Sáng thứ Hai ngày 14 tháng 6, Hiếu mở mắt trước chuông báo gần hai mươi phút.
Căn phòng trọ vẫn còn khá yên. Ánh sáng sớm lọt qua khe rèm, trải một vệt nhạt lên bàn học nơi laptop đã được cậu để sẵn từ tối qua. Hiếu nằm nhìn trần nhà vài phút rồi mới ngồi dậy, hai chân chạm xuống nền gạch mát hơn không khí trong phòng.
Cậu vẫn ngủ được.
Không tới mức hồi hộp mất ngủ.
Nhưng cảm giác sáng nay khác hẳn những ngày có technical assessment hay phỏng vấn. Bài test trước đây chỉ kéo hơn một tiếng; phỏng vấn xong thì việc còn lại là chờ email. Hôm nay, nếu mọi thứ diễn ra đúng offer, Hiếu không cần chứng minh mình đủ tốt trong chín mươi phút rồi rời đi. Cậu phải bắt đầu một nhịp kéo dài nhiều tuần.
Nghĩ tới đó, bụng hơi căng.
Hiếu đi rửa mặt, xuống ăn sáng sớm hơn thường lệ rồi quay về phòng khi còn gần nửa tiếng mới tới giờ onboarding.
Cậu kiểm lại mạng, mở môi trường được cấp, đóng các cửa sổ không liên quan và đặt điện thoại cạnh laptop ở chế độ tắt thông báo. Khi kim đồng hồ gần tới giờ, Hiếu ngồi thẳng hơn, đeo tai nghe rồi bấm vào link call.
Một vài intern khác đã có mặt.
Mentor trực tiếp của cậu cũng ở đó cùng mấy người trong team.
Buổi đầu tiên không bắt đầu bằng code.
Phần lớn thời gian dùng để giới thiệu cách làm việc, quyền truy cập, những nguyên tắc liên quan dữ liệu nội bộ và giới hạn thứ gì được phép đưa ra khỏi môi trường. Hiếu vừa nghe vừa ghi, thỉnh thoảng chuyển cửa sổ để thử các tài khoản được cấp.
Không task kỹ thuật nào rơi xuống ngay.
Cậu vừa nhẹ vừa hơi sốt ruột.
Mấy tuần qua Hiếu đã chuẩn bị tâm lý cho validation, scripts và một codebase mới. Hai tiếng đầu tiên, thứ cậu làm nhiều nhất lại là nghe.
Gần cuối buổi sáng, mentor gọi riêng Hiếu cùng một intern khác.
Task đầu tiên cũng không phải viết tool hay sửa bug.
Họ được giao đọc một công cụ validation nội bộ đang dùng, xem documentation rồi ghi lại ba loại thứ: rule nào đã hiểu, chỗ nào tài liệu chưa đủ rõ, và những case nào cần hỏi trước khi chạm vào code.
Hiếu nghe xong hơi bất ngờ.
Công việc đầu tiên ở nơi mới lại giống một phần thứ cậu vừa làm trong quá trình bàn giao Data Operations.
Mentor mở màn hình tool rồi nói:
“Hôm nay chưa sửa gì nhé. Mục tiêu là hiểu nó đang giải quyết vấn đề gì trước.”
Intern còn lại hỏi:
“Nếu bọn em thấy bug khá rõ thì sao anh?”
“Note lại.”
“Không fix luôn ạ?”
Mentor cười.
“Ngày đầu các em chưa biết cái nào là bug thật, cái nào chỉ là business rule nhìn hơi kỳ đâu.”
Hiếu nghe câu đó thì nhớ ngay tới mấy case ở công việc cũ từng trông giống lỗi nguồn, cuối cùng mới phát hiện mapping đã thay hoặc downstream có ngoại lệ.
Cậu không nói ra.
Chỉ ghi thêm một dòng vào note.
Buổi chiều, Hiếu bắt đầu đọc tài liệu thật sự.
Công cụ lớn hơn checker cậu từng làm khá nhiều, nhưng một số logic cơ bản không hoàn toàn xa lạ. Có rule kiểm field bị thiếu, rule kiểm tổ hợp trạng thái, có validation chỉ áp dụng với một nhóm dữ liệu nhất định. Một phần Hiếu đọc là hiểu; phần khác mới nhìn tên biến đã phải mở thêm vài file mới biết nó đang đi đâu.
