn chưa bốc, mặc kệ bản thân bị nghẹn rát cổ họng, hắn cứ điên cuồng nhét vào và nhai liên tục. Hắn như đang trút toàn bộ sự phẫn uất, bất lực của mình lên những củ khoai khô khốc đó.
Được một lúc, cổ họng hắn nghẹn đắng, khoai nén chặt cứng không tài nào nuốt xuống nổi. Thập Thất lao ra lu nước trước hiên, cắm ngập đầu xuống làn nước lạnh ngắt, điên cuồng nuốt từng ngụm lớn.
Rút đầu ra khỏi lu nước, thở dốc hớp lấy không khí, Thập Thất dần bình tĩnh lại. Làn nước lạnh giúp đầu óc hắn tỉnh táo đến lạ kỳ. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
"Mình phải sống! Nhất định phải sống!"
Thế giới này không ai có quyền định đoạt mạng sống của hắn! Để giành lại sự bình yên, hắn buộc phải bước lên con đường tu tiên. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, hắn phải trở thành con cá lớn, để không một ai có thể tùy ý cắn nuốt hắn nữa!
Nét mặt Thập Thất đanh lại, ngập tràn quyết tâm. Hắn quay trở lại khoảng sân giữa làng, bắt đầu lục lọi trong đống đổ nát hoang tàn.
"Xác của mọi người và cả mấy tên áo đen đều đã bị hỏa táng thành tro rụi, tìm cũng chẳng ra được gì. Thứ mình cần lúc này là lương thực và tiền."
Hắn kiên trì bới từng mảng tường vỡ, từng mái tranh cháy dở.
Hai canh giờ trôi qua.
Trong lúc lục lọi, tay Thập Thất nhìn thấy một vật bên cạnh cục đá. Hắn tiến lại nhặt lên, đó chính là tấm lệnh bài mà hắn từng ném đi đêm qua trên đó khắc chữ khắc chữ "Linh Vận Tông". Ánh mắt Thập Thất nhìn nó một cách sắc lạnh không cảm xúc. Không suy nghĩ nhiều, hắn lẳng lặng nhét tấm lệnh bài vào sâu trong túi áo rồi tiếp tục công việc.
Vì thôn nhỏ chỉ có mười mấy hộ gia đình, lại bị tàn phá nặng nề bởi đêm qua, nên sau khi tìm hết làng, hắn chỉ thu gom được vài củ khoai, ít ngô khô, 15 đồng tiền đồng cùng vài đồ dùng sứt sẹo.
Hắn gom tất cả mang về xưởng rèn nhà lão Đậu — nơi từ giờ sẽ là căn nhà mới của hắn.
"Mọi ngôi nhà khác đều đã sụp đổ và hư hại nặng nề, chỉ còn xưởng rèn này trú tạm được. Muốn tu tiên thì phải đến Linh Vận Tông, mà muốn đến đó thì trước tiên phải tích trữ đủ lương thực."
Thập Thất xách theo cái giỏ tre, tay cầm cây rựa dài rồi tiến thẳng vào rừng.
"Ở hướng ngược lại với bờ biển là rừng sâu. Mình nhớ rõ trưởng làng có một con bò kéo xe hay dùng để lên thị trấn, chắc chắn được nhốt đâu đó quanh đây."
Đi được một đoạn, hắn nghe thấy tiếng "ọ... ợ..." vọng ra từ một vách đá. Men theo âm thanh, hắn phát hiện một con bò đực to lớn đang bị nhốt phía sâu trong hang đá.
"May mà nó bị nhốt sâu trong hang, dư chấn trận chiến hôm qua không làm xổng chuồng. Nhưng con bò này quá to, sức mình hiện tại xông vào chỉ có nước bị nó tông chết. Tạm thời bỏ đói nó ở đây hai ngày, trong lúc đó mình sẽ chuẩn bị vũ khí."
Thập Thất lập tức bắt tay vào việc. Hắn chặt các cành cây và thu gom rất nhiều dây mây mang về.
Khi quay lại xưởng rèn, trong giỏ của hắn chất đầy cành gỗ và một ít quả dại.
"Lần này thu hoạch không tệ, không ngờ lại tìm thấy cả cây dâu tằm. Giết bò xong mình sẽ chế một cây cung. Còn bây giờ, phải làm đồ để hạ gục con bò trước đã."
Trong hai ngày tiếp theo hắn dùng kiến thức mình nhớ được tạo ra những món đồ giúp hắn giết được con bò.
...
Hai ngày sau.
