Chiều thứ Ba, Hiếu tan học muộn hơn dự kiến gần bốn mươi phút vì giảng viên giữ cả lớp lại để chữa nốt một bài tập. Đến lúc cậu dắt được xe ra khỏi bãi gửi thì đã gần sáu giờ, con đường trước cổng trường cũng vừa bước vào khoảng thời gian đông nhất trong ngày.
Buổi học với Minh Ngọc bắt đầu lúc bảy giờ.
Nếu chạy thẳng sang Trung Hòa thì vẫn kịp, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc Hiếu sẽ không có thời gian ăn tối.
Cậu đứng cạnh chiếc Wave, nhìn dòng xe nối dài ngoài đường một lúc rồi lấy điện thoại ra xem bản đồ. Tuyến đường quen thuộc đã chuyển sang màu đỏ ở mấy đoạn lớn, ước tính mất gần bốn mươi phút, trong khi quán cơm cậu hay ăn lại nằm ngược hướng.
Hiếu suy nghĩ vài giây rồi quyết định ghé cửa hàng nhỏ cạnh trường mua một ổ bánh mì cùng chai nước. Bánh có thể ăn trên đường, hoặc nếu đến sớm thì ngồi đâu đó giải quyết trước khi vào dạy. Dù sao cũng chỉ là một bữa.
Lúc cậu vừa thanh toán xong, điện thoại trong túi rung lên.
Minh Ngọc: Anh đi chưa?
Hiếu kẹp chai nước vào ngăn ngoài ba lô rồi trả lời.
Hiếu: Đang đi.
Minh Ngọc: Hôm nay đừng đến muộn.
Cậu nhìn dòng chữ ấy rồi hơi nhíu mày.
Hiếu: Anh có lần nào đến muộn chưa?
Bên kia im vài giây.
Minh Ngọc: Em nhắc trước thôi.
Hiếu: Lo học đi.
Một sticker con thỏ trợn mắt lập tức xuất hiện.
Hiếu bật cười, cất điện thoại rồi đội mũ bảo hiểm.
Đường đông hơn cậu dự tính. Có đoạn chỉ hơn một cây số mà mất gần mười phút mới thoát được, vậy mà đến khoảng sáu giờ bốn mươi lăm, Hiếu vẫn rẽ được vào con ngõ quen thuộc. Cậu nhìn đồng hồ, thấy còn hơn mười phút nên không bấm chuông ngay mà dựng xe sát một bên, lấy ổ bánh mì trong ba lô ra.
Bánh đã hơi nguội.
Hiếu chẳng để tâm, đứng cạnh xe ăn được gần một nửa thì phía trên căn nhà trước mặt bỗng vang lên tiếng mở cửa ban công.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu.
Minh Ngọc đang đứng ở tầng hai.
Hai người nhìn nhau.
Ngọc cúi xuống nhìn ổ bánh mì trên tay cậu, rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại mình, vẻ mặt khó hiểu.
“Anh làm gì ngoài đấy thế?”
Hiếu cũng không ngờ mình lại bị bắt gặp trong tình cảnh này.
“Ăn.”
“Em nhìn thấy anh đang ăn rồi.”
“Thế còn hỏi?”
Ngọc chống hai tay lên lan can.
“Sao anh không bấm chuông?”
“Còn sớm.”
“Thì vào nhà ngồi.”
“Anh ăn xong đã.”
Cô nhìn nửa ổ bánh mì còn lại trên tay cậu.
“Anh chưa ăn tối à?”
“Đang ăn đây còn gì.”
“Ý em là anh ăn mỗi cái đó thôi á?”
Hiếu nhìn bánh mì rồi ngẩng lên.
“Thì sao?”
“Không sao.”
Ngọc nói xong liền biến mất khỏi ban công.
Hiếu cũng chẳng nghĩ nhiều, cúi xuống ăn tiếp. Thế nhưng mới thêm được hai miếng thì cánh cổng phía trước đã mở. Minh Ngọc bước ra, trên tay cầm một chai nước lạnh.
Cậu nhìn chai nước rồi nhìn sang cô.
“Anh có nước rồi.”
“Thế à?”
“Ừ.”
Ngọc nhìn vào ngăn ngoài ba lô, quả nhiên thấy một chai nước đang cắm ở đó. Cô im lặng hai giây rồi vẫn chìa chai trong tay sang.