Có lúc cậu mở code rồi theo phản xạ muốn lần luôn xuống logic.
Con trỏ đã nằm trên một function gần nửa phút thì Hiếu nhớ task hôm nay không yêu cầu.
Cậu quay lại note.
Rule A: hiểu mục đích.
Rule B: chưa rõ vì sao case X được ngoại lệ.
Rule C: documentation ghi required nhưng code cho phép null trong một nhánh, cần hỏi trước khi kết luận sai.
Một danh sách chẳng có gì hoành tráng.
Nhưng đúng việc.
Đến cuối block, mentor xem nhanh rồi comment:
“Tốt. Mai mình đi qua B với C. Tối nay đừng research thêm nhé. Tài liệu nội bộ thiếu context thì em search ngoài cũng không ra đâu.”
Hiếu ngả người khỏi màn hình rồi bật cười.
Có vẻ người đi trước đã nhìn thấy quá nhiều intern có thói quen mang thứ chưa hiểu về nhà cố nghiên cứu thêm.
Cậu đóng môi trường muộn hơn giờ dự kiến vài phút để hoàn tất note. Lúc đứng dậy, phần vai và lưng mỏi rõ dù gần như cả ngày chỉ ngồi.
Chưa code được dòng nào đáng kể.
Nhưng đầu đã đầy như vừa học một buổi dài.
Hiếu cầm điện thoại lên.
Tin Ngọc gửi từ hơn một tiếng trước nằm ở đầu màn hình.
Minh Ngọc: Ngày đầu sống không?
Cậu cười rồi trả:
Hiếu: Sống. Chưa được code nhiều.
Minh Ngọc: Thất vọng?
Hiếu nhìn laptop đã tắt.
Hiếu: Một chút.
Ngọc gửi lại một biểu tượng cười.
Minh Ngọc: Ngày đầu.
Hiếu: Ừ.
Tối đó hai người chỉ gọi một lúc.
Hiếu ngồi dựa vào thành giường, điện thoại đặt cạnh gối. Ngọc nghe cậu kể chuyện cả ngày bị giao đọc tool mà chưa được sửa gì thì hỏi:
“Em tưởng anh sẽ thích.”
“Thích.”
“Thế thất vọng gì?”
“Anh muốn làm.”
“Anh đang làm mà.”
Hiếu im một chút.
Ngọc bật cười.
“Anh bị nghiện output rồi.”
“Không.”
“Có.”
Cô không kéo cậu kể thêm tên function hay rule nào nữa. Thay vào đó, Ngọc nói hôm nay mình đã tự chạy xe một đoạn gần nhà rồi quay về, hoàn toàn không có bố đi sau. Mẹ Lan vẫn đứng ngoài cổng cho tới khi cô rẽ khỏi con phố.
Hiếu hỏi:
“Em thấy sao?”
“Vui.”
“Còn sợ?”
“Có.”
“Ừ.”
Hai người đang cùng bước vào những thứ mới theo hai cách chẳng giống nhau.
Không cần biến chúng thành một phép so sánh.
Thứ Ba nặng hơn ngày đầu.
Buổi sáng, mentor lần lượt giải thích hai rule Hiếu chưa hiểu, sau đó đưa cậu một tập case cũ để kiểm xem người mới đọc documentation hiện tại có thể kết luận sai ở đâu.
Hiếu tìm được ba chỗ.
Trong đó có một dòng dùng chữ required quá tuyệt đối, trong khi code thật vẫn cho phép null ở một nhánh hợp lệ. Cậu đề xuất sửa tài liệu trước.
Mentor đồng ý.
Buổi sáng vẫn chưa đụng code.
Đến chiều mới xuất hiện một task nhỏ: chỉnh log của một validation để người dùng nội bộ khi thấy flag có thể biết rule nào gây ra, thay vì phải tự mở code.
Task nhìn đơn giản.
Hiếu làm được khá nhanh.
Nhưng lúc review, mentor để lại ba comment.
Tên biến khó hiểu.
Một đoạn logic đang lặp.
Và message Hiếu viết chứa quá nhiều tên kỹ thuật mà người dùng cuối chẳng cần biết.
Cậu đọc comment thứ ba rồi tự bật cười.
Nếu kể cho Ngọc, chắc cô sẽ nói cuối cùng cậu cũng phải học cách viết cho người đọc.
Trong call, mentor chỉ hỏi:
“Message này ai đọc?”
“Người dùng nội bộ ạ.”
