Sau hội trại xuân, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục như bình thường, những buổi sáng đến lớp, tiếng nói chuyện quen thuộc trong giờ ra chơi, những tiết học kéo dài rồi kết thúc bằng tiếng trống tan trường.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai nhận ra điều gì khác biệt nhưng chỉ có tôi biết rằng giữa tôi và cô ấy đã bắt đầu xuất hiện một điều gì đó không giống trước đây nó không phải là một cuộc cãi vã và cũng không phải là một lần giận dỗi mà nó đơn giản là khoảng thời gian mà chúng tôi ở cạnh đã ngày một ít đi.
Trước đây, sau mỗi giờ học, người đầu tiên cô ấy tìm đến thường là tôi có thể chỉ là một câu hỏi về bài tập, một lời mời cùng nhau chơi game hay đôi khi chỉ là vài câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì nhưng rồi dần dần những tin nhắn ấy xuất hiện thêm một cái tên khác “Minh”.
Ban đầu tôi không để ý quá nhiều bởi tôi nghĩ đó là một điều bình thường vì dù sao Minh cũng là bạn cũ của tôi, là một người bạn mà cô ấy đã quen biết và hơn nữa vì Minh là một người dễ nói chuyện nên khi ở cạnh cậu ấy, mọi người đều cảm thấy thoải mái. Cũng vì suy nghĩ như thế nên tôi không có lý do gì để cảm thấy khó chịu cả.
Tuy là vậy nhưng có những lúc tôi vẫn vô thức nhận ra những thay đổi nhỏ chẳng hạn như việc trong giờ ra chơi thay vì quay xuống chỗ tôi như trước thì bây giờ cô ấy lại cùng Minh bàn luận về một câu chuyện nào đó hay cả trong những trận game sau giờ học thì đôi khi cô ấy không còn hỏi tôi có chơi không mà đã có một người khác rủ trước.
Những điều ấy thật ra chẳng có gì lớn nhỏ đến mức nếu kể ra, có lẽ chẳng ai hiểu vì sao tôi lại để tâm nhưng có lẽ con người ta thường chỉ nhận ra giá trị của một điều khi nó không còn giống như trước nữa.
Tôi bắt đầu nhớ những khoảng thời gian chỉ có tôi và cô ấy, nhớ những buổi tối nói chuyện về đủ thứ trên đời, những lần cùng nhau chơi game rồi cười vì những tình huống ngớ ngẩn hay những khoảnh khắc mà tôi từng nghĩ sẽ còn kéo dài rất lâu.
Một hôm, sau giờ học tôi vô tình nhìn thấy cô ấy và Minh đang đứng trước cổng trường, hai người cười nói trông thật vui vẻ, cô ấy cười nhiều hơn bình thường, cả Minh cũng vậy.
Tôi đứng cách đó không xa, sững người trong vài giây và im lặng nhìn họ.Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại nhớ đến câu nói của cô ấy vào ngày đầu năm lớp 11.
"Tui cũng vậy á, mà hè tụi mình không có gặp cứ thấy thiếu thiếu."
Một câu nói đơn giản nhưng khi nghĩ lại, tôi nhận ra có lẽ mình đã từng xem nó là một điều đặc biệt hơn rất nhiều.Tôi bất giác quay đi trước khi họ nhìn thấy mình nhưng không phải vì tôi buồn cũng không phải vì tôi muốn tránh né mà chỉ là lần đầu tiên tôi nhận ra, có những người từng bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên rồi trở thành một điều hiển nhiên trong đó và rồi cũng dần trở nên xa lạ hơn mà bản thân ta không kịp nhận ra nhưng điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một người quan trọng với bản thân mà là khi người ấy vẫn ở ngay trước mắt, vẫn cười nói với mình nhưng vị trí của mình trong lòng họ đã không còn giống như trước.