“Cái này lạnh.”
“Anh có cần lạnh đâu.”
“Em lấy xuống rồi.”
Hiếu thấy từ chối thêm cũng chẳng để làm gì, đành nhận lấy.
“Cảm ơn em.”
Ngọc đứng cạnh cổng, nhìn cậu ăn thêm vài miếng rồi không nhịn được hỏi:
“Anh hay ăn tối thế này lắm à?”
“Không.”
“Thế hôm nay sao anh không ăn cơm?”
“Tan học muộn.”
“Anh nhắn em cho học muộn một chút cũng được mà.”
Hiếu lắc đầu.
“Đã hẹn bảy giờ rồi.”
“Muộn mười lăm phút thì có sao đâu.”
“Anh ăn bánh mì thì cũng có sao đâu.”
Ngọc nhất thời không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ đứng nhìn cậu thêm vài giây rồi nói:
“Anh đúng là cứng đầu.”
Hiếu nuốt miếng cuối, vo tờ giấy gói lại rồi nhìn sang cô.
“Câu này hình như anh nghe rồi.”
“Vì anh cứng đầu thật mà.”
“Thế em thì không à?”
“Không.”
“Ừ.”
Ngọc lập tức nhíu mày.
“Anh ‘ừ’ kiểu gì đấy?”
Hiếu cười, bỏ tờ giấy vào thùng rác gần cổng rồi dắt xe vào sân.
“Kiểu tin em.”
“Nghe còn giả hơn.”
Hai người vừa nói vừa đi vào nhà. Hôm nay mẹ Ngọc chưa về, bố cô lại có lịch gặp khách nên cả tầng một hoàn toàn yên tĩnh. Hiếu đã đến đây vài lần nhưng vẫn chưa quen với cảm giác căn nhà rộng thế này mà đôi lúc chẳng có ai ngoài Minh Ngọc.
Cậu tháo giày ở cửa rồi thuận miệng hỏi:
“Mẹ em đâu?”
“Chắc hơn tám giờ mới về.”
“Thế còn bố?”
“Bố đi ăn với khách.”
Hiếu gật đầu, không hỏi thêm. Ngọc đi trước lên cầu thang, nhưng mới được mấy bậc đã quay xuống nhìn cậu.
“Anh no thật rồi à?”
“Rồi.”
“Với một cái bánh mì á?”
“Ừ.”
Cô nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục đi lên.
“Em không hiểu con trai ăn kiểu gì nữa.”
“Thì nhai rồi nuốt.”
Ngọc quay phắt lại.
“Em có hỏi cách ăn đâu!”
Hiếu bật cười.
Vào đến phòng, mọi thứ trên bàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Những bài Hiếu giao hôm Chủ nhật được xếp thành một tập ngay ngắn, bên cạnh còn có máy tính cầm tay cùng vài tờ giấy nháp. Cậu vừa nhìn đã thấy khác hẳn buổi đầu tiên, khi chính mình còn phải chờ cô tắt PUBG rồi mới chịu lấy sách ra.
“Bài đâu?”
Hiếu kéo ghế ngồi xuống.
Ngọc đẩy cả tập sang.
“Đủ cả rồi.”
“Không thiếu bài nào chứ?”
“Anh tự đếm đi.”
Hiếu bắt đầu kiểm tra. Bốn bài Toán đều khá sạch sẽ, ít dấu gạch xóa hơn trước, phần Vật lý cũng đủ ba bài. Cậu xem từ đầu đến cuối rồi dừng lại ở bài thứ hai, dùng đầu bút khoanh một chỗ nhỏ.
“Chỗ này sai.”
Ngọc lập tức ghé lại.
“Đâu?”
“Đơn vị.”
Cô nhìn vài giây rồi tự vỗ nhẹ lên trán.
“Em quên đổi.”
“Lỗi này vào bài thi mất điểm phí lắm.”
“Em biết rồi.”
“Biết thật không?”
Ngọc quay sang.
“Anh định nhắc em đến tận lúc thi đại học đấy à?”
“Có thể.”
“Dai thật.”
Hiếu cười rồi sửa lại chỗ đó, sau đó mới xem tiếp. Ngoài lỗi ấy, phần còn lại đều ổn hơn nhiều so với tuần trước.
“Được.”
Ngọc đang chống cằm lập tức ngẩng lên.