“Họ cần biết tên function không?”
“Không.”
“Thế bỏ.”
“Vâng.”
Không bài giảng dài.
Hiếu sửa lại thành một câu ngắn hơn:
Check status combination before handoff.
Không hoa mỹ.
Nhưng ai đọc cũng hiểu mình cần làm gì.
Đến chiều thứ Tư, sự mệt mỏi mới hiện rõ.
Không phải vì hai mươi giờ tự nó quá lớn, mà vì gần như mọi task đều đòi hỏi tập trung hơn công việc cũ. Ở Data Operations, Hiếu đã có hàng tháng quen luồng nên phần thường có thể xử lý khá tự nhiên. Còn ở đây, mỗi tên mới đều phải nhớ, mỗi rule đều có ngữ cảnh phía sau, mỗi comment review lại mở ra thêm một thứ cậu chưa biết.
Cuối block, Hiếu dựa vào ghế, xoa nhẹ giữa hai mắt rồi nhìn lịch tối thứ Năm.
Hai người đã để tạm buổi đó.
Ngày mai cậu vẫn có onboarding và một phần làm cùng mentor. Thứ Sáu còn bài trường phải hoàn thiện.
Hiếu muốn gặp Ngọc.
Nhưng chỉ nghĩ tới chuyện kết thúc một ngày tương tự hôm nay rồi chạy xe qua thành phố, cậu đã cảm thấy phần vai nặng thêm.
Cậu mở Messenger trước khi kịp tự thuyết phục mình cố.
Hiếu: Mai chắc anh không gặp được.
Ngọc đang ngồi trước laptop xem một outline mới. Tin nhắn hiện ở góc màn hình làm cô dừng lại.
Cảm giác hụt tới ngay.
Cuộc hẹn chỉ mới để tạm, nhưng Ngọc đã chừa tối mai. Chi rủ đi uống nước, cô cũng từ chối vì nghĩ khả năng cao sẽ gặp Hiếu.
Cô không muốn nói không sao khi thật ra có một chút tiếc.
Minh Ngọc: Mệt à?
Hiếu: Ừ. Tuần đầu đầu anh hơi đầy. Với thứ Sáu anh còn bài trường.
Ngọc nhìn lịch vài giây rồi gõ:
Minh Ngọc: Ừ. Em tiếc một chút nhưng dời được.
Hiếu đọc câu ấy trong lúc vẫn ngồi trước bàn.
Không có lời trách.
Vì vậy cậu cũng không cần giải thích thêm để biến cảm giác tiếc của Ngọc thành “không sao”.
Hiếu: Chủ nhật em rảnh không?
Ngọc kiểm lịch. Chiều Chủ nhật bố mẹ dự định sang ông bà ngoại, chưa biết chính xác mấy giờ về.
Minh Ngọc: Chưa chắc. Nhà em sang ông bà.
Hiếu ngừng một chút.
Cậu vừa vô thức coi Chủ nhật là phương án thay thế, nhưng lịch của Ngọc không phải một khoảng trống đứng đó chờ cuộc hẹn bị dời của cậu.
Hiếu: Thế để cuối tuần xem.
Minh Ngọc: Ừ.
Ngọc đặt điện thoại xuống cạnh laptop.
Cảm giác hụt vẫn còn.
Một phần trong cô muốn lập tức nhắn Chi hỏi mai còn đi không, như thể phải lấp buổi tối vừa trống để chứng minh rằng Hiếu không gặp thì cô vẫn có đời sống riêng.
Ngón tay đã mở khung chat.
Cô dừng lại.
Không cần chứng minh với ai.
Nếu muốn gặp Chi thì gặp vì muốn gặp.
Ngọc vẫn nhắn:
Minh Ngọc: Mai mày còn đi không?
Mấy phút sau Chi trả:
Linh Chi: Đi đâu?
Ngọc nhìn màn hình rồi phì cười.
Hóa ra cái lời rủ khiến cô từng cân nhắc còn không đủ quan trọng để chính người rủ nhớ.
Minh Ngọc: Thôi.
Linh Chi: Mày bị gì?
Minh Ngọc: Không.
Cô khép laptop.
Tối mai ở nhà cũng được.
Thứ Năm, Hiếu bận đúng như cậu dự đoán.
Mentor giao sửa một issue nhỏ trong validation tool. Ban đầu Hiếu nghĩ mất khoảng một tiếng, cuối cùng gần ba tiếng trôi qua vì thay một rule làm hai test khác fail.