Thập Thất kiểm tra lại toàn bộ trang bị: "Mười cây lao gỗ, một cây giáo tự chế từ dao bếp, ba sợi dây thừng bện từ dây mây và một cái cọc gỗ lớn. Đến lúc giết bò rồi"
Hắn xách đồ đến trước hang đá. Con bò sau hai ngày không có ăn uống đã phờ phạc, nằm bệt dưới đất.
Thập Thất dùng đá nện sâu cái cọc gỗ xuống nền đất trước cửa hang, cột chặt một đầu dây thừng mây vào cọc, đầu còn lại thắt thành một vòng thòng lọng rồi khéo léo luôn qua vách đá, tròng vào cổ con bò.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thập Thất đứng ở vị trí an toàn, dùng hết sức đâm mạnh một cây lao gỗ cắm phập vào cổ con bò!
"Ọ... ỌOOO!"
Con bò đau đớn gầm lên, chồm dậy lao loạn xạ vào bên trong hang. Thập Thất không ngần ngại đâm tiếp cây lao thứ hai cắm sâu vào thân nó. Con bò rít lên đau đớn, điên cuồng phá vỡ hàng rào gỗ lao ra ngoài cửa hang.
Thập Thất lập tức lùi lại, bồi thêm một cây lao nữa vào lưng nó.
Con bò vừa chồm ra khỏi cửa hang định lao về phía hắn thì sợi dây thừng buộc vào cọc gỗ lập tức căng đét! Sức lao mạnh khiến vòng thòng lọng siết nghẹt lấy cổ nó. Càng giãy giụa chồm lên, sợi dây mây càng siết chặt khiến nó không thể hít thở.
Thập Thất lạnh lùng đứng nhìn. Sau một hồi giãy giụa trong đau đớn và ngạt thở, con bò to lớn rống lên một tiếng yếu ớt rồi ngã rầm xuống đất ngất đi, Thập Thất nhân cơ hội vung mạnh cây rựa vào cổ nó.
PHẬP!
Đầu con bò bị chặt một vết sâu nhưng vẫn không lìa ra được, hắn chém nhát thứ hai, thứ ba khiến dầu con bò lìa ra. Lúc này hắn mới yên tâm mà thả rựa xuống.
Sau đó hắn xử lí xác bò còn lại.
Tối đến, trước bếp lửa Thập Thất cầm bát cháo ngô xúc lên từng miếng, mắt nhìn chằm chằm những miếng bò muối đang gác bếp kia, thịt tỏa hương thơm nức mũi, thứ hắn chưa được ăn suốt 14 năm kể từ khi đến đây, nhưng hắn không tự thưởng lấy một miếng. Hắn biết chỉ cần sai sót một chút là bản thân sẽ chết đói khi lên đường.|
Trong đầu hắn thầm nghĩ: “ Để làm khô được đống thịt này cần đến một tháng,nhưng một tháng sau là tới mùa đông lúc đó ra đường chỉ có chết cóng, vậy thì hai tháng sau sẽ xuất phát,trong lúc đó mình sẽ chế thêm đồ giữ ấm từ da bò “.
Hai tháng sau.
Lúc này ngoài trời tuyết phủ khắp nơi, Thập Thất cũng chuẩn bị đồ bắt đầu lên đường, hắn vừa cho đồ vào giỏ vừa nghĩ.
“ Khoảng một tuần nay tuyết ngừng rơi và bắt đầu tan dần rồi có lẽ đến lúc đi rồi “.
Hắn cho lương thực cùng cung tên và vài món linh tinh vào trong giỏ, trên lưng còn mang theo cây giáo tự chế, mặc dù thấy rất nặng nhưng đối với hắn đây chính là cần thiết cho mạng sống của mình, hắn khoác lên mình bộ đồ giữ ấm tự chế mang giỏ lên và bước đi hướng vào rừng sâu, rời khỏi ngôi làng này và bắt đầu hành trình của mình.
“ Đến lúc lên đường rồi “.

Tác chém gió:" Mình đăng đến đây là chương thứ ba rồi,hai chương trước lượt đọc cũng kha khá,số người đọc xong chương một rồi qua chương hai không nhiều nhưng lại vượt qua mình mong đợi,nhưng mình lại thấy chả ai comment nên các bạn nếu có đọc đến đoạn này cho mình xin ít cảm nhận về truyện và có thiếu sót chỗ nào, chỗ nào hay, chỗ nào chưa hay không cho mình xin góp ý một chút được không. Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có nhiều thứ mình muốn các bạn góp ý lắm á. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ"

💬 Bình luận (0)