Thứ Năm, ngày 9 tháng 1, lớp 12A3 có một buổi sáng khá hỗn loạn.
Một bài kiểm tra bị đổi tiết.
Một giáo viên nghỉ đột xuất.
Lớp trưởng phải cập nhật lịch hai lần.
Nhưng Minh Ngọc không sửa lại toàn bộ kế hoạch như trước. Cô chỉ đổi đúng phần liên quan.
Linh Chi nhìn rồi nói:
“Mày thật sự học được cách sống rồi.”
Ngọc đang đóng bút.
“Trước tao không sống à?”
“Trước mày lập lịch như chạy dự án.”
Phương cười. “Bây giờ nó đang quản rủi ro.”
Ngọc nhìn hai người.
“Đừng dùng từ nghe kinh tế thế.”
“Biết đâu mày học marketing.”
“Chưa chắc.”
“Truyền thông?”
“Cũng chưa chắc.”
Linh Chi chống cằm. “Nhưng mày nghiêng truyền thông hơn đúng không?”
Ngọc gật đầu.
“Ừ.”
Không cần né.
Giờ trưa, Ngọc xuống căn tin cùng hai bạn.
Đang ăn thì điện thoại Chi rung.
Cô bạn mở, đọc vài giây rồi lập tức nhìn Ngọc.
“Gì?”
Ngọc hỏi.
Chi hơi do dự.
“Không có gì.”
“Cái mặt mày…”
Phương bật cười. “Nói đi.”
Chi đặt điện thoại xuống.
“Có người hỏi tao xem mày còn thích Long không.”
Ngọc dừng đũa.
“Ai?”
“Một đứa lớp bên.”
“Để làm gì?”
“Nó bảo hình như có người muốn làm quen Long.”
Ngọc nhìn bạn vài giây.
Cảm giác đầu tiên không phải khó chịu.
Mà là ngạc nhiên vì chuyện ấy giờ có thể liên quan tới mình ít đến thế.
“Thì làm quen.”
Chi quan sát.
“Thật?”
“Ừ.”
“Không có gì?”
Ngọc bật cười. “Tao từ chối người ta rồi.”
“Biết. Nhưng trước mày với Long…”
“Trước khác.”
Phương hỏi: “Nếu Long có người yêu thật?”
Ngọc nghĩ.
“Chắc chúc mừng.”
Linh Chi nhìn rất kỹ.
“Thật sự hết rồi.”
“Ừ.”
Ngọc nói khá chắc.
Không cần tự thuyết phục.
Một mối quan hệ từng khiến cô do dự gần một năm giờ đã hoàn toàn yên.
Điều thú vị là chính nhờ vậy, cô càng nhìn rõ một cảm giác khác đang bắt đầu có hình dạng.
Nếu hôm nay người được nói có người muốn làm quen không phải Long mà là…
Ngọc tự dừng suy nghĩ.
Không cần hoàn thành câu.
Cô cúi xuống ăn tiếp.
Buổi chiều, Hiếu ở thư viện cùng nhóm.
Duy đến muộn mười phút.
Thảo Vy đã ngồi đó trước, cạnh Đức và Khánh.
Hiếu tới đúng giờ, đặt laptop xuống rồi bắt đầu phần việc của mình.
Nhóm hiện không còn báo cáo kỹ thuật cũ kéo dài như trước. Phần đó đã kết thúc từ lâu. Bây giờ là bài của môn khác, khối lượng không quá lớn nhưng cần phối hợp để kịp nộp trước cuối kỳ.
Vy đưa Hiếu một bảng.
“Phần này mày xem lại số liệu giúp tao.”
“Ừ.”
“Có một chỗ tao thấy không khớp.”
Cậu đọc.
Ba phút sau tìm được lỗi.
“Dòng này lấy nhầm cột.”
Vy nhìn.
“À.”
Cô sửa ngay.
Duy ngồi đối diện nói: “Hai đứa chúng mày làm việc chán thật.”
Hiếu không ngẩng lên. “Sao?”
“Không cãi nhau.”
Vy đáp: “Sai thì sửa, cãi gì?”
Duy thở dài.
“Thiếu giải trí.”
Khánh nói: “Mày tự cãi với Tuấn Anh đi.”
Cả nhóm bật cười.
Không có gì hơn.
Gần bốn giờ, mọi người nghỉ.
Duy đi mua đồ uống.
Đức xuống nghe điện thoại.
Khánh ra ngoài.
Bàn chỉ còn Hiếu với Thảo Vy trong vài phút.
Vy đang xem lịch thi trên laptop rồi hỏi:
“Tết mày về quê sớm không?”
“Chắc gần nghỉ mới về.”
“Vẫn dạy học sinh à?”
“Ừ.”