Cậu mở từng test, lần theo usage rồi mới phát hiện mình đã hiểu sai một helper function từ lúc đọc task.
Không phải bug khó.
Chỉ thiếu context.
Trong call, mentor không trách. Anh chỉ hỏi:
“Em rút ra gì?”
Hiếu suýt trả một đoạn dài, cuối cùng nhìn lại màn hình rồi nói:
“Em sửa trước khi hiểu helper này đang được gọi ở đâu.”
“Ừ. Lần sau mở usage trước.”
Hết.
Hiếu làm lại.
Lần này test pass.
Task được merge vào nhánh thử nghiệm.
Trên board, trạng thái chuyển sang done.
Không ai gọi đó là thành tích, nhưng Hiếu vẫn nhìn chữ ấy thêm vài giây. Đây là task đầu tiên có phần code thật của cậu đi qua review ở nơi này.
Rất nhỏ.
Nhưng là việc thật.
Tối về phòng, Hiếu gần như không muốn nhìn thêm màn hình.
Cậu tắm, ăn rồi nằm xuống giường. Gần tám giờ điện thoại mới rung.
Minh Ngọc: Anh ăn chưa?
Hiếu: Rồi.
Minh Ngọc: Hôm nay sao?
Hiếu: Fix được một issue. Mất lâu hơn tưởng.
Minh Ngọc: Anh vui?
Hiếu: Có.
Minh Ngọc: Thế tốt.
Hiếu bật cười rồi bấm gọi.
Ngọc vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm.
“Em tối nay làm gì?”
“Không gì.”
“Chi?”
“Không.”
“Anh tưởng em đi.”
“Em cũng tưởng.”
Cô kể chuyện Chi quên luôn lời rủ. Hiếu cười tới mức giọng nghe tỉnh hơn lúc đầu cuộc gọi.
“Thế em ở nhà vì anh hủy?”
Ngọc dựa đầu vào gối, nghĩ một chút.
“Ban đầu một phần.”
Hiếu yên.
“Nhưng em không sao.” Cô nói tiếp. “Em xem phim với mẹ.”
“Ừ.”
Không có lời xin lỗi dài.
Hiếu đã báo trước một ngày. Ngọc có thời gian đổi lịch. Cô chọn ở nhà cuối cùng cũng không phải thứ cậu cần chịu trách nhiệm.
Một lúc sau, Ngọc hỏi:
“Anh có thấy tuần nào cũng thế thì mệt không?”
“Có.”
“Em hỏi internship.”
“Anh biết.”
Hiếu đổi tư thế, dựa lưng vào thành giường.
“Anh nghĩ hai mươi giờ vẫn chịu được. Nhưng mấy tuần đầu chắc sẽ mệt hơn.”
“Ừ.”
“Với anh còn trường.”
Ngọc nhìn trần nhà.
Câu hỏi thế còn em thì sao có tồn tại đâu đó.
Nhưng mới bốn ngày.
Cô không cần bắt một tuần đầu trả lời thay cả mùa hè.
Thứ Sáu nhẹ hơn.
Hiếu hoàn thành bài trường vào buổi chiều và lần đầu trong tuần thấy đầu óc có một khoảng trống khá rõ. Duy kéo cậu đi ăn, vừa thấy mặt đã hỏi:
“Mày đi internship hay đi nghĩa vụ thế?”
Hiếu ngẩng lên.
“Bốn ngày.”
“Thế mới đáng lo.”
Cậu bật cười.
Duy ngồi xuống đối diện rồi hỏi:
“Đúng như mày tưởng không?”
Hiếu nghĩ một lúc.
“Khó hơn.”
“Xấu?”
“Không.”
“Thích?”
“Có.”
Duy gật.
“Thế được.”
Hiếu nhìn thằng bạn.
“Cả nhà bị lây câu này.”
“Câu gì?”
“Không.”
Sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 6, Hiếu vẫn tới lớp gia sư như lịch.
Cậu hơi thiếu ngủ nhưng buổi học không bị ảnh hưởng nhiều. Cậu học sinh lớp mười làm bài khá ổn. Cuối buổi, phụ huynh hỏi về tháng tới, Hiếu trả lời rõ rằng cậu muốn thử giữ buổi sáng trong tháng đầu internship. Nếu nhận ra chất lượng dạy giảm hoặc cuối tuần quá mệt, cậu sẽ báo sớm.
