Gió cứ thổi, sóng biển cứ dập mạnh dần. Nguyễn Quang Chính sau hai giờ đứng ở đầu tàu không ngừng nôn khang. Lý Nhật Hải đứng phía sau không khỏi nghệch mặt nhìn về phía đó, gã lắc đầu tự nói.
-Thủ Khoa Lạc Thần thành phố HCM, Tước Lệ Nguyễn Quang Chính vậy mà lại say sóng….
Nói rồi Kình Ngư cũng tiếp tục cầm chặt tay lái, phóng mắt nhìn ra xa. Từ Đập Tràn Cái Bầu để đến được quần đảo Hoàng Sa xấp sỉ cũng phải năm trăm hải lý, Lý Nhật Hải liền đã vẽ ra một lộ trình nhất định trong đầu. Thuyền buồm lúc này cũng đã men xuống vùng biển Thanh Hoá - Nghệ An.
“Cũng cần phải hai đến ba ngày mới đến được, còn cả đám Thuỷ Tích đi lạc từ Luyện Ngục qua nữa…”
Nghĩ như vậy, nhưng Lý Nhật Hải vẫn không hề nao núng tiếp tục hướng thuyền tiến vào lộ trình cũ.
Trở lại hai ngày trước, sau khi Trương Hoàng tạm biệt Nguyễn Quang Chính trở về đơn vị. Tổng Cục Lạc Thần - Phòng Cục Trưởng Cục Lạc Thần.
“Giỏi lắm Trương Hoàng! Ông vậy mà lại để ba thợ săn top đầu trở thành Ngoại Biên Bất Hợp Pháp như vậy!!”
Trương Hoàng ngồi tại bàn làm việc, bên phải chiếc bàn lớn có một cái máy chiếu. Chậm rãi chiếu vào màn bạc phía đối diện, trong tấm màn bạc xuất hiện một người đàn ông mặc suit đen. Cổ thắt cà vạt trông điệu bộ ông ta lại vô cùng tức giận.
Chờ sau khi người bên kia vừa dứt câu, Cục Trưởng Lạc Thần khẽ thở dài khẽ đáp.
- Ngoại Biên Bất Hợp Pháp suy cho cùng cũng chẳng là cái gì đáng lo. Ngài chẳng phải từng đề xuất tôi ngầm thành lập một tổ chức nằm ngoài quản lý của quốc gia sao? Bây giờ tôi làm thì ngài lại không đồng ý?
Người đàn ông bên kia vội đập bàn đến rầm một cái mắng.
“Nhưng đó chính là ba thủ khoa do chính các công đào tạo ra kia mà?! Tại sao….”
Nói tới đây, người bên kia liền đưa tay trái xoa nhẹ ấn đường của mình. Khẽ hắn giọng vài cái lại tiếp.
“Thôi được rồi, vậy thì tôi có đề xuất như vầy.”
Trương Hoàng nghe tới đây, chân mày khẽ nâng cao hỏi.
- Mời ngài Thủ Tướng ra lệnh.
Vị Thủ Tướng chính phủ trên màn bạc liền thở dài ra một hơi lại đáp.
“Ba đứa nhỏ đó, chưa từng thông qua bất kỳ một cuộc khảo sát nào mà đã được thông qua như vậy. Tôi đề xuất để cho ba tiểu đội Ngoại Biên Hợp Pháp của chúng ta, truy sát bọn chúng. Tôi muốn xem thử, bọn nhỏ sẽ thể hiện như thế nào khi bị chính đồng đội cũ của mình truy sát. Tất nhiên, cả tiểu đội Nội Biên và Ngoại Biên đều phải hành động hết đấy! Nhất là tiểu đội một, Trần Hữu Quân và Huỳnh Ngọc Tuyên, hai thợ săn trẻ đó chẳng phải ông đang đánh giá rất cao hay sao? Hãy phát sóng trực tiếp camera trên người bọn họ.”
Trương Hoàng nghe thấy, sắc mặt lộ rõ sự thích thú.
- Ý này của thủ trưởng thật một ý hay, nhưng tiêu chí của khảo sát này là gì?
Vị kia liền trầm ngâm một hồi lâu, lại đáp.
“Ra tay giết đồng đội, sẽ rớt. Ông phải là người đi giết bọn nó!”
Trương Hoàng nghe tới đây cũng không khỏi bật cười thành tiếng liền đáp.
- Nhưng nếu chúng vượt qua khảo sát, thì tiểu đội Ám Đao sẽ được đưa vào danh sách của Quốc Gia. Chúng sẽ được cấp thẻ thợ săn tự huỷ có phải không?
