🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thanh xuân, đã bỏ lỡ

Ch.5: Năm Thứ Hai Bắt Đầu

~12 phút đọc · 2336 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi đã quen thuộc với môi trường cấp ba, tôi bước vào năm học mới với một cảm giác khác hoàn toàn so với ngày đầu tiên.
Nếu như năm lớp 10 là khoảng thời gian tôi phải làm quen với mọi thứ, từ ngôi trường mới, thầy cô mới cho đến những người bạn mới, thì năm lớp 11 lại mang đến một cảm giác bình yên hơn.
Tôi không còn cảm thấy lạc lõng giữa những môi trường xa lạ. Những góc sân trường, những hàng cây, những chiếc ghế đá từng khiến tôi bỡ ngỡ giờ đây đã trở thành những nơi quen thuộc.
Và trong số những điều quen thuộc ấy có một thứ nổi bật hơn tất cả đó là cô ấy.
Ngày khai giảng năm học mới, tôi lại nhìn thấy cô ấy ngồi ở vị trí quen thuộc trong lớp. Vẫn là nụ cười dễ dàng khiến người khác cảm thấy thoải mái, vẫn là cách cô ấy có thể bắt chuyện với bất kỳ ai mà không hề khiến cuộc trò chuyện có chút gượng gạo nào.
"Nghỉ hè vui không?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản dành cho một người bạn lâu ngày mới gặp lại, nhưng không hiểu sao nó lại khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi dường như chưa từng tồn tại.
"Cũng bình thường à, còn hè của Nhiên thì sao?"
"Tui cũng vậy á, mà hè tụi mình không có gặp cứ thấy thiếu thiếu."
Cô ấy nói rồi bật cười.
Tôi cũng cười theo.
Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra từ lúc nào việc trò chuyện với cô ấy đã trở thành một điều quen thuộc trong cuộc sống của mình.
Quen với những tin nhắn vào buổi tối, quen với những lần cả hai rủ nhau chơi vài trận Liên Quân sau giờ học, quen với việc kể cho cô ấy nghe những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày, dù đôi khi đó chỉ là những chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng có lẽ vì quá quen thuộc nên tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, những điều bình thường ấy lại có thể thay đổi nhiều thứ đến vậy.
Những ngày đầu năm học trôi qua khá nhẹ nhàng.
Tôi và cô ấy vẫn giữ những thói quen như trước. Chúng tôi vẫn cùng nhau bàn về những chuyện trong lớp, những trận game đã chơi, hay đôi khi chỉ đơn giản là vài câu chuyện phiếm.
Tôi từng nghĩ năm lớp 11 của mình sẽ tiếp tục bình yên như vậy.
Cho đến ngày hôm đó.
Trong tiết sinh hoạt đầu năm, cô giáo bước vào lớp cùng một gương mặt quen thuộc.
"Lớp chúng ta năm nay có thêm một bạn chuyển đến. Các em làm quen với bạn nhé."
Cả lớp bắt đầu chú ý về phía cửa.
Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó là một học sinh bình thường mới chuyển từ trường khác đến
cho đến khi nhìn thấy gương mặt ấy.
Tôi sững lại vài giây.
Là Minh.
Một cái tên mà tôi từng nghĩ chỉ còn xuất hiện trong quá khứ vào những năm cấp hai của mình.
Ngày trước, Minh là một trong số ít những người bạn thật sự hiểu tôi.
Nếu tôi là người ít nói và ít khi chủ động bắt chuyện với một ai đó, thì Minh lại hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy là một người hoạt bát và vô cùng biết cách củng cố những mối quan hệ xung quanh cậu ấy.
Chúng tôi từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện ở trường cũ.
Những buổi học căng thẳng.
Những lần bị giáo viên nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ.
Những câu chuyện tưởng như chẳng có gì đặc biệt nhưng sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra đó là một phần rất quan trọng trong quãng thời gian học sinh của mình.
Nhưng rồi khi tới ngày chúng tôi lên cấp ba.
Chúng tôi bước vào những môi trường khác nhau, những cuộc trò chuyện dần ít đi và những kỷ niệm cũng dần được cất lại phía sau.
Vậy mà hôm nay, cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.
"Ủa Tâm đấy à, không ngờ lại gặp mày ở đây luôn đấy."
Minh cười, nụ cười đó vẫn giống hệt như những ngày còn học cấp hai.
"Tao cũng không ngờ luôn đây."
Tôi bật cười.