“Được là thế nào?”
“Là được.”
“Không có điểm à?”
“Bài tập thì chấm điểm làm gì?”
“Thế còn phần thưởng?”
Hiếu nhìn cô.
“Hôm Chủ nhật mới thỏa thuận tám rưỡi mà.”
“Em biết.”
“Biết thì còn hỏi gì?”
“Em kiểm tra xem anh có nhớ không.”
“Anh nhớ.”
Ngọc hơi cong khóe môi, rồi mới phát hiện trên bàn chẳng có viên kẹo nào nên nhìn sang ba lô của cậu.
“Anh mua chưa?”
“Mua gì?”
“Kẹo.”
“Em được tám rưỡi chưa?”
“Chưa thi.”
“Thế mua làm gì?”
“Để chuẩn bị chứ.”
Hiếu nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của cô, cuối cùng không nhịn được cười.
“Em nghĩ anh sẽ vì mấy viên kẹo mà quỵt em à?”
“Biết đâu được.”
“Yên tâm. Anh chưa nghèo đến mức đó.”
Câu nói vốn chỉ để đùa, nhưng nghe xong, Ngọc lại im đi một nhịp rất ngắn. Sau chuyện tối hôm trước, cô đã nhận ra Hiếu khá thoải mái khi tự nói mình không có tiền, nhưng nếu người khác chủ động nhắc tới thì câu chuyện lại có thể trở nên kỳ lạ.
Cô không muốn như vậy.
“Em có nói anh nghèo đâu.”
“Anh biết.”
“Em chỉ nói anh hay quên thôi.”
“Anh cũng chưa quên gì của em cả.”
Ngọc lập tức nhớ tới chiếc khăn hôm Chủ nhật. Cô muốn cãi, nhưng nghĩ một hồi lại thấy đúng là cậu chưa quên thật, đành chuyển sang mở vở.
“Học đi.”
Hiếu hơi nhướng mày vì lần đầu tiên cô chủ động nói câu ấy trước mình, nhưng cũng không trêu, chỉ bắt đầu phần bài hôm nay.
Bốn mươi phút đầu trôi qua khá nhanh. Toán đã bắt đầu đi vào những dạng khó hơn, nên Hiếu không chỉ bắt Ngọc làm liên tục mà dành nhiều thời gian phân tích cách nhận dạng bài. Cô cũng tập trung hơn trước, chỗ nào chưa hiểu đều hỏi ngay chứ không còn giữ lại đến cuối buổi.
Đến một bài có hai cách giải, Hiếu vừa viết xong cách thứ nhất thì Ngọc đã chỉ sang phần nháp.
“Cách này dài quá.”
“Ừ.”
“Có cách nào ngắn hơn không?”
“Có.”
“Thế sao anh không dạy luôn đi?”
“Vì anh muốn em hiểu cách này trước.”
“Biết cách ngắn rồi thì cần gì cách dài?”
Hiếu đặt bút xuống, nhìn cô.
“Nếu lúc thi em quên cách ngắn thì sao?”
“Thì…”
Ngọc im bặt.
“Biết nhiều cách không có nghĩa là lúc nào cũng phải dùng cách dài. Nhưng em phải hiểu bản chất trước rồi mới học mẹo. Không thì gặp đề đổi đi một chút là em lại không biết làm.”
Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
“Được rồi.”
Hiếu chuẩn bị viết tiếp thì lại dừng.
“Hôm nay em dễ bảo thế?”
Ngọc lập tức quay sang.
“Anh có thể coi như em chưa nói gì.”
“Thôi.”
Cậu nhanh chóng viết cách giải thứ hai, còn Ngọc cúi xuống chép lại. Hai người học thêm gần nửa tiếng nữa thì chiếc điện thoại đặt cạnh tay cô rung liên tục.
Ngọc ban đầu không để ý.
Lần thứ hai vẫn rung.
Đến lần thứ ba, Hiếu mới thuận mắt nhìn sang.
Trên màn hình sáng lên một cái tên.
Hoàng Long.
Cậu chỉ nhìn thấy vậy rồi lập tức thu mắt lại, hoàn toàn không có ý tò mò.
Ngọc cũng nhìn thông báo nhưng không mở, chỉ nhấn nút tắt màn hình rồi tiếp tục làm bài. Tuy nhiên, chưa đến hai phút sau điện thoại lại rung.