Phía Bắc - Thủ Đô Bắc Kinh - Trung Quốc.
- Thưa ngài, lần này chúng ta đã thành công xuất được hai mươi thợ săn nanh bạc tiến thẳng về Hoàng Sa. Dự là trong bốn mươi tám giờ nữa sẽ thành công đem Thần Tích kia trở về!
Một thợ săn khoác măng tô tay dài màu đen khẽ nghiêng mình sau khi nói xong, bên cạnh là một người đàn ông mặc áo vét đen. Nhìn qua họ đang đứng trên một toà cao ốc cực cao, bên dưới là đường phố với xe cộ chạy không ngừng. Nhìn toàn cảnh chúng cứ như một món đồ chơi của trẻ con vậy, nhỏ bé và không chân thực đến lạ.
- Hai mươi nanh bạc vẫn không là gì so với bọn họ đâu! Nhớ kỹ! Đây là nhiệm vụ mật, nếu để tin tức này lộ ra, Việt Nam sẽ không để yên cho chúng ta đâu!
Đảo Luzon - Thủ Đô Manila - Philippines
Tại khu vực quân sự của quốc gia này, nơi đó xuất hiện trên dưới mười thợ săn khoác măng tô tay ngắn màu nâu.
Bọn họ sau khi nghe rõ nhiệm vụ nào đó từ đội đội trưởng, liền chậm rãi hành quân bước lên con tàu chiến được trang bị đầy đủ súng máy và pháo hạng nặng.
Lúc này, viên đội trưởng vừa giao nhiệm vụ cũng chậm rãi bước lên tàu cuối cùng. Chiếc măng tô tay dài màu đen khẽ tung bay theo đó càng bộc lộ rõ vẻ uy nghiêm của ông ta.
Trở lại thời gian hiện tại, sau khi Nguyễn Quang Chính và Lý Nhật Hải rời khỏi đập tràn Cái Bầu một tiếng đồng hồ.
Tại tiểu đội ngoại biên Tiểu Đội một, Trần Hữu Quân sắc mặt âm trầm thấy rõ. Anh đứng trên boong của một con tàu chiến, tàu LT001 này được Cục Lạc Thần bàn giao cho tiểu đội một nhằm phục vụ việc ra khơi đến Luyện Ngục trong những chuyến đi săn của cả tiểu đội.
Và giờ đây, LT001 vậy mà lại sắp tiến vào chuyến truy sát của chính thành viên tiểu đội của mình.
- Đội trưởng, Huỳnh Ngọc Tuyên tạm giữ tiểu đội trưởng Nội Biên một dẫn quân đến rồi.
Phía Trần Hữu Quân vẫn còn đang trầm mặt như vậy, lúc này sau khi nghe thấy giọng nói của Ưng vang lên bên tai. Anh ta liền kéo dãn cơ mặt, chậm bước đến nơi thang dây đang thả xuống, nơi đó dần xuất hiện từng bóng thợ săn đủ các bậc nanh.
- Nè nhóc! Chưa đến một năm, đã thăng chức nhanh nhỉ?
Cọp Điên - Trần Hữu Quân sau khi nhìn thấy Hải Sư - Huỳnh Ngọc Tuyên đứng bên dưới chỉ đạo anh em từng người leo lên thang dây. Liền mỉm cười cất tiếng, phía Huỳnh Ngọc Tuyên sau khi nghe thấy vị đội trưởng cũ mỉm cười với mình.
Anh ta trong một cái chớp mắt đã biến mất tại chỗ, vị trí nơi Hải Sư đứng đó vừa rồi đột nhiên lại xuất hiện một vết lõm sâu. Vèo một cái, một mũi xiên dài một thước năm, có sáu ngạnh chuyên dùng để xiên cá đột ngột vụt ngang mặt Trần Hữu Quân.
Chỉ thấy trên mặt bên trái của anh sau vài giây đã xuất hiện một vết thương sắc nhọn khẽ rỉ máu. Lại ầm một tiếng, hình bóng Huỳnh Ngọc Tuyên từ trên cao lao ầm xuống boong tàu làm cả con tàu chiến chao đảo điên cuồng.
- Tại sao?! Tại sao Quang Chính nó đã bảo đừng đến gần, vậy mà các anh lại lao lên như con thiêu thân vậy hả?! Mẹ kiếp! Tại sao anh có ở đó lại để anh Kiệt mất kiểm soát vô nghĩa như vậy chứ!!!!
Hải Sư mắt đỏ rực nhanh như cắt đã lao vào siết lấy cổ áo Trần Hữu Quân, điên cuồng gào thét. Ngược lại, Cọp Điên vậy mà vẫn im lặng không nói thêm lời nào, sắc mặt anh ta lần nữa trầm đục thấy rõ.
