🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thanh xuân, đã bỏ lỡ

Ch.4: Sự Quan Tâm Đặc Biệt

~4 phút đọc · 779 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chỉ trong thoáng chốc, kỳ nghỉ hè đầu tiên của tôi ở năm học cấp ba đã đến. Sau những ngày tháng quen thuộc với tiếng trống trường, những tiết học và những cuộc trò chuyện mỗi ngày, giờ đây mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không còn những buổi sáng vội vàng chuẩn bị sách vở để đến trường, không còn những tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, cũng không còn những khoảnh khắc vô tình nhìn thấy cô ấy trong lớp học. Mọi thứ dường như chậm lại sau một năm học với rất nhiều điều mới mẻ.
Những ngày đầu của kỳ nghỉ, tôi vẫn nghĩ rằng đây chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học đầu tiên ở cấp ba. Tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những sở thích quen thuộc của mình như trước đây.
Tôi vẫn chơi game, vẫn xem những thứ mình thích và tận hưởng cảm giác thoải mái khi không phải lo lắng về bài kiểm tra hay những tiết học trên trường.
Nhưng rồi có những lúc, khi mở điện thoại lên, tôi lại vô thức chờ đợi một tin nhắn từ cô ấy.
Có khi chỉ là một câu hỏi đơn giản như hôm nay làm gì, một lời rủ chơi game hay một câu chuyện không đầu không cuối, nhưng cũng đủ khiến một ngày bình thường trở nên vui vẻ hơn.
Tôi bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của cô ấy đã trở thành một điều quen thuộc trong cuộc sống của mình từ lúc nào không hay.
Tôi và cô ấy vẫn thường xuyên trò chuyện như trước. Đôi khi chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản, đôi khi lại là những trận Liên Quân kéo dài đến tận tối muộn.
Có những lúc tôi tự hỏi, tại sao giữa rất nhiều người bạn khác, tôi lại mong chờ những cuộc trò chuyện với cô ấy nhiều đến vậy.
Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó.
Bởi vì khi ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng tôi là những người bạn hợp nhau.
Cô ấy vẫn luôn như vậy, vẫn là một người dễ dàng khiến những cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn. Ngoài những câu chuyện về game, cô ấy còn kể cho tôi nghe những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày, những điều khiến cô ấy vui, đôi khi cũng là những chuyện khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.
Về phần tôi, từ một người vốn không thích nói nhiều về bản thân, tôi lại dần chia sẻ với cô ấy nhiều hơn.
Tôi kể về những chuyện xảy ra ở trường, về gia đình, về những suy nghĩ mà trước đây tôi thường giữ lại cho riêng mình.
Tôi không biết từ khi nào, chiếc điện thoại không còn chỉ là một công cụ để giải trí nữa.
Nó trở thành nơi tôi chờ đợi một cái tên xuất hiện.
Không phải vì có điều gì quá quan trọng, đôi khi chỉ là một câu nói vu vơ cũng đủ khiến tôi mỉm cười.
Khoảng thời gian ba tháng hè tưởng chừng như rất dài, nhưng lại trôi qua chỉ trong chốc lát.
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi bắt đầu chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Tôi sắp bước vào lớp 11, một năm học được cho là có nhiều thay đổi hơn so với lớp 10.
Khác với cảm giác hồi hộp của ngày đầu tiên bước vào cấp ba, lần này tôi cảm thấy mong chờ và háo hức nhiều hơn.
Không còn là sự tò mò về một môi trường mới, cũng không còn là cảm giác xa lạ với những người xung quanh.
Bởi vì tôi biết, ở nơi đó có những người bạn đã trở nên quen thuộc.
Và có một người mà tôi luôn mong chờ được gặp lại.
Tôi từng nghĩ rằng ba năm cấp ba của mình sẽ chỉ là những ngày tháng bình thường. Học tập, kết bạn, rồi từng bước trưởng thành.
Nhưng sau một năm, tôi nhận ra thanh xuân của mình đã bắt đầu có một điều đặc biệt.
Một cô gái xuất hiện rất bình thường trong cuộc sống của tôi.
Nhưng lại từng chút một trở thành một người khiến tôi đặc biệt quan tâm nhiều hơn tôi tưởng.
Nhưng rồi đến một lúc nào đó, những điều bình thường ấy lại trở thành những ký ức mà bản thân tôi không muốn quên đi một chút nào cả.

💬 Bình luận (0)