Hiếu dùng đầu bút gõ nhẹ lên vở.
“Nghe đi.”
“Không cần.”
“Nhỡ có việc thì sao?”
“Không có đâu.”
“Sao em biết?”
Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.
“Anh chờ em một tí.”
Cô đứng dậy đi ra ban công rồi mới bắt máy.
“Alo?”
Hiếu không cố nghe, chỉ cúi xuống xem lại đề. Dù vậy căn phòng khá yên nên vài câu của Ngọc vẫn vô tình lọt vào tai.
“Ừ, tao đang học.”
“Không.”
“Mai tao tự về.”
“Không cần đâu.”
“Đã bảo là không cần rồi mà.”
Giọng cô không khó chịu, nhưng cũng chẳng có vẻ quá thân mật. Cuộc gọi chỉ kéo dài hơn một phút, sau đó Ngọc quay vào, đặt điện thoại úp hẳn xuống bàn.
Hiếu không hỏi gì.
Chính việc cậu hoàn toàn chẳng có phản ứng gì lại khiến Ngọc quay sang nhìn.
“Anh không tò mò à?”
Hiếu vẫn đang xem bài.
“Tò mò gì?”
“Ai gọi cho em đấy.”
“Bạn em chứ ai.”
“Sao anh biết?”
“Nghe cách em nói.”
“Nhỡ là người yêu em thì sao?”
Lần này đầu bút của Hiếu dừng lại rất ngắn, nhưng cậu vẫn chỉ đáp:
“Thì là người yêu em.”
Ngọc nhìn cậu.
“Thế thôi à?”
Hiếu quay sang, hơi khó hiểu.
“Chứ anh phải làm gì?”
Cô định nói gì đó rồi lại thôi.
“Không có gì.”
“Làm tiếp câu ba đi.”
Ngọc cúi xuống vở, nhưng không hiểu sao lại thấy phản ứng ấy hơi chán.
Dĩ nhiên Hiếu chẳng có lý do gì để tò mò. Cô với cậu vốn chỉ là học sinh và gia sư. Nghĩ như vậy rất hợp lý.
Chỉ là cô không biết tại sao mình lại chủ động hỏi.
Hai người học tiếp được khoảng hai mươi phút nữa thì dưới tầng vang lên tiếng cửa mở. Có vẻ mẹ Ngọc vừa về, không lâu sau đã nghe bà gọi con gái.
“Ngọc!”
“Con ở trên phòng!”
“Xuống đây mẹ bảo.”
Ngọc nhìn Hiếu.
“Em xuống một tí.”
“Ừ.”
Cô rời khỏi phòng, còn Hiếu tranh thủ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Mẹ cậu đã nhắn từ lúc hơn tám giờ.
Mẹ: Tuần sau về được thì về, nhà có ít đồ ông ngoại gửi sang.
Bên dưới còn một tin khác.
Mẹ: Không về được thì mẹ gửi xe khách.
Hiếu nghĩ một lúc rồi nhắn lại.
Hiếu: Tuần sau con xem lịch. Chắc con về được.
Cậu vừa gửi xong thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Ngọc quay vào, nhưng trên tay cô lại bê một đĩa thức ăn còn nóng.
Hiếu nhìn.
Hai quả trứng ốp.
Mấy miếng giò.
Một ít rau.
Và một bát cơm.
Cậu hơi ngẩn ra.
“Cái gì đây?”
Ngọc đặt đĩa xuống góc bàn.
“Cơm.”
“Anh biết là cơm.”
“Thì anh ăn đi.”
Hiếu nhìn cô rồi lại nhìn phần cơm.
“Anh ăn rồi mà.”
“Bánh mì chứ gì.”
“Bánh mì thì cũng là ăn.”
“Bảy giờ anh ăn một cái bánh mì, học đến hơn chín giờ rồi còn phải chạy xe về. Mẹ em vừa hỏi anh ăn tối chưa, em bảo là chưa.”
Hiếu lập tức nhìn cô.
“Anh có bảo là chưa đâu.”
“Anh ăn thế mà gọi là ăn tối à?”
“Thế em vừa nói dối mẹ em đấy hả?”
Ngọc nghẹn một chút.
“Trọng điểm là chỗ đó à?”
“Không.”
“Thế thì ăn đi.”