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ rằng năm lớp 11 của mình chỉ đơn giản là có thêm một người bạn cũ quay trở lại nhưng tôi không biết rằng sự xuất hiện của Minh không chỉ viết thêm những kỷ niệm mới với một người bạn đã từng học chung mà còn thay đổi luôn cả câu chuyện giữa tôi và cô ấy.
Bởi vì đôi khi, một người bạn cũ xuất hiện không phải để làm mọi thứ trở nên giống như trước mà là để khiến những điều vốn đã quen thuộc bắt đầu thay đổi.
Những ngày sau đó, sự xuất hiện của Minh dần trở thành điều hiển nhiên tại lớp học.
Ban đầu, mọi người chỉ xem cậu ấy như một học sinh mới chuyển đến nhưng với tính cách vốn dễ hòa đồng, Minh nhanh chóng làm quen với những người xung quanh.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là dù đã một thời gian dài không gặp nhau, giữa tôi và Minh dường như không có khoảng cách nào cả.
Chúng tôi vẫn có thể nói chuyện như những ngày còn học cấp hai.
Vẫn là những câu chuyện không đầu không cuối, vẫn là những lần trêu chọc nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, vẫn là cảm giác thoải mái khi ở cạnh một người đã từng cùng mình trải qua một phần thanh xuân.
Có lẽ vì thế mà tôi dần cảm thấy năm lớp 11 trở nên thú vị hơn, tôi có thêm một người bạn cũ quay trở lại và tôi vẫn có cô ấy ở bên cạnh như trước.
Những ngày đầu, tôi còn cố gắng giúp Minh làm quen với lớp, tôi giới thiệu cho cậu ấy những người bạn mới, những góc quen thuộc trong trường, những quán ăn gần trường mà học sinh thường ghé qua sau giờ học.
Cô ấy cũng thường đi cùng chúng tôi, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường của ba người bạn học cùng một lớp về những câu chuyện về trường lớp, những lần bàn luận về bài kiểm tra hay là những trận Liên Quân sau giờ học.
Tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ cứ tiếp tục như vậy nhưng rồi tôi nhận ra Minh và cô ấy có khá nhiều điểm chung.
Cả hai đều là những người dễ bắt chuyện, đều có thể nói chuyện hàng giờ về những chủ đề đơn giản và quan trọng hơn, cả hai đều có một nguồn năng lượng khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái.
Có những lúc nhìn hai người họ nói chuyện, tôi chỉ đứng bên cạnh lắng nghe nhưng không phải vì tôi không muốn tham gia mà chỉ là tôi cảm thấy họ có thể dễ dàng bắt nhịp với nhau hơn tôi.
Minh kể cho cô ấy nghe về những chuyện ở trường cũ còn cô ấy thì kể cho Minh nghe về những điều đã xảy ra trong một năm lớp 10.
Những câu chuyện mà trước đây tôi từng là người duy nhất biết, giờ đây lại có thêm một người khác cùng lắng nghe, tôi không hiểu vì sao lúc đó trong lòng mình lại xuất hiện một cảm giác rất lạ nó không phải là khó chịu và cũng không hẳn là buồn mà chỉ đơn giản là tôi nhận ra có lẽ là sẽ không còn những cuộc trò chuyện riêng giữa tôi và cô ấy nữa.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ ấy, tôi tự nhủ rằng Minh chỉ là một người bạn cũ trở lại còn cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn là một người bạn cùng lớp, một người thường xuyên chơi game cùng tôi và là người khiến những ngày đi học trở nên vui vẻ hơn.
Khi đó tôi không nghĩ quá nhiều hoặc có lẽ lúc đó, tôi vẫn chưa đủ trưởng thành nhận ra rằng cảm giác ấy đã không chỉ đơn giản là một tình bạn bình thường.
Một buổi chiều sau giờ học, cả ba chúng tôi cùng ngồi lại trong lớp vì phải hoàn thành một số bài tập. Minh ngồi đối diện cô ấy, vừa làm bài vừa kể một vài chuyện hài hước khiến cô ấy bật cười.
Tôi nhìn khung cảnh ấy, bất giác nhớ lại khoảng thời gian đầu năm lớp 10 khi mà cô ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái giữa một môi trường hoàn toàn xa lạ nhưng khác là bây giờ, ngay lúc này đây bên cạnh cô ấy đã có thêm một người khác.
Và tôi vẫn chưa biết rằng sự thay đổi này sẽ khiến năm lớp 11 của tôi không còn trôi qua một cách bình yên như trước được nữa.