“Con bé lớp mười hai ấy?”
“Ừ.”
“Điểm lên tốt không?”
Hiếu hơi cười. “Toán gần nhất chín.”
Vy ngẩng lên.
“Ghê.”
“Ừ.”
“Thế mày dạy được thật.”
Hiếu lắc đầu. “Nó tự học được nhiều.”
Vy gật đầu.
“Thế càng tốt. Gia sư tốt là làm học sinh không cần gia sư nữa.”
Câu nói gần như y hệt ý Hiếu từng nói với Ngọc.
Cậu bật cười.
“Ừ.”
Vy không biết vì sao cậu cười.
Cũng không hỏi.
Duy quay lại đúng lúc.
Câu chuyện chấm dứt.
Tối, Hiếu tới nhà Ngọc lúc sáu giờ năm mươi tám.
Cô mở cổng.
“Anh làm nhóm xong?”
Cậu hơi bất ngờ. “Sao biết?”
“Anh nói thứ Ba.”
“À.”
“Xong chưa?”
“Gần.”
“Chị Thảo Vy…”
Ngọc vừa nói được tên thì tự dừng.
Hiếu nhìn.
“Gì?”
Cô có thể hỏi chị ấy có đi không.
Nhưng chính cô đã hỏi hôm trước.
Không cần hỏi lại.
Ngọc đổi:
“Không có gì.”
Hiếu nhìn vẻ mặt cô.
Lần này tới lượt cậu nói:
“Cái mặt em…”
Ngọc bật cười ngay.
“Anh đừng học câu đấy.”
“Em dùng nhiều.”
“Không có gì thật.”
“Ừ.”
Cậu không ép.
Chỉ dắt xe vào.
Chính việc Hiếu không hỏi thêm lại khiến cô hơi nhẹ.
Lên phòng, Ngọc đặt hai bài kiểm tra ngắn trên bàn.
Không có điểm đặc biệt.
Một bài tám.
Một bài bảy rưỡi.
Cậu nhìn.
“Cái nào trước?”
“Cái tám.”
“Có kẹo không?”
Hiếu hơi nhướng mày.
Ngọc bật cười.
“Em hỏi anh đấy.”
Cậu xem môn.
Không phải Toán.
Một bài kiểm tra ngắn của môn khác.
“Không.”
“Em biết.”
“Thế hỏi?”
“Em thử xem anh có quên luật.”
“Không.”
Cô cười.
Hai người kiểm nhanh.
Không có vấn đề lớn.
Phần chính hôm nay là Vật lý.
Ngọc đã dành đúng ba mươi phút hôm thứ Tư cho phần yếu.
Không thêm.
Không bớt.
Kết quả khá rõ.
Những câu Hiếu hỏi miệng hôm thứ Ba cô trả lời trơn tru hơn.
Cậu đổi dữ kiện.
Ngọc vẫn xử lý được.
“Ổn.”
Cô nhìn.
“Ổn?”
“Phần này ổn.”
“Không cần học thêm tối nay?”
“Không.”
Ngọc hơi cười.
“Em thích câu đó.”
“Biết.”
“Anh không sợ em quên?”
“Trước kiểm tra xem lại một lượt.”
“Thế được.”
Cô đánh dấu tích vào phần đó.
Không vòng tròn.
Không dấu hỏi.
Đến giờ nghỉ, Ngọc kể chuyện ở căn tin.
“Có người muốn làm quen Long.”
Hiếu đang uống nước, nghe vậy chỉ gật đầu.
“Ừ.”
“Anh không hỏi em thấy sao?”
Cậu nhìn cô.
“Em thấy sao?”
“Không sao.”
“Thế hỏi làm gì?”
Ngọc bật cười.
“Em kể.”
“À.”
Cậu gật đầu.
“Thế tốt.”
“Anh dùng câu này với mọi thứ.”
“Vì em với Long ổn rồi còn gì.”
“Ừ.”
Ngọc xoay cốc nước.
“Em thật sự không thấy gì.”
“Thế là tốt.”
“Anh lại…”
Cô cười.
Rồi bất ngờ hỏi:
“Nếu bạn anh có người thích thì anh có tò mò không?”
Hiếu suy nghĩ.
“Tùy ai.”
“Ví dụ anh Duy.”
“Có thể hỏi.”
“Anh Khánh?”
“Cũng thế.”
“Chị Thảo Vy?”
Cái tên cuối cùng ra rất tự nhiên.
Nhưng lần này cả hai đều nghe thấy nó rõ hơn.
Hiếu hơi dừng.
“Vy thì sao?”
Ngọc biết mình không thể giả vờ câu này hoàn toàn ngẫu nhiên nữa.
Cô vẫn giữ giọng bình thường.