Hiếu vẫn chưa động đũa.
“Không cần đâu.”
“Đồ ăn có sẵn, mẹ em bảo mang lên cho anh. Anh không ăn thì em lại phải bê xuống.”
“Anh về ăn thêm cũng được.”
“Phòng anh có gì?”
“Có.”
“Có gì?”
Hiếu im mất hai giây.
Ngọc khoanh tay nhìn.
“Trứng.”
“Còn gì nữa?”
“Rau.”
“Còn?”
“Cơm.”
Ngọc gật đầu rất nghiêm túc.
“Thế bây giờ cũng có trứng, rau, cơm. Ăn ở đây đỡ phải nấu.”
Hiếu muốn phản bác, nhưng nghe thế lại không tìm ra lý do nào đủ thuyết phục. Cậu nhìn phần cơm thêm một lúc, cuối cùng kéo đĩa lại gần.
“Thế anh ăn.”
“Có ai giành với anh đâu.”
“Cảm ơn em.”
Ngọc ngồi lại ghế, định mở vở nhưng rồi nhận ra cứ học trong lúc Hiếu ăn cũng khá kỳ cục, nên cầm điện thoại lên.
“Anh ăn đi, nghỉ mười phút.”
“Em cho anh nghỉ à?”
“Ừ.”
“Hiếm thế.”
“Anh không ăn thì em bê xuống đấy.”
Hiếu lập tức cầm đũa.
“Ăn đây.”
Ngọc bật cười.
Căn phòng bỗng chuyển từ một buổi gia sư thành một cảnh khá kỳ lạ. Hiếu ngồi ăn cơm ngay cạnh bàn học, còn Minh Ngọc ngồi cách chưa đầy một cánh tay, lướt điện thoại. Ban đầu chẳng ai nói gì, nhưng được vài phút cô lại quay sang.
“Ngon không?”
“Ngon.”
“Trứng mẹ em ốp đấy.”
“Ừ.”
“Không được ‘ừ’.”
Hiếu vừa nhai vừa nhìn cô.
“Rất ngon.”
“Nghe giả tạo.”
Cậu suýt bật cười khi miệng vẫn còn đồ ăn, phải uống một ngụm nước mới nuốt xuống được.
“Em đúng là khó phục vụ.”
“Em có bảo anh phục vụ đâu.”
“Thế là khó khen.”
“Tại anh không biết khen.”
“Anh khen bài em rồi mà.”
“Đó là khen bài.”
Hiếu không tranh luận nữa, tiếp tục ăn. Đến lúc gần hết bát cơm, cậu mới phát hiện Ngọc vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại nhưng cũng không chơi game, chỉ đang trả lời vài tin nhắn.
Một lúc sau cô hỏi:
“Tuần sau anh về quê à?”
Hiếu ngẩng lên.
“Sao em biết?”
“Em thấy anh nhắn lúc em đi xuống.”
Cô lập tức bổ sung:
“Em không đọc đâu, chỉ thấy chữ ‘mẹ’ thôi.”
“Chắc là cuối tuần.”
“Thế Chủ nhật anh không dạy em à?”
Câu hỏi đến nhanh hơn mức cần thiết.
Hiếu nghĩ lại lịch của mình.
“Nếu về thứ Bảy thì chiều Chủ nhật anh vẫn lên được.”
“Anh đi về trong hai ngày á?”
“Ừ.”
“Hơn tám chục cây còn gì.”
“Xe khách hơn hai tiếng thôi.”
Ngọc chống cằm.
“Anh có hay về không?”
“Khoảng một, hai lần một tháng, tùy bận.”
“Thế lần này anh về lấy đồ à?”
“Ừ, với cả lâu rồi anh chưa về.”
Cô gật đầu rồi không hỏi thêm.
Hiếu ăn xong, tự mang bát đĩa xuống dưới dù Ngọc bảo cứ để đó. Khi quay lại, hai người học tiếp khoảng bốn mươi phút nữa rồi kết thúc lúc hơn chín giờ một chút.
Trước khi về, cậu vẫn giao bài như thường lệ, nhưng lần này còn lấy thêm một tờ đề khác, đặt riêng sang bên cạnh.
“Cái này Chủ nhật em làm.”
Ngọc thấy số câu nhiều gần gấp đôi những lần trước liền hỏi:
“Đề tám rưỡi đây à?”