Và cũng chính trong khoảng thời gian ấy, khi mọi thứ giữa chúng tôi tưởng chừng vẫn bình thường, một sự kiện của trường đã khiến những ngày tháng lớp 11 trở nên đặc biệt hơn.
Những ngày cuối năm, khi không khí trong trường bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn, lớp tôi nhận được thông báo về hội trại xuân được tổ chức hằng năm.
Đó là một trong những sự kiện mà học sinh trong trường mong chờ nhất.
Không còn những tiết học căng thẳng, không còn những bài kiểm tra nối tiếp nhau, thay vào đó là những buổi chiều cả lớp cùng nhau chuẩn bị, trang trí và lên kế hoạch cho gian trại của mình.
Ngay khi cô giáo thông báo, cả lớp đã bắt đầu bàn bạc, người thì đưa ra ý tưởng, người thì đảm nhận phần trang trí và người lo chuẩn bị những đồ dùng.
Mọi thứ vốn chỉ là một hoạt động của trường, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến ai cũng hào hứng.
"Tụi mình làm chủ đề gì đây?"
Cô ấy hỏi khi đang ngồi cùng tôi và Minh trong giờ ra chơi.
"Tui nghĩ làm kiểu truyền thống một chút cũng được. Có hoa, có đèn, nhìn cho có không khí Tết."
Minh vừa nói vừa suy nghĩ.
"Tui thấy ý đó cũng được á."
Cô ấy gật đầu.
Tôi ngồi bên cạnh chỉ nghe hai người họ bàn bạc.
Có lẽ vì Minh khá năng động nên cậu ấy nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Trong những buổi chuẩn bị trại, Minh luôn là người đứng ra giúp đỡ, từ việc sắp xếp công việc cho đến việc khiến cả nhóm cảm thấy vui vẻ hơn còn cô ấy thì luôn là người hưởng ứng những ý tưởng đó.
Hai người họ phối hợp với nhau khá ăn ý, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, người kia đã hiểu đối phương muốn làm gì.
Tôi cũng đã nhìn thấy điều đó nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng họ là những người có tính cách hợp nhau.
Một buổi chiều, cả lớp ở lại trường để hoàn thành việc trang trí.
Sân trường lúc ấy khác hẳn ngày thường.
Những dải đèn được treo lên, những cành mai, cành đào giả xuất hiện ở nhiều góc.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi khiến ngôi trường vốn quen thuộc trở nên đặc biệt hơn.
Tôi đang loay hoay chỉnh lại vài món đồ trang trí thì nghe thấy tiếng cô ấy gọi.
"Tâm ơi, qua đây giúp tui cái này với."
Tôi quay người lại.
Cô ấy đang đứng cạnh gian trại, trên tay cầm một vài món đồ nhỏ.
Tôi bước đến giúp cô ấy.
"Việc gì cũng gọi tui hết vậy?"
"Tại Tâm dễ nhờ mà."
Cô ấy cười.
Một câu nói hết sức bình thường nhưng lại khiến tôi bất giác vui vẻ có lẽ là vì tôi vẫn luôn thích cảm giác được cô ấy cần đến chỉ là khi ấy tôi chưa từng nghĩ đó là một cảm giác đặc biệt.
Đến tối hôm diễn ra hội trại, cả trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Ánh đèn từ các gian trại chiếu sáng khắp sân trường, tiếng nhạc, tiếng cười và tiếng trò chuyện hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí mà có lẽ sau này tôi sẽ rất khó quên.
Tôi đi cùng Minh và cô ấy tham quan từng gian trại của các lớp khác.
Minh liên tục kể những câu chuyện khiến cô ấy bật cười còn tôi vẫn đi bên cạnh như trước nhưng đó là lần đầu tiên, tôi nhận ra mình không còn là người duy nhất có thể khiến cô ấy vui vẻ.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi không cảm thấy mất mát thay vào đó trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác khó gọi tên nó giống như có một điều gì đó đang dần thay đổi.
Cuối buổi tối hôm đó, khi cả lớp cùng chụp ảnh kỷ niệm, Minh đứng cạnh cô ấy, cả hai cùng cười trước ống kính, tôi thì đứng ở phía sau hai người cũng mỉm cười.
Bức ảnh ấy sau này đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi ở những năm cấp ba chỉ là lúc đó, tôi không biết rằng chính khoảnh khắc bình thường ấy lại là dấu hiệu đầu tiên cho một khoảng cách đang dần xuất hiện giữa tôi và cô ấy.

💬 Bình luận (0)