“Ví dụ có người thích chị ấy.”
“Thì hỏi nếu tiện.”
“Anh có quan tâm không?”
“Bạn cùng lớp mà.”
Một câu trả lời không giúp cô xác định gì cả.
“Thế nếu chị ấy thích ai đó?”
“Cũng vậy.”
Ngọc gật đầu.
Không biết mình đang muốn nghe đáp án nào.
Có lẽ muốn Hiếu nói không quan tâm.
Nhưng nếu cậu nói vậy, nghe cũng không đúng vì họ là bạn cùng lớp.
Cô cúi xuống cốc.
Hiếu nhìn cô.
Lần đầu tiên cậu bắt đầu cảm thấy câu hỏi về Vy xuất hiện hơi nhiều.
Nhưng cậu không nghĩ tới ghen.
Ý nghĩ đầu tiên đơn giản hơn.
“Em tò mò về Vy thế?”
Ngọc hơi khựng.
Câu hỏi cuối cùng cũng tới.
Cô ngẩng lên.
“Có một chút.”
Không phủ nhận.
“Vì sao?”
Ngọc suy nghĩ thật.
“Không biết.”
Hiếu bật cười. “Lại không biết.”
“Thật.”
“Em chưa nói chuyện với bạn ấy bao giờ.”
“Em biết.”
“Chỉ thấy ảnh.”
“Ừ.”
“Thế tò mò gì?”
Ngọc không có câu trả lời đủ đẹp.
Cuối cùng cô nói:
“Có thể vì chị ấy là người em biết mặt trong nhóm anh.”
Hiếu gật đầu.
Lý do nghe hợp lý.
“Thế hôm nào gặp thì biết.”
Ngọc nhìn cậu.
“Hôm nào gặp?”
“Anh nói nếu có dịp.”
“À.”
Cô không biết tại sao chỉ một câu hôm nào gặp lại khiến cảm giác hạt cát biến đổi một chút.
Không hẳn khó chịu.
Thậm chí còn có chút tò mò thật sự.
Thảo Vy ngoài đời sẽ thế nào?
Có giống ảnh không?
Nói chuyện với Hiếu ra sao?
Ngọc cũng chưa biết.
Sau giờ nghỉ, không ai nhắc lại Vy.
Hiếu chuyển sang Toán.
Một bài Ngọc chọn cách dài nhưng chắc.
Cậu để nguyên.
Một bài khác cô tự tìm được cách ngắn.
Cậu ghi lại.
Nhịp học trở lại bình thường.
Đến gần chín giờ, Hiếu nhìn đồng hồ.
“Hôm nay đủ.”
Ngọc gật đầu.
Không cố kéo.
Cả hai thu sách.
Trước khi xuống tầng, Ngọc chợt hỏi:
“Anh.”
“Ừ?”
“Chị Vy có biết em không?”
Hiếu hơi bất ngờ.
“Biết anh có học sinh lớp mười hai.”
“Biết tên?”
“Chắc Duy từng nói.”
“À.”
“Vì sao?”
Ngọc nhún vai. “Em hỏi.”
Cậu nhìn cô.
Lần này không truy.
“Ừ.”
Hai người đi xuống.
Ngoài cổng, trời lạnh nhưng không có gió lớn.
Hiếu đội mũ.
Ngọc đứng phía trong.
“Chủ nhật gặp.”
“Ừ.”
Cậu chuẩn bị nổ máy.
Cô lại gọi:
“Anh.”
Hiếu quay sang.
Ngọc định hỏi thêm điều gì đó về Thảo Vy.
Rồi thôi.
“Không có gì.”
Cậu bật cười.
“Em dạo này hay gọi rồi bảo không có gì.”
Ngọc khựng.
Đúng.
Cô không nhận ra.
“Thế lần sau em không gọi.”
“Anh có bảo phiền đâu.”
Câu trả lời khiến cô dừng.
Hiếu cũng chỉ nói rất tự nhiên.
Cậu nổ máy.
“Anh về.”
“Ừ.”
Chiếc Wave đi khỏi.
Ngọc đóng cổng.
Lên tới phòng, cô mở Facebook.
Không tìm Thảo Vy.
Chỉ nhìn story của mình.
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Một câu hỏi bắt đầu thành hình rõ hơn trong đầu, nhưng vẫn chưa có tên.
Không phải:
Thảo Vy là người thế nào?
Mà là:
Tại sao mình lại muốn biết cô ấy là người thế nào?
Lần này Ngọc không cố trả lời ngay.
Cô đã học được một chuyện.
Có những bài nếu chưa đủ dữ kiện, cố làm tiếp chỉ khiến mình đi sai hướng.
Vậy thì cứ để đó.
Khi nào đủ, tự khắc sẽ nhìn ra.