Dù tôi đã dần nhận ra điều đó nó đã xuất hiện giữa tôi và cô ấy nhưng không biết vì sao tôi vẫn không muốn thừa nhận điều đó, phải chăng là vì lúc đó tôi đã yêu cô ấy?
Sau hôm đó, tôi vẫn chào cô ấy mỗi buổi sáng, vẫn hỏi những câu chuyện quen thuộc như trước, vẫn cùng cô ấy nói về những chuyện chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là khác với trước đây, những cuộc trò chuyện ấy không còn kéo dài như trước nữa.
Có những lúc tôi nhìn thấy tin nhắn của cô ấy hiện lên, trong lòng vẫn vô thức vui vẻ như thói quen nhưng rồi khi mở ra, tôi nhận ra đó chỉ là một câu hỏi về bài tập, một lời nhờ giúp đỡ hay một câu chuyện mà có lẽ cô ấy cũng có thể kể với bất kỳ ai khác.
Tôi bắt đầu nhận ra, có những khoảng cách không xuất hiện bằng một cuộc cãi vã, cũng không đến từ một khoảnh khắc nào quá rõ ràng mà nó chỉ đơn giản là việc một người dần có thêm những người khác để quan tâm còn riêng mình thì dần trở thành một phần quen thuộc nhưng không còn đặc biệt nữa.
Minh xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy một cách tự nhiên như vậy.
Cậu ấy không cố gắng thay thế tôi, cũng chưa từng làm điều gì khiến tôi phải ghét bỏ mà chỉ là một người bạn cũ quay trở lại, một người hiểu cô ấy qua những năm tháng đã trải qua cùng nhau và có những câu chuyện mà tôi chưa từng trải qua cùng cô ấy.
Có lẽ vì vậy nên tôi không có lý do gì để trách ai cả mà chỉ có thể đứng nhìn hai người họ ngày càng thân thiết hơn.
Những lần cô ấy cười vì một câu nói của Minh, những lần cô ấy chủ động tìm cậu ấy trong lớp hay những câu chuyện giữa họ mà tôi không thể tham gia vì đó là những chuyện chỉ thuộc về riêng hai người.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình ở bên cạnh đủ lâu, chỉ cần mình quan tâm đủ nhiều thì vị trí đó sẽ không dễ dàng thay đổi nhưng tôi lại quên mất rằng là trong cuộc sống này có những người đến trước chưa chắc sẽ là người ở lại lâu nhất và cũng có những người xuất hiện sau nhưng lại có thể trở thành một phần quan trọng trong thế giới của ai đó.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất nó không phải là việc Minh xuất hiện mà là việc tôi nhận ra bản thân mình không còn có thể vô tư như trước nữa.
Trước đây, khi thấy cô ấy cười nói với ai đó tôi cũng sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy là một người dễ gần nên có nhiều bạn bè. Nhưng từ khi Minh trở lại, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều vốn dĩ tôi chưa từng quan tâm.
Tôi bắt đầu để ý cách cô ấy nhìn Minh khi hai người nói chuyện, để ý cách cô ấy nhớ những chuyện nhỏ mà hai người từng trải qua cùng nhau và để ý cả những lúc cô ấy vui vẻ nói cười với Minh việc mà tôi từng nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể khiến cô ấy như vậy nhưng hóa ra không phải.
Có lẽ tôi đã tự đặt cho bản thân một vị trí quá đặc biệt trong cuộc sống của cô ấy.
Tôi từng nghĩ mình là người hiểu cô ấy nhất ở ngôi trường này, là người mà cô ấy sẽ tìm đến khi có chuyện muốn chia sẻ. Nhưng rồi tôi nhận ra, trước khi tôi bước vào vị trí đặc biệt trong cuộc sống của cô ấy thì đã có một người ở đó từ bao giờ.
Minh biết những câu chuyện mà tôi chưa từng được biết, biết những kỷ niệm mà tôi chưa từng trải qua và biết những phiên bản khác của cô ấy mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy.
