🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.43: Nhiệm vụ, bắt đầu!!!

~11 phút đọc · 2160 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lại thêm vài giờ nữa trôi qua, Nguyễn Quang Chính đúng nghĩa một Thợ Săn khi mới đó đã làm quen được với cảm giác trôi nổi giữa biển.

Hắn lúc này cũng đã chậm rãi lấy ra từng món trang bị vừa được cấp cho nhiệm vụ.

“Một bộ giáp phòng hộ cấp Tận Thế, một con dao găm cấp Tận Thế…”

Vừa cầm con dao lên, Nguyễn Quang Chính không khỏi giật mình trước cảm giác nguyền rủa đang tràn ra từ lưỡi dao này. Nhìn qua nó cũng chỉ là một lưỡi dao găm với cán được bọc da quái vật cấp Tận Thế, lưỡi dao dài năm mươi phân.

- Ám Đao?

Vừa nhìn thấy hai cái tên được khắc rõ trên thân dao, hắn liền vô thức thốt ra như vậy. Chợt bộ đàm di động đang đeo trên tay cũng rè rè vài tiếng rồi vang lên.

- Ám Đao này tôi cũng có một thanh, thật sự là một Thần Tích tốt. Tuy nhiên tôi cũng đã kiểm tra qua, không hề có nguy cơ nào bên trong cả.

Lý Nhật Hải bên kia vậy mà cũng chú ý đến hành động của Nguyễn Quang Chính bên này. Ngay sau khi Tước Lệ hiểu rõ, liền quay người hướng ra biển khiến cả tảng lưng to lớn che chắn tất cả vật phẩm sắp lấy ra tránh đối phương nhìn thấy.

Phía Kình Ngư thấy vậy cũng nghệch mặt ra thấy rõ, liền mắng vào bộ đàm.

- Mẹ kiếp cái đồ ích kỷ!!

Mặc kệ đối phương nói gì, Nguyễn Quang Chính vẫn tiếp tục lấy tất cả đồ vật ra xem qua.

- Thật sự rất đầy đủ, sư phụ còn trang bị cả măng tô thích hợp với năng lực của mình nữa. Nhưng có điều..

Hắn nghệch mặt ra một lúc rồi lại tự mắng.

- Thế quái nào tất cả đều có tên là Ám Đao vậy? Ám Đao là cái quần què gì chứ?!

Nói rồi, hắn cũng lần lượt trang bị lên người. Sau đó cũng quay mặt nhìn về phía Lý Nhật Hải, chợt nhận ra trang phục đối phương cũng chẳng khác gì mình. Chỉ khác mỗi măng tô là vẫn tay ngắn thì vội quát.

- Nè! Cậu có chắc là hai thằng mình không phải một đội không? Thế quái nào trang bị đến măng tô đều không khác gì vậy?

Lý Nhật Hải vừa rồi vẫn còn rất tức tối, nhưng còn cố kìm nén lái tàu. Sau khi được đối phương hỏi như vậy, hắn liền nổi cáu quát.

- Ai mà biết! Bởi tôi mới tò mò nhìn sang, chứ ai mà thèm coi đồ của mi làm chi?!

Hắn như nổi cáu đến mức dùng cả tiếng bản địa của mình mà mắng. Nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại tiếp.

- Đợi khi gặp cái tên Trần Hữu Công hỏi thử, chứ tôi cũng chẳng biết là đụng hàng đến mức như vầy!

Ngay khi cả hai vừa ổn định trở lại, Nguyễn Quang Chính vội nhìn sang Lệ Sách im lặng suốt từ khi lên tàu đến giờ.

- Nguyệt Dao sao rồi? Hồi nãy ta quên mất nhờ chú ba mua sữa hay gì đó cho nó…

Vừa dứt câu, Nguyễn Quang Chính lập tức đã trợn to mắt khi nhận ra. Hình ảnh của Lệ Sách đang mờ đi thấy rõ, ngược lại miệng của hình người kia không ngừng nói cái gì đó nhưng mặc nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

- Ủa ủa?! Ngươi bị làm sao vậy?!

Vội tiến đến gần bế lấy đứa bé Nguyệt Dao, chỉ thấy Lệ Sách chậm rãi hoá thành một làn khói mỏng chui nhanh vào dupont phượng hoàng đen.

Dù không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khi nhìn vào Nguyễn Nguyệt Dao. Quang Chính liền hướng về phía Lý Nhật Hải mà hỏi.

- Trên tàu có sữa không đồng môn?

Chỉ thấy Kình Ngư khẽ lắc đầu, Tước Lệ theo đó cũng càng bất lực thấy rõ. Nhưng rồi hắn lại cảm giác được gì đó liền chăm chú cảm nhận nguyền rủa của mình.

“Đứa trẻ này, vậy mà lại có thể chủ động hấp thu nguyền rủa tự nuôi dưỡng bản thân??”