Phụ huynh đồng ý.
Chưa cần hứa cả mùa hè.
Mười rưỡi, Hiếu bước ra ngoài.
Duy nhắn rủ đi đâu đó buổi chiều.
Cậu nhìn tin rồi cất điện thoại.
Hôm nay không muốn.
Ngọc cũng chưa chắc rảnh.
Hiếu về phòng, ăn trưa rồi kéo rèm ngủ.
Lần này gần hai tiếng.
Khi tỉnh, ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi, điện thoại có một tin của Ngọc:
Minh Ngọc: Nhà em mai sang ông bà tới chiều. Chắc tối em rảnh.
Hiếu mở lịch.
Tối Chủ nhật cậu cũng trống.
Hiếu: Thế tối mai gặp.
Minh Ngọc: Ừ.
Cuộc hẹn đầu tiên của tuần chỉ được chốt khi tuần gần hết.
Không gọn như một lịch cố định.
Nhưng là lịch thật.
Chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 6, Ngọc sang ông bà ngoại cùng bố mẹ.
Cô tự lái một phần quãng đường. Bố đi xe khác nhưng không còn giữ đúng vị trí phía sau như trước, hai người chỉ thống nhất điểm tới. Mẹ Lan vẫn chưa chịu ngồi sau con gái, còn Ngọc cũng thôi thuyết phục.
Trong bữa ăn, ông ngoại hỏi bao giờ cô bắt đầu học chương trình A.
“Vẫn còn một thời gian ạ. Cháu đang làm content với chuẩn bị thêm mấy thứ trước.”
“Đi xe tới được chưa?”
“Cháu chưa đi cả tuyến một mình.”
“Thế tập.”
“Vâng.”
Ông gắp thêm thức ăn rồi chuyển sang chuyện khác.
Không ai hỏi ngành ấy có “hot” không.
Không một cuộc tranh luận nghề nghiệp.
Ngọc thấy dễ chịu.
Gia đình về gần sáu giờ.
Ngọc thay áo, nghỉ một lúc rồi lấy xe đi gặp Hiếu. Tuyến hôm nay dài hơn mấy lần gần đây một chút nhưng vẫn là những đoạn cô đã quen dần.
Khi tới nơi, Hiếu đang ngồi trên Wave bên đường, một chân chống xuống mặt đất. Ánh đèn của cửa hàng phía sau chiếu nghiêng lên gương mặt khiến Ngọc thấy quầng mệt dưới mắt cậu rõ hơn bình thường, nhưng cậu không tới mức kiệt sức.
Cô dừng xe bên cạnh.
“Anh còn sống.”
Hiếu cười.
“Em hỏi suốt.”
“Tuần đầu.”
“Xong rồi.”
“Ừ.”
Hai người vào ăn.
Gần hai tuần không gặp không phải khoảng thời gian quá dài, nhưng tuần vừa rồi chứa quá nhiều thứ mới nên cả hai đều có chuyện để kể.
Hiếu nói về mentor, task đầu tiên, những comment review và ba tiếng đồng hồ mất chỉ vì hiểu sai một helper function. Ngọc không hiểu hết phần kỹ thuật, nhưng nghe ra một điều quan trọng hơn: cậu mệt thật, nhưng khi kể tới task được merge, ánh mắt vẫn sáng.
Cô hỏi:
“Anh có muốn quay lại chỗ cũ vì dễ hơn không?”
Hiếu lắc đầu ngay.
“Không.”
Ngọc cười.
“Thế là được.”
Cậu cũng cười.
Đến lượt cô kể planning, bài review trường, topic về khoảng nghỉ trước đại học và chuyện mấy ngày gần đây tự đi xe nhiều hơn.
Hiếu hỏi:
“Bao giờ em thử tuyến A?”
“Chưa.”
“Ừ.”
“Anh không thúc à?”
“Để làm gì?”
Ngọc bật cười.
“Em hỏi thôi.”
Ăn xong, hai người đi bộ một đoạn.
Không khí tháng Sáu vẫn nóng, mặt đường còn giữ hơi ấm dù trời đã tối. Ngọc nắm tay Hiếu. Hai người đi cạnh nhau khá lâu mà không ai nói.
Có một câu cô đã nghĩ từ đầu buổi.
Mãi tới khi đi sang đoạn đường ít người hơn, Ngọc mới lên tiếng:
“Anh.”