Có những ngày trong lớp, tôi vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, vẫn nghe cô ấy và Minh trò chuyện với nhau. Tôi vẫn tham gia khi có thể, vẫn cười khi câu chuyện đủ vui, vẫn cố gắng giả vờ như mọi thứ đều đang diễn ra một cách bình thường.
Nhưng tận sâu bên trong chỉ có tôi biết rằng trong lòng mình đã không còn bình yên như trước.
Tôi bắt đầu sợ những khoảng lặng giữa chúng tôi, sợ những lần cô ấy không còn chủ động kể cho tôi nghe những chuyện mới, sợ cả cái cảm giác mình vẫn ở bên cạnh cô ấy nhưng lại dần trở thành người đứng ngoài cuộc sống của cô.
Và có lẽ điều buồn nhất là...
Tôi không thể trách cô ấy.
Bởi vì cô ấy chưa bao giờ nói rằng tôi là người quan trọng nhất mà chỉ là tôi đã tự ý cho rằng điều đó là sự thật.
Nhưng dù nhận ra những điều đó, tôi vẫn không thay đổi cách đối xử với cô ấy.
Tôi vẫn là người đứng bên cạnh khi cô ấy cần giúp đỡ, vẫn trả lời những tin nhắn dù đôi khi cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài câu ngắn ngủi và vẫn lắng nghe cô ấy kể về những chuyện trong ngày dù cho có những chuyện trước đây cô ấy sẽ kể cho tôi đầu tiên nhưng còn bây giờ tôi là người biết sau cùng.
Tôi nghĩ có lẽ chỉ cần bản thân vẫn ở đây thì mọi thứ rồi sẽ trở lại như trước nhưng tôi đã quên mất rằng là con người không đứng yên một chỗ.
Cô ấy thay đổi, tôi cũng thay đổi và cả mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vậy.
Có một khoảng thời gian, tôi cố tình tránh việc để ý đến Minh và cô ấy. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là tình bạn bình thường, rằng Minh chỉ là một người bạn hợp ý của cô ấy và việc hai người thân thiết cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình không có quyền cảm thấy khó chịu nhưng càng cố không quan tâm, tôi lại càng để ý nó nhiều hơn.
Một buổi chiều sau giờ học, tôi vô tình nhìn thấy cô ấy và Minh cùng đi xuống cầu thang, Hai người nói chuyện về một chuyện gì đó, cô ấy trông rất vui vẻ. Nụ cười ấy không khác gì những lần cô ấy cười khi ở cạnh tôi trước đây. Không hiểu vì sao nhưng khoảnh khắc đó lại khiến tôi im lặng rất lâu và rồi tôi chợt nhận ra rằng điều khiến tôi sợ không phải là Minh có thể trở thành người quan trọng với cô ấy hay không mà là việc tôi từng nghĩ mình là người duy nhất có thể khiến cô ấy vui vẻ như vậy.
Hóa ra, những điều tôi từng xem là đặc biệt nó đôi khi chỉ là những điều bình thường trong mắt người khác.
Tối hôm đó, tôi mở lại đoạn tin nhắn cũ giữa tôi và cô ấy.
Những câu chuyện về những trận game, những lần trêu chọc nhau, những lời hỏi thăm tưởng như vô nghĩa.
Tôi đọc lại từng dòng, rồi bất giác nhận ra mình đã để tâm đến sự xuất hiện của cô ấy nhiều đến mức nào.
Có lẽ tôi đã không nhận ra tình cảm của mình khi cô ấy còn ở bên cạnh để rồi đến khi xuất hiện một người khác khiến tôi cảm thấy có nguy cơ mất đi vị trí ấy thì tôi mới bắt đầu hiểu rằng cô ấy quan trọng với tôi hơn những gì tôi từng nghĩ.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa biết...
Có những thứ dù muộn màng vẫn có thể cứu vãn nhưng cũng có những thứ mà chỉ cần chậm một bước thôi nó cũng đủ để trở thành điều khiến con người ta tiếc nuối rất lâu.