Sau khi nhận ra Nguyễn Nguyệt Dao có thể tự hấp thu nguyền rủa xung quanh mình. Nguyễn Quang Chính càng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Lệ Sách lại trở nên tàn tạ như vậy.

- Ngươi ổn không?

Bên trong dupont chậm vang lên giọng nói của Lệ Sách.

“Ta ổn, chỉ cần được tách khỏi con bé đó là ta sẽ ổn…”

Cứ như vậy, Nguyễn Quang Chính ngồi trên tàu buồm chậm rãi tu luyện pháp môn Xà Niên quyển hai mà Trương Hoàng gửi cho.

Sóng biển cứ như vậy mà đánh, gió cứ như vậy mà thổi, Nguyễn Quang Chính trước đó đã luyện thuần thục Xà Niên Luyện Thần khó bậc nhất. Lúc này luyện quyển thứ hai cũng càng lại dễ dàng hơn, hắn sau khi đọc hết khẩu quyết bên trong cũng thu quyển luyện thần đó vào balo.

“Bắt đầu thực hành thôi…”

Hơi thở dần ổn định hơn, cứ mãi nhìn ngắm biển như vậy cũng hoá nhàm. Tước Lệ đã nhắm mắt cảm nhận tuần hoàn của nguyền rủa từ lúc nào, thời gian trôi qua thoáng đó đã về chiều.

- Ăn đi rồi luyện tiếp!

Âm thanh từ bộ đam khẽ vang lên, là Lý Nhật Hải. Giọng nói hắn vừa dứt thì một cục lương khô cứng như đá bay đến bên cạnh Quang Chính.

- Đúng là Việt Nam, chỉ có cái này mới gọn và ngon nhất.

Cầm trên tay gói lương khô được sản xuất riêng cho Lạc Thần, Nguyễn Quang Chính liền mở bao bì đưa lên miệng cắn. Mùi hương ngọt ngào từ đậu xanh, bột gạo và vô số mùi hương quen thuộc khác trộn lẫn vào nhau, cứ như vậy đã ăn xong một bữa.

Chậm uống từ ngụm nước lớn, Tước Lệ đưa tay vỗ bụng theo đó cũng dần cảm nhận rõ cơn no do lương khô nở ra.

“Tàu đi tới đâu rồi Hải?”

Bên kia, bộ đàm đeo tai của Lý Nhật Hải chợt vang lên. Nhận ra là giọng của Nguyễn Quang Chính hắn liền đáp.

- Mới ra cửa biển Đông tầm vài chục hải lý thôi. Trời cũng dần về chiều rồi, thuỷ triều đang rút. Lát nữa có thuỷ quái cứ để yên đó tôi xử lý!

Tước Lệ nghe thấy liền phì cười đáp.

- Thì cứ việc, tôi cũng chẳng giỏi thuỷ chiến như Ngư Phủ các anh.

Lại thêm vài tiếng trôi qua, Nguyễn Quang Chính cũng cảm thấy cơn buồn ngủ truyền đến. Ấy thế nhưng đứa bé Nguyệt Dao lúc này lại mở to mắt nhìn trời đêm đầy sao kia.

Miệng nó cứ liên tục bi bo những âm thanh tối nghĩa, Tước Lệ thấy vậy cũng không kìm chế được mà đưa tay ngắt lấy đôi gò má của nó.

- Ngày thì ngủ, đêm lại thức. Giỏi quá nhỉ?

Nguyệt Dao thấy hắn nói chuyện với mình, nó cũng há to miệng bật cười theo. Trong khi cả hai vẫn còn đùa giỡn thì cả con thuyền chợt chấn động một đoạn.

- Ngồi im!!

Lý Nhật Hải phía sau chợt dậm chân bật người lao nhanh xuống biển. Vèo một cái đã biến mất, cơn chấn động theo đó cũng ổn định trở lại.

- Sao yên lặng thế nhỉ?

Nguyễn Quang Chính vẫn còn khó hiểu trước sự yên ắng kỳ lạ như vậy, thì mặt biển phía trước mặt nhanh chóng xuất hiện một cái xác thuỷ quái.

- Là một con ghẹ khổng lồ? Ăn được không?

Hắn vừa dứt câu, đã nhìn thấy một bóng người từ dưới nước lao lên. Thân thể tuy rất nhỏ so với con ghẹ đó, nhưng người kia đã vác một cái càng ghẹ bơi về phía con tàu.

Không hiểu bằng sức lực như thế nào mà người đó lại vừa có thể vác cái càng ghẹ gần bằng một nửa con tàu phóng lên boong.

- May quá, đang rầu vì không có thịt ăn thì con này lại xuất hiện.

Là Lý Nhật Hải, Nguyễn Quang Chính nghe thấy vậy cũng bật cười thành tiếng đáp.