“Ừ?”
“Nếu mấy tuần tới mình gặp ít như tuần này, anh thấy sao?”
Hiếu chậm lại một chút.
“Anh sẽ nhớ.”
Ngọc nhìn phía trước.
“Em cũng.”
Cậu nghiêng đầu nhìn cô.
“Nhưng?”
Ngọc im vài bước mới nói:
“Em không muốn lần nào gặp ít cũng phải ngồi tìm xem ai sai.”
Hiếu không chen vào.
“Tuần này anh báo sớm. Em cũng có lịch nhà em. Cuối cùng hôm nay vẫn gặp được.” Cô siết nhẹ ngón tay đang đan với cậu. “Em thấy thế này được.”
Hiếu nắm lại.
“Anh cũng.”
Đi thêm vài bước, cậu nói:
“Nhưng nếu tuần nào anh cũng mệt tới mức hủy thì không được.”
Ngọc quay sang.
“Anh tự biết à?”
“Ừ.”
“Anh không biết thì em nói.”
Hiếu cười.
“Anh biết.”
Không ai cần rút ra một quy tắc hoàn chỉnh cho mùa hè.
Tuần đầu chỉ cho hai người một dữ kiện rất đơn giản: một cuộc hẹn đã dời, một tối Ngọc ở nhà, một ngày gia đình, một buổi chiều Hiếu ngủ gần hai tiếng. Sau tất cả, tối Chủ nhật họ vẫn đi cạnh nhau ở đây.
Thế là đủ để đi sang tuần sau.
Tới đoạn yên hơn, Ngọc quay sang.
Hiếu vừa nhìn lại, cô đã bước gần thêm một chút. Nụ hôn lần này lâu hơn những lần gần đây nhưng vẫn nhẹ, không vội. Khi tách ra, Ngọc không lập tức lùi hẳn mà để trán tựa lên vai cậu vài giây.
Hiếu hỏi nhỏ:
“Mệt?”
“Không.”
“Thế sao?”
Ngọc cười ngay trên vai cậu.
“Nhớ.”
Hiếu yên một nhịp rồi nói:
“Anh cũng.”
Cô ngẩng lên.
“Tuần này anh nói được rồi.”
“Gì?”
“Không chỉ ừ.”
Hiếu bật cười.
Tới lúc về, mỗi người lại đứng cạnh xe của mình.
Ngọc cài quai mũ.
Hiếu hỏi:
“Em tự về ổn?”
“Ừ.”
“Nhắn anh khi tới.”
Cô nhìn cậu.
“Báo cáo?”
“Không.” Hiếu cười. “Anh muốn biết em về an toàn.”
Ngọc cũng cười.
“Được.”
Cô chạy đi trước.
Hiếu đứng nhìn vài giây rồi mới quay về Wave. Trời tối tháng Sáu vẫn nóng, dòng xe ngoài đường còn khá đông. Hai chiếc xe nhanh chóng tách sang hai hướng khác nhau.
Nhưng lần này Ngọc không thấy điều đó giống một khoảng cách.
Gần nửa giờ sau, điện thoại Hiếu rung khi cậu vừa về phòng.
Minh Ngọc: Em về rồi.
Hiếu: Ừ.
Cậu đặt điện thoại xuống, rồi nghĩ một chút lại cầm lên.
Hiếu: Ngủ sớm nhé.
Minh Ngọc: Anh nữa.
Hiếu để máy lên bàn.
Ngày mai tuần internship thứ hai bắt đầu. Có thể cậu vẫn mệt, có thể task khó hơn và cũng có thể những cuộc hẹn sau lại phải đổi.
Nhưng tuần đầu tiên đã đủ để Hiếu thấy cuộc sống mới không yêu cầu cậu phải lập tức trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Cậu vẫn có lúc hiểu sai, vẫn cần ngủ bù, vẫn có lớp gia sư sáng thứ Bảy và những người bạn kéo đi ăn. Ở phía bên kia thành phố, Ngọc cũng có gia đình, content, những đoạn đường cô đang tự tập đi và những ngày không xoay quanh chuyện cậu rảnh lúc nào.
Điều thay đổi chỉ là từ nay, không còn một lịch học nào tự động đặt hai người vào cùng một căn phòng.
Muốn gặp, họ phải tìm nhau trong hai lịch sống thật.
Tuần này, Hiếu đã tìm.
Ngọc cũng vậy.