“Ừ.”
Cô lập tức cầm lên xem.
“Thế anh chuẩn bị kẹo chưa?”
Hiếu kéo khóa ba lô.
“Chưa.”
“Anh coi thường em đấy à?”
“Anh định thứ Bảy mua.”
“Nhỡ anh quên thì sao?”
“Anh mua ở quê cho.”
Ngọc hơi khựng lại.
“Ở quê anh có bán kẹo dâu à?”
Hiếu nhìn cô với vẻ mặt rất khó hiểu.
“Lý Nhân chứ có phải trên núi đâu.”
Ngọc bật cười.
“Em hỏi thế thôi mà.”
“Có tạp hóa.”
“Thế anh nhớ đấy nhé.”
“Em được tám rưỡi rồi hãy nói.”
“Em sẽ được.”
Lần này Hiếu không trêu, chỉ gật đầu.
“Anh chờ.”
Hai chữ rất bình thường.
Thậm chí nói xong, Hiếu cũng chẳng thấy có gì đáng chú ý.
Nhưng không hiểu sao Minh Ngọc lại cúi xuống nhìn tờ đề trong tay thêm một lúc.
“Ừ.”
Cô đáp.
Lần hiếm hoi chính cô lại dùng đúng cái chữ mà trước đây vẫn luôn chê Hiếu nói quá nhiều.
Tối hôm đó, khi Hiếu về được gần nửa tiếng, Minh Ngọc mới cầm điện thoại lên xem những tin nhắn chưa đọc.
Hoàng Long đã nhắn thêm ba tin.
Long: Mai tao qua đón nhé.
Long: Mày đừng bảo tự về nữa.
Long: Tao có chuyện muốn nói.
Ngọc đọc một lượt rồi đặt điện thoại xuống.
Một lát sau lại cầm lên.
Ngọc: Mai nói sau. Tao chưa biết tan lúc nào.
Long trả lời rất nhanh.
Long: Thế tan nhắn tao.
Ngọc không đáp nữa.
Cô chuyển sang Messenger, vô thức nhìn cuộc trò chuyện với Hiếu. Dòng cuối cùng vẫn là tin nhắn từ mấy tiếng trước, khi cậu bảo đang trên đường sang.
Không có gì để hỏi.
Bài hôm nay cô đều hiểu.
Hiếu cũng đã về.
Ngọc định tắt điện thoại thì chợt nhớ đến bữa cơm lúc tối, cuối cùng vẫn gõ một câu.
Minh Ngọc: Anh về chưa?
Khoảng hai phút sau Hiếu trả lời.
Hiếu: Rồi.
Ngọc nhìn chữ quen thuộc ấy.
Minh Ngọc: Cơm ngon không?
Hiếu: Ngon.
Cô suy nghĩ rồi gõ tiếp.
Minh Ngọc: Thế lần sau đừng ăn bánh mì trước giờ học nữa.
Tin nhắn bên kia im khá lâu.
Hiếu: Anh ăn gì cũng được mà.
Ngọc nhíu mày.
Minh Ngọc: Em biết.
Sau đó cô gõ thêm.
Minh Ngọc: Nhưng nhìn nghèo dinh dưỡng.
Hiếu gửi lại ngay một sticker dấu hỏi.
Ngọc bật cười.
Minh Ngọc: Ngủ ngon.
Bên kia cũng chẳng tranh luận thêm.
Hiếu: Ngủ ngon.
Cô đặt điện thoại xuống, nhưng lần này chưa tắt đèn ngay mà nhìn sang tờ đề Hiếu để lại trên bàn.
Ở góc trên cùng, cậu đã viết bằng bút đen:
Mục tiêu: 8,5.
Minh Ngọc kéo tờ giấy lại gần, viết thêm bên cạnh bằng bút xanh:
+ 2 viên kẹo dâu.
Cô nhìn thành quả của mình, khóe miệng khẽ cong lên.
Còn ở căn phòng trọ phía bên kia thành phố, Hiếu hoàn toàn không biết mục tiêu học tập của cô học sinh mình đang dạy đã được bổ sung thêm một điều kiện quan trọng như vậy.
Cậu chỉ vừa nhớ ra một chuyện.
Thứ Bảy về Lý Nhân.
Ngoài đồ mẹ bảo mang lên, hình như còn phải nhớ mua kẹo.