Huỳnh Ngọc Tuyên trong cơn tức giận lần nữa lại muốn vung nắm đấm về phía đội trưởng của mình, thì từ hư không phía sau lưng anh ta lại xuất hiện hai cánh cổng không gian đen kịt. Hai con quỷ cao ba mét, đầu đầy sừng, toàn thân đen như lọ nồi bắt lấy hai tay anh ta.
- Bây đủ chưa? Thằng Quân, để thằng đệ nó đánh như vậy sao không dạy cho nó một trận? Mày giỏi việc này lắm kia mà? Còn thằng Tuyên, má biết mày đang rất quẫn trí! Nhưng không phải cái gì cũng đổ lên đầu đội trưởng của mày được! Mấy đứa Nội Biên đem đội trưởng tụi bây vô phòng nghỉ trước đi!
Cái khoảnh khắc khi Huỳnh Ngọc Tuyên còn chưa nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, thì giọng nói của bà Trinh nghiêm khắc vang lên.
Đám thợ săn Nội Biên sau khi được bà ra lệnh, mặc dù không biết bà là ai cũng liền gật đầu như gà mổ thóc mà vội khoá tay Hải Sư đem vào bên trong khoang tàu.
- Cảm ơn, chị Trinh.
Cọp Điên - Trần Hữu Quân sau khi nhận ra bà Trinh lao mình từ trên lan can của khoang nghỉ xuống liền cất tiếng. Chỉ thấy bà Trinh với khuôn mặt nhăn nheo chậm rãi thở dài ra một hơi đáp.
- Có gì mà cảm ơn? Tao biết tính mày như nào, chỉ là nhất thời không vượt qua cơn xúc cảm này thôi. Trách là trách những người ở trên kia kìa! Đã biết nguy hiểm mà lại để quân số chết vô ích như vậy!
Bà vừa dứt lời, liền thở dài ra một hơi lại nói tiếp.
- Tao đi lần này, là để dạy cho thằng cháu của tao một trận nữa. Vụ cảm ơn, tao phải cảm ơn mày mới đúng. Đinh gia lui về sau, tao đã về hưu nên không thể tuỳ tiện ra khỏi biên giới được…
Bán Đảo Sơn Trà - Thành Phố Đà Nẵng.
Vô số thợ săn Tiểu Đội ba lần lượt lên tàu LT003, không khí cũng chẳng khác nào ở Tiểu Đội một. Ai nấy sắc mặt đều âm trầm khó tả.
- Đội trưởng, tất cả đội viên đều đã lên tàu.
Một thợ săn đứng bên cạnh người đàn ông khoác măng tô đen tay dài hô to. Ngược lại, sau khi nghe thấy lời đội viên của mình nói, vị thợ săn cao cấp kia cũng đồng dạng quát to.
- Xuất phát! Tiến thẳng về quần đảo Hoàng Sa!!
Vị thợ săn cấp cao kia cũng là một nanh vàng, ông ta cũng là một trong số những người còn sống sót sau cuộc đột kích ở chân núi Pa Vệ Sử. Kiếm Ngư - Lý Trung Trực Sắc mặt ông ta sau khi tàu rời bến cũng ngày càng đen đi thấy rõ.
- Hết Thủ Khoa Đội Một lại đến Đội Ba, Đội Hai! Mấy thằng này muốn p-hản Quốc tới vậy hả?!
Vùng biển Giao Hải - Ninh Bình.
Con tàu chiến LT002 lúc này cũng đã rời cảng, tốc độ nhanh đến mức khiến cả con tàu như đang cắt ngang từng con sóng biển lao đi.
- Cái thằng ranh Hữu Công này, thèm ăn đòn lắm rồi hay sao mà lại làm cách hành động mất dạy cỡ này chẳng biết, y chang thằng cha nó!
Người vừa lên tiếng là Thợ Săn cấp cao có tên là Trần Hữu Trung, anh trai Trần Hữu Quân. Ngược lại với em trai mình ông là một đội trưởng vô cùng nhẹ nhàng với đội viên.
Ấy thế nhưng khi nổi nóng lên, cũng y chang không khác gì. Mà đám đội viên Tiểu Đội hai lúc này sau khi nghe lệnh của đội trưởng, cả đám đồng dạng gào to.
- Lên đường!!! Đi đập thằng ranh đó một trận nào!!
Sắc mặt bọn họ lại trái ngược hoàn toàn với hai Tiểu Đội còn lại. Có cảm giác như bọn họ thật sự muốn giết Trần Hữu Công đến nơi vậy.