- Con ghẹ to như vậy, ít nhất cũng cấp thiên tai. Không lấy xác của nó bán lấy lời hả?

Kình Ngư - Lý Nhật Hải nghe thấy cũng cười trừ nói.

- Tiền thì Thợ Săn nào chẳng cần, nhưng việc chính quan trọng. Anh giúp tôi khoá bánh lái về phía đông nam, tôi đi xử lý thứ này một chút.

Măng tô trên người Lý Nhật Hải không rõ là làm từ da thần tích gì mà sau khi lên tàu cũng đã nhanh chóng khô ráo đến lạ. Hắn cứ như vậy cũng chậm bước vào khoang tàu, lục đục nấu ăn.

Cả hai người sau đó đều được ăn một bữa ngon, Lệ Sách dần ổn định trở lại mà ngồi bên cạnh ăn uống như sắp chết đói đến nơi.

Cả một chuyến hành trình cứ như vậy họ đã lênh đênh trên biển suốt hai ngày rưỡi. Nhận thấy xuất hiện một hòn đảo ở phía xa, Tước Lệ liền hỏi vào bộ đàm.

“Đó là Hoàng Sa hả?”

Phía bên này Kình Ngư liền mỉm cười đáp.

- Đúng rồi, thấy được như vậy chắc cũng tầm một hai tiếng nữa là tới nơi. May là gió thổi thuận chiều nên đi nhanh hơn thời gian dự định!

Vừa dứt lời thì một đoạn ngư lôi từ đâu lao đến ầm một tiếng, may sao không trúng tàu nhưng lại khiến cả con tàu chao đảo một trận.

“Ngư dân chú ý! Quần đảo này hiện tại đang diễn ra vài cuộc thử nghiệm vũ khí! Nhanh chóng rời khỏi nếu không muốn xảy ra tai nạn thương tâm!”

Phía bên phải sau đó cũng lù lù xuất hiện một con tàu chiến, Nguyễn Quang Chính và Lý Nhật Hải đồng dạng nhìn sang. Thấy trên chóp tàu, nơi treo quốc kỳ có một lá cờ ba màu, trắng xanh và đỏ. Cả hai người nhanh chóng đen mặt đi thấy rõ.

- Mẹ nó! Vùng đảo này là của Việt Nam mà tụi mày lại còn dám lộng hành!?

Nguyễn Quang Chính dứt lời, liền lấy ra một cái khăn lớn đặt Nguyễn Nguyệt Dao vào trong. Hai đầu khăn còn lại vòng quanh thân mà cột lên trước người, hắn sau đó còn định du thiên lao đến con tàu chiến kia thì đã bị Lý Nhật Hải đi trước một bước.

Âm thanh lao mình xuống biến đến ùm một tiếng, sau đó Kình Ngư - Lý Nhật Hải bơi đi như một quả ngư lôi, nhanh đến kinh người.

- Cái thằng này còn vội hơn cả mình nữa?!

Dứt lời hắn cũng du thiên nhanh chóng chạy đi, cả hai một bơi dưới nước. Một du thiên chạy trên không, bên trên con tàu chiến người thợ săn khoác măng tô đen tay dài đang nhìn bằng ống nhòm thấy thế vội ra lệnh.

- Toàn quân sẵn sàng chiến đấu! Pháo kích nhắm vào kẻ đang bơi dưới nước kia, chúng là thợ săn! Không phải người dân!!!

Vừa dứt câu, vô số tiếng động chạm gót xuống sàn tàu vang lên. Pháo kích nhanh chóng nạp vào, còn định quay sang hướng về phía Lý Nhật Hải thì người thợ săn đang quay nòng pháo chợt giật mình.

Chỉ thấy trên nòng pháo xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng, trước ngực bế một đứa bé đang ngủ say. Ầm một cái, nòng pháo đột ngột bóc cháy một ngọn lửa đen, Nguyễn Quang Chính miệng nở một nụ cười đáng sợ nói to.

- Lý Nhật Hải, ở bên dưới xem đi! Kể từ bây giờ, nhiệm vụ của tôi đã bắt đầu rồi!

Chỉ thấy Nguyễn Quang Chính chậm bước từng bước trên không xuống, cái khoảnh khắc khi hắn vừa đặt chân xuống boong tàu thì hàng chục thợ săn đã vây quanh.

Ấy thế nhưng cứ mỗi một tên bước đến, thì từng tên lại nổ banh xác mà chết. Máu mủ bắn tung toé văng lên mặt toàn bộ thợ săn đứng gần đó, ai nấy cũng đều trố mắt sợ hãi còn chưa hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra nữa nói gì đến chiến đấu.

Chợt, Nguyễn Quang Chính dần nở một nụ cười mất nhân tính sau đó cất cái giọng khàn như trà đặc.

- Hoả Vực, mở